[MINH HUỆ 05-05-2014] Đại học Michigan, một trong những đại học lâu đời nhất tại Mỹ, đã tổ chức lễ tốt nghiệp hàng năm vào ngày 03 tháng 05 năm 2014 tại khuôn viên của trường ở Ann Arbor. Trong khi các sinh viên cùng gia đình đang chúc mừng sự kiện đặc biệt này thì họ cũng có cơ hội biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nhờ có hoạt động chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên tại địa phương.

Cũng như các học viên ở các khu vực khác trên thế giới, các học viên ở Michigan đã tập hợp trong những ngày cuối tuần để luyện công chung, giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm ngày Đại Pháp được truyền ra công chúng cách đây 22 năm: ngày 13 tháng 05 năm 1992.

Với các học viên trên khắp thế giới, Ann Arbor giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử Pháp Luân Đại Pháp, vì buổi “Giảng Pháp tại Pháp hội tại Great Lakes Bắc Mỹ” đã được tổ chức ở đây ngày 09 tháng 12 năm 2000. Đó là lần thứ hai nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí tham dự hội nghị và giảng Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999.

Luyện các bài công pháp tại Trường Đại học Michigan ở Ann Arbor

Sinh viên Trung Quốc nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Người dân nhận tài liệu để biết thêm sự thật

Nhìn lại chặng đường

Một học viên bắt đầu tu luyện năm 1998 đã chia sẻ cảm tưởng về lần đầu tiên tham gia một nhóm luyện công lớn ở Trung Quốc. Cô nói: “Hôm đó ở Bắc Kinh, cũng vào một ngày chớm xuân như hôm nay.” Cô nói tay mình lạnh cóng trong lúc luyện bài công pháp thứ hai,  tư thế đứng yên giơ hai tay lên cao. “Tôi mở mắt trong một giây và nhìn thấy gần 100 học viên đang tập mà không hề cử động một chút nào. Tôi đã rất xúc động.”

“16 năm đã trôi qua,” cô nói, “Tôi vẫn nhớ ngày đó rất rõ. Tôi rất may mắn khi trở thành một học viên. Ngày hôm nay tôi vui mừng chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp với các đồng tu. Tôi thật sự muốn cám ơn Sư phụ vì sự dẫn dắt của Ngài trong những năm qua.”

Tương phản giữa thiện và ác

Một học viên lâu năm khác là ông Lý, mới chuyển đến đây từ Trung Quốc Đại lục. Ông nói rằng nhóm luyện công đầu tiên ông tham gia là vào tháng 07 năm 1999. “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cảm thấy an toàn khi luyện công ở nơi công cộng, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999.” Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nó nên được phép tập luyện ở bất kỳ quốc gia nào.”

Ông nói: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị cấm ở Trung Quốc, trong khi lại được tất cả các quốc gia khác đón nhận.” Ông nhấn mạnh thậm chí các du học sinh Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kết quả là nhiều sinh viên Trung Quốc vẫn bị lừa dối và giữ thái độ thù địch với các học viên. Mặc dù việc này thật đáng buồn nhưng nhiều học viên đã thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc quan tâm tới sự thật. Nhiều sinh viên Trung Quốc dừng lại để lấy thông tin trong suốt buổi lễ và hỏi nhiều câu hỏi về việc tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ.

Ông Lý nói: “Chỉ cần nhìn cảnh các học viên đả tọa một cách an hòa, những lời tuyên truyền xấu xa và cảnh tra tấn tàn bạo, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự tương phản giữa thiện và ác.”

Báo chí Detroit đã sớm biết sự thật

Nhớ lại trải nghiệm trong hơn 10 năm qua của mình, một học viên khác nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Sư phụ là vào tháng 12 năm 2000, trong lúc diễn ra Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ.” Cô nói mặc cho chiến dịch “tiêu diệt” và tuyên truyền của ĐCSTQ, tờ báo Tin tức Detroit đã đăng thông tin tích cực về Pháp Luân Đại Pháp, đây là điều hiếm thấy vì chỉ một số ít người ngoài Trung Quốc biết được nhiều thông tin về môn tu luyện này và họ chỉ biết thông tin từ chiến dịch tuyên truyền của chính quyền.

Cô nói: “Chúng tôi vui mừng khi thấy người dân giữ lập trường để ủng hộ lẽ phải. Đây là bước khởi đầu của một cuộc hành trình dài để chấm dứt cuộc bức hại.”

Người học viên nói: “Chúng tôi đã tập luyện ở đây hơn 10 năm. Khi cuộc bức hại còn tiếp diễn, chúng tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ để nâng cao nhận thức cho người dân đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Người dân cần được biết sự thật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/密西根学员庆祝世界法轮大法日-291017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/6/487.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share