Ký giả Minh Huệ Lý Nhược Vân tại Los Angeles

[MINH HUỆ 25-02-2009] Nhằm kỷ niệm [con số] 50 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (‘Tam thoái’), đồng thời kêu gọi giải cứu cho luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), hàng trăm người dân California đã tổ chức một cuộc mít tinh vào buổi sáng ngày 22-2-2009 tại công viên Barnes Park of Monterey thuộc vùng Los Angeles.

Vào lúc 10 giờ sáng, những người tham gia cuộc mít tinh đã giương cao hàng chục biểu ngữ và biển hiệu mang dòng chữ “Chúc mừng 50 triệu đồng bào Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới”, “Cáo biệt ĐCSTQ, nghênh tiếp Trung Quốc tân sinh”, “Thoái Đảng, Đoàn, Đội là con đường thiên mệnh.”

2009-2-23-latuidang-01--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh
2009-2-23-latuidang-02--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh
2009-2-23-latuidang-03--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh
2009-2-23-latuidang-04--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh
2009-2-23-latuidang-05--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh
2009-2-23-latuidang-06--ss.jpg
Hiện trường cuộc mít tinh

Bác sĩ Cao Đại Duy (Gao Dawei), phụ trách viên Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, cho biết làn sóng thoái Đảng cường đại đang quét qua Trung Quốc và làm toàn thế giới chấn động. Đó là do cuốn sách mang tên Chín bài bình luận về ĐCS (Cửu bình) đã thức tỉnh đạo đức và lương tri của nhân dân Trung Quốc. Hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã làm việc như những tình nguyện viên và truyền bá tin tức tốt lành về Cửu bình tới mọi ngóc ngách tại Trung Hoa đại lục; và cùng lúc đó, chiến dịch thoái Đảng cũng đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức chân chính trong cộng đồng quốc tế.

2009-2-23-latuidang-07--ss.jpg
Bác sĩ Cao, phụ trách viên Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu

Bác sĩ Cao cũng đã chỉ ra rằng từ khi cửu bình được xuất bản bốn năm trước đây, ĐCSTQ đã thực hiện đủ loại hành vi du côn, như là phái đi các đặc vụ để phá hoại Trung tâm dịch vụ [thoái Đảng] và nhiều hành vi khác, nhưng trên thực tế họ chỉ đóng vai trò đẩy mạnh làn sóng thoái Đảng mà thôi.

Ông Cao minh họa bằng một ví dụ. Trưởng Phòng 610 (một tổ chức chuyên trách được Giang Trạch Dân lập ra nhằm bức hại Pháp Luân Công) tại tỉnh An Huy đã nhảy lầu tự sát ngay đêm Giao thừa. Những viên chức cảnh sát thân cận với ông ta, trước yêu cầu của gia đình và thân quyến, đã gọi điện thống thiết xin thoái Đảng, Đoàn, Đội. Một ví dụ khác: Một bí thư Tỉnh Ủy của ĐCSTQ đã xuất ngoại cùng với 140 du khách trên cùng chiếc xe bus đến đăng ký tại Trung tâm phục vụ thoái Đảng để công bố ‘tam thoái’ của họ. Tất cả những điều này đã làm cho ĐCSTQ vô cùng sợ hãi; do vậy chúng đã phái đi rất nhiều đặc vụ ngụy trang thành những hướng dẫn viên du lịch để quấy rối Trung tâm phục vụ thoái Đảng. Nhưng ông Cao cho biết: “Bất kể nếu bạn là quan chức cấp cao đến đâu, chỉ cần bạn có nguyện vọng, ‘Tôi muốn thoái ĐCSTQ’, chư thần sẽ bảo hộ bạn.”

Bác sĩ Cù Tranh (Qu Zheng), đại diện Thời báo Đại Kỷ Nguyên, nói rằng Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản Chín bài bình luận về ĐCS nhằm thức tỉnh lương tâm của người dân để họ có thể được cứu. ĐCSTQ là tà ác, bởi vì nó luôn muốn kiểm soát tư tưởng và linh hồn của người dân. Khi [ông] nói chuyện với một vài người Trung Quốc về [vấn đề] thoái Đảng, họ có thể nói: “Đừng chống lại ĐCSTQ, rồi ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!” Họ không thể [tự]đưa ra sự phán xét giữa đúng và sai, tốt và xấu, họ chỉ phụ thuộc vào cường quyền. Khi ngày càng nhiều người biết được sự thật, rồi họ sẽ đổi ý. Một khi ngày càng nhiều người trong số họ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, ĐCSTQ sẽ giống như bức tường Berlin, sụp đổ ngay lập tức.

2009-2-23-latuidang-08--ss.jpg
Ông Thang Quang Trung, nhà vận động dân chủ

Ông Thang Quang Trung (Tang Guangzhong) một nhà vận động dân chủ cho biết ĐCSTQ đã luôn biện hộ rằng hệ thống dân chủ Phương Tây là không thích hợp với hoàn cảnh tại Trung Quốc. Vậy chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Mao Trạch Đông là thích hợp với hoàn cảnh Trung Quốc? Ông Thang cho biết ông có thể cảm giác được những dấu hiệu của một sự đổi thay lớn lao tại xã hội Trung Quốc: “Sự cống hiến của các bạn sẽ được ghi nhớ trong thế kỷ 21 này. Chư thần phù hộ các bạn, chư thần bảo vệ dân tộc Trung Hoa.”

2009-2-23-latuidang-09--ss.jpg
Ông Ngũ Phàm, tổng biên tập tạp chí điện tử China Affairs

Ông Ông Ngũ Phàm (Wu Fan), tổng biên tập China Affairs, một tạp chí điện tử, nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng chiến dịch ‘tam thoái’ không chỉ là một phong trào tâm linh, nó đã phát triển thành một trào lưu xã hội. Ông nói: “ Người Trung Quốc tin vào sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên. Chúng ta đang làm điều mà chư thần muốn và chúng ta nhất định sẽ thành công.”

Ông cũng kêu gọi hãy giải cứu luật sư Cao Trí Thịnh, người mà mới đây bị bắt cóc bởi ĐCSTQ. Ông Ngũ nói: “ĐCSTQ sợ Cao Trí Thịnh bởi vì ông ấy ủng hộ Pháp Luân Công. Những đau khổ mà ông ấy phải chịu đựng cũng là những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã phải gánh chịu. Lá thư của ông ấy đã cho thấy những hành vi man rợ của ĐCSTQ đã lan tràn khắp thế giới. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức giải cứu ông cùng gia đình ông. Tôi tin rằng chúng ta sẽ được nghe tin tốt lành trong tương lai gần.”

2009-2-23-latuidang-10.jpg
Học viên Pháp Luân Công, anh Ngô Anh Niên

Học viên Pháp Luân Công, anh Ngô Anh Niên (Wu Yingnian) cho biết luật sư Cao Trí Thịnh đã phải chịu đựng mười hai thủ đoạn tra tấn mà cảnh sát đã sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả lạm dụng tình dục. ĐCSTQ [là kẻ] đã sáng tạo ra tất cả các thủ đoạn tra tấn – Tội ác này không phải được thực hiện bởi một vài viên chức cảnh sát vô lại.

2009-2-23-latuidang-11--ss.jpg
Nhà bình luận thời sự kinh tế Thảo Am

Ông Thảo Am (Cao An), một nhà bình luận thời sự kinh tế, nói rằng cứ một phút rưỡi trôi qua thì ở Trung Quốc lại có một nhóm biểu tình hơn 50 người. Mật độ này là cao hơn thời Cách mạng Tân Hợi. Nhiều quan chức chính phủ đã tuyên bố thoái Đảng nặc danh trước những sự kiện phát sinh này.

2009-2-23-latuidang-12--ss.jpg
2009-2-23-latuidang-13--ss.jpg
2009-2-23-latuidang-14--ss.jpg
2009-2-23-latuidang-15--ss.jpg
2009-2-23-latuidang-16--ss.jpg

Sau cuộc mít tinh, những người tham dự đã hình thành một bức “Trường thành sự thật” với băng biển biểu ngữ dọc những con phố Monterey và San Gabriel, hai thành phố mà có nhiều người Hoa sinh sống, thu hút đông đảo người dân và phương tiện giao thông – những người đang mua sắm tại trung tâm thương mại Chinese Mall vào ngày cuối tuần.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/23/195996.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/25/105125.html

Đăng ngày 27-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share