Bài viết của Anh Tử, một phóng viên báo Minh Huệ ở Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 30-03-2014] Vào ngày 28 tháng 03 năm 2014, tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Vani Selvarajah, đại diện của Hiệp hội Quan sát Nhân quyền Luật sư Canada, đã nêu lên vấn đề mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, bà cũng đã lên án Trung Cộng vì xâm phạm nhân quyền của những luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công.

Vấn đề mổ cướp nội tạng một lần nữa được nêu lên

Đây là lần thứ hai vấn đề mổ cướp nội tạng được đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau bài phát biểu của bà Anne-Tamara Lorre, người đại diện của Liên Hiệp Quốc đến từ Canada, vào ngày 12 tháng 03.

Bà Selvarajah đã bày tỏ sự lo ngại của tổ chức mình về vấn đề này và trích dẫn nghị quyết Quốc hội châu Âu tháng 12 năm 2013, trình bày những vấn đề tương tự, cũng như 1,5 triệu chữ kí mà DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng) đã thu thập và gửi cho Chủ tịch Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền.

Tuyên bố rằng tình hình Nhân quyền của Trung Quốc đang cải thiện là không thích đáng 

Báo cáo Quốc gia Nhân quyền Trung Quốc 2013 của Bộ ngoại giao Mỹ đã nói rằng: “Khi bị cáo có thể thuê luật sư trong những vụ nhạy cảm về chính trị, chính quyền có lúc đã ngăn cản không cho các luật sư có thể bào chữa hiệu quả. Các chiến thuật mà chính phủ và tòa án sử dụng bao gồm bắt giữ trái pháp luật, tước quyền luật sư, quấy rối và đe dọa thể chất, và từ chối việc luật sư tiếp cận chứng cứ và khách hàng.

“Vào tháng 04 năm 2013, một tòa án ở tỉnh Giang Tô đã giam giữ luật sư Vương Toàn Chương đến từ Bắc Kinh trong một trại giam tư pháp 10 ngày vì ‘vi phạm nghiêm trọng thủ tục tòa án’. Vi phạm mà họ nhắc đến là việc ông sử dụng điện thoại di động để sao chép một bộ tài liệu gốc mà ông đã gửi cho tòa án trong quá trình xét xử một học viên Pháp Luân Công.”

Luật sư Cao Trí Thịnh hiện vẫn đang bị giam giữ vì việc bào chữa cho các nhà hoạt động và các tôn giáo thiểu số và ghi chép lại các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Sau khi xem xét về những tội ác mổ cướp nội tạng, cản trở công lý và từ chối quyền được tư vấn pháp lý của công dân, Hiệp hội Quan sát Nhân quyền Luật sư Canada đã chỉ ra lập luận rằng tình trạng nhân quyền của Trung Quốc đang được cải thiện là không thích đáng.

Các luật sư tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại

Trong tháng 03 năm 2014, các luật sư: Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng, Vương Thành, và Trương Tuấn Kiệt đã bị bắt giam và tra tấn vì biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm Tẩy não Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

Ngày 25 tháng 03, các luật sư Lí Kim Tinh và Trương Lỗi đã bắt đầu tuyệt thực bên ngoài Trung tâm Giam giữ Kiến Tam Giang để phản đối việc ĐCSTQ từ chối cho họ tiếp cận với 04 luật sư bị bắt giam. Họ đã tuyệt thực 48 giờ vào ngày 27 tháng 03 và hiện đang rất yếu.

Ông Trương Tuấn Kiệt đã được thả vào ngày 27 tháng 03. Ba chiếc xương sườn của ông bị gẫy trong khi bị cảnh sát giam giữ. Vào sáng ngày 29 tháng 03, tất cả các luật sư và người ủng hộ bên ngoài trung tâm giam giữ đã bị vây bắt. Chỉ có cảnh sát ở đó.

Kinh nghiệm bức hại trong quá khứ của ông Đường và ông Giang được ghi chép lại trong Báo cáo Nhân quyền Quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Vào tháng 05 [2013], chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giam và đánh đập các luật sư Đường Cát Điền và Giang Thiên Dũng khi họ cố gắng đến thăm một nhà tù đen ở Tư Dương, nơi được báo cáo là đang giam giữ những người theo phong trào Pháp Luân Công bị cấm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/30/加律师团体发声-谴责中共迫害为法轮功辩护的律师-289343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/31/146144.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share