[Minh Huệ] 4 giờ chiều (giờ địa phương) tại Paris, ông Patrick Devedjian — bộ trưởng bộ tự do địa phương của Pháp — đã có cuộc gặp mặt với ông Tang Hanlong — Hội trưởng hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp — tại Bộ nội vụ Pháp. Ông Devedjian bày tỏ rằng hành động của cảnh sát Pháp đối với các học viên Pháp Luân Công trong vụ việc tuần qua là không hợp lý, và sẽ không được tái diễn.

Tuần trước, trong một cuộc diễu hành đón mừng năm mới theo tết cổ truyền Trung Hoa tại quảng trường Champs Elysees, cảnh sát đã bắt mười mấy học viên Pháp Luân Công và giữ họ trong một thời gian ngắn. Hôm nay, sau cuộc gặp mặt kể trên, ông Tang đã gặp phóng viên của Minh Huệ (www.minghui.org), và kể rằng ông Devedjian đã bày tỏ quan điểm về vụ việc tuần rồi như sau: “Chính phủ và nhân dân Pháp đều nhìn nhận rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt và an hoà. Hành vi tuần trước của cảnh sát Pháp đối với các học viên Pháp Luân Công là vô lý và sẽ không tái diễn.”

Ông Tang kể rằng, ông đã bày tỏ sự thất vọng của mình trước ông bộ trưởng Devedjian, rằng hành động vô lý của cảnh sát đã vi phạm tôn chỉ “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vốn vẫn là những gì người dân Pháp nhất mực tôn trọng; đồng thời hành động ấy cũng làm xấu đi hình ảnh quốc gia Pháp, một quốc gia vẫn có uy tín về dân chủ và nhân quyền.

Ông Tang nói tiếp: “Tôi cũng nói rõ với ngài bộ trưởng Devedjian rằng hành vi của cảnh sát Pháp rất có thể sẽ bị tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng ngõ hầu tung tin lừa dối thêm nữa dân chúng Trung Quốc và đẩy mạnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đó là điều mà các học viên Pháp Luân Công trên thế giới — những người đang đề cao công lý — nhất định không đồng ý.”

Tin ngày 3-2-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/3/66536.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/3/44743.html.

Dịch và đăng ngày 4-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share