[MINH HUỆ 16-05-2014] Bất kể đang sống ở đâu, các học viên trên khắp thế giới đều đang kỷ niệm 15 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là bài tóm tắt các sự kiện tại Úc, Nga, Canada và Mỹ.

Thành phố Vienna, Áo

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm tại Helden Platz, trước Dinh Hofburg, thuộc phủ Thủ tướng Áo.

Luyện công theo nhóm

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Một du khách ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn luyện công và phát tài liệu Pháp Luân Công. Rất nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp đẫm máu lên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cách đây hai năm, Nayari nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Công tại công viên, đó cũng là ngày mà bà bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Kể từ hôm đó, bà ra công viên mỗi ngày để luyện công và phát tờ rơi.

Bà sở hữu một cửa hàng đồ trang sức cùng chồng. Bà nói rằng mình đã luôn tìm kiếm điều gì đó mang ý nghĩa tâm linh từ rất lâu rồi, bà không hề biết điều đó là gì cho tới khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà ngạc nhiên về những điều sâu sắc được dạy trong cuốn sách.

Ngay từ lần đầu luyện các bài công pháp, bà đã cảm nhận được trường năng lượng luân chuyển ở tay và chân. Cơn đau ở cổ bà đã biến mất ngay sau đó. Hiện tại, bà luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bà muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác.

Mát-xcơ-va, Nga

Ngày 10 tháng 5, các học viên tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Vườn Bách thảo Mát-xcơ-va, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Các học viên đã biểu diễn múa rồng, múa sư tử và âm nhạc.

Tổ chức kỷ niệm tại Vườn Bách Thảo Mát-xcơ-va

Múa quạt

Múa rồng

Múa sư tử

Thành phố Winnipeg, Canada

Ở thành phố Winnipeg, Canada, lễ kỷ niệm được tổ chức tại Khu phố Tàu. Đài CBC và các hãng truyền thông địa phương đã đưa tin sự kiện này.

Đài CBC đưa tin trên trang của mình.

Ngày 13 tháng 5 cũng đánh dấu 22 năm Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng. Thị trưởng thành phố Winnipeg, ông Sam Katz và ông Rod Bruinooge, đại biểu Quốc hội Canada đã gửi thư chúc mừng đến các học viên.

Thư chúc mừng của Thị trưởng thành phố Winnipeg, ông Sam Katz

Thư chúc mừng của đại biểu Quốc hội Canada, ông Rod Bruinooge.

Các học viên cũng thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Rất nhiều người đã sốc khi biết sự thật về nạn mổ cướp nội tạng.

Một người dân địa phương đã bật khóc khi trông thấy hình ảnh minh họa về những hành vi tra tấn tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc áp dụng với học viên Pháp Luân Công. Ông đã hỏi các học viên chi tiết về cuộc đàn áp và ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Thành phố Philadelphia, Mỹ

Ngày 11 tháng 05, một buổi lễ kỷ niệm quy mô lớn đã được tổ chức tại Dinh Độc lập.

Thượng nghị sĩ Patrick Toomey, dân biểu Allyson Schwartz, Thị trưởng Michael Nutter Philadelphia, và một số đại diện chính phủ đã gửi thư chúc mừng tới các học viên, công nhận sự đóng góp của Pháp Luân Công cho xã hội và những tác động tích cực của môn tu luyện đến tinh thần và sức khoẻ.

Luyện công nhóm

Đọc các tài liệu về Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn luyện công, dựng các biển trưng bày giới thiệu về Pháp Luân Công, phân phát tờ rơi, thu thập chữ ký thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc đàn áp.

Aiberto DiCupe, một người dân địa phương, đã dành ra 30 phút để đọc các thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nói trong nước mắt rằng đã nghe về cuộc đàn áp nhưng không hề biết nó nghiêm trọng như thế nào. “Điều này thật kinh khủng. Tất cả những điều họ làm là những bài tập hiền hòa. Thật lố bịch khi chính phủ tước đi cả tự do này của người dân.”

DiCupe đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Các học viên kể với ông về điểm luyện công nhóm hàng tuần và các lớp học miễn phí. “Tôi sẽ mời bạn bè của mình tới,” ông nói.

Ông Vương, một du khách đến từ Bắc Kinh, đã ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóm luyện công. “Ở Trung Quốc, chúng tôi không có cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nhưng tôi nghe nói rằng có rất nhiều học viên ở hải ngoại. Tôi sẽ đem một số tài liệu của Pháp Luân Công cho bạn bè của mình ở Trung Quốc,” ông nói.

Ông Vương cũng đã ký tên thỉnh nguyện và được các học viên giúp thoái Đảng.

Thành phố San Diego, Mỹ

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 11 tháng 05.

Lễ kỷ niệm tại San Diego

Miles Segni bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 02 năm. Vài tuần trước đây, ông đã nảy ra ý tưởng cho buổi lễ.

Tôi đã chứng kiến cảnh các học viên Đài Loan xếp hình thành những chữ khổng lồ, quả là tuyệt vời. Điều đó khiến tôi nảy ra ý tưởng, mặc dù chúng tôi không có hàng ngàn học viên ở San Diego để xếp hình, chúng tôi có thể gấp hoa sen giấy, sau đó dùng các bông hoa sen này để xếp thành những chữ lớn.”

Miles chia sẻ ý tưởng của mình với các học viên, kết quả là họ đã gấp được 500 bông sen giấy.

“Tôi gấp hoa vào giờ nghỉ ở công sở. Một vài đồng nghiệp, những người đã biết về Pháp Luân Công, cũng giúp tôi,” Miles nói.

Miles cho biết ông không vẽ đẹp hay viết hay, nhưng ông cảm thấy vui vì đã góp phần vào buổi lễ kỷ niệm theo cách này.

“Tôi tự hào là một người tu luyện Pháp Luân Công và tôi vui mừng khi bày tỏ lòng tôn kính của mình với Sư phụ Lý Hồng Chí theo cách này,” ông nói.

Các bài liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/在奥地利总统府广场庆祝世界法轮大法日-292208.h tml

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/莫斯科学员庆祝法轮大法日-292211.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/加拿大温尼伯学员庆祝大法日-市长议员同贺-292224.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/在美国费城庆祝世界法轮大法日-292194.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/圣地亚哥法轮功学员谢师恩-292207.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/16/1187.html

Đăng ngày 25-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share