[MINH HUỆ 31-12-2013] Năm 2013 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng. Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần vốn thu hút hơn 100 triệu học viên trước khi bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 07 năm 1999 tại Trung Quốc, có liên đới với tất cả người Trung Quốc. Ai cũng có một người quen nào đó tu luyện Pháp Luân Công. Và cuộc bức hại trên toàn quốc kéo dài 14 năm đã khiến cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các học viên bị liên lụy. Hầu hết người dân ở Trung Quốc đều nằm trong số đó.

Chúng ta vui mừng thấy rằng  năm 2013, ngày càng nhiều người dân cả trong lẫn ngoài Trung Quốc đã nhận ra vấn đề Pháp Luân Công có liên hệ với họ như thế nào. Họ đã lựa chọn đứng lên vì Pháp Luân Công. Nghị sỹ Mỹ Dana Rohrabacher phát biểu rằng Pháp Luân Công “bắt nguồn từ linh hồn của Trung Quốc” tại một cuộc mít tinh công khai vào tháng 10. Mặc dù chúng ta không nghĩ rằng quan điểm của ông là rất phổ biến ở bên ngoài Trung Quốc và rất rõ ràng với người Trung Quốc Đại lục, song đã có thể thấy xu hướng toàn cầu đối với quan điểm này.

Năm 2013, sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đã khiến cho người dân vô cùng khâm phục và tình hình có những chuyển biến lớn. Cộng đồng quốc tế đã thực hiện một loạt hành động để giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng; ngày càng nhiều người dân Trung Quốc Đại lục và hải ngoại đang công khai bước ra lên tiếng cho Pháp Luân Công; nhiều thủ phạm của cuộc bức hại gặp phải quả báo; và nền văn hóa Thần truyền được khôi phục lại bởi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Dưới đây là 10 tin hàng đầu nêu bật một số xu hướng đáng khích lệ trong việc chấm dứt bức hại.

Toàn thế giới hành động để lên án nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Việc phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng đã qua một chặng đường dài. Nó đã gặp phải sự hoài nghi từ khi thông tin vỡ lở vào năm 2006, bởi đơn giản là tội ác này quá ghê tởm đối với nhiều người khiến họ khó lòng tin nổi. Tuy nhiên, thông qua các nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công và sự hỗ trợ từ các chuyên gia như ông David Kilgour, cựu chính khách Canada cũng là công tố viên tối cao Canada, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng, sự lên án toàn cầu đối với nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm với Nghị quyết của Nghị viện châu Âu vào cuối năm. Một nghị quyết tương tự ở Mỹ đang chờ được Tiểu ban châu Á của Bộ Ngoại giao thông qua.

Vào tháng 12, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết bày tỏ “quan ngại sâu sắc đối với các báo cáo liên tục và đáng tin về nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm mà không được sự cho phép của họ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì tín ngưỡng” và yêu cầu “ ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại 14 năm đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.”

Các Nghị sỹ Nghị viện châu Âu chỉ ra rằng nguyên nhân chính của nạn mổ cướp nội tạng quy mô lớn tại Trung Quốc là cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã nhận định rằng cuộc bức hại là tội ác diệt chủng theo luật pháp quốc tế.

Vào Ngày Nhân quyền thế giới (ngày 10 tháng 12), một bản thỉnh nguyện đã được trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Gần 1,5 triệu người từ hơn 50 quốc gia tại 4 châu lục đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Vào năm ngoái, các phương tiện truyền thông đã dành sự quan tâm đáng kể tới tội ác này. Ví dụ, các phương tiện truyền thông lớn của Ý như Corriere della Sera (Người đưa tin buổi tối) và RAI (Đài truyền hình Ý) đã phơi bày vấn đề này, và La Repubblica, tờ báo lớn thứ hai của Ý, đã sử dụng thuật ngữ “các hành động tàn ác” trong một bài báo xuất bản vào tháng 12. Vào tháng 10, tờ báo Đức, Augsburger Allgemeine, đã xuất bản một bài báo với tựa đề “Chiến đấu chống lại nạn ghép tạng con người” báo cáo về các nỗ lực nhằm chấm dứt các hành động tàn ác này.

Thần Vận đạt thêm nhiều kỷ lục trong chuỗi  thành công trên toàn cầu

Trong năm 2013, Thần Vận, đoàn nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới, đã đạt được thêm nhiều kỷ lục. Vào tháng 05, Thần Vận ra mắt tại Mexico, là đất nước thứ 30 mà đoàn đến biểu diễn. Ba buổi diễn được tổ chức tại Nhà hát thính phòng quốc gia, nhà hát lớn nhất thế giới với 10.000 chỗ ngồi. Vào tháng 09, Dàn nhạc giao hưởng Thần Vận khởi hành chuyến công diễn đầu tiên của mình ở 7 thành phố của Mỹ trong Hội trường hòa nhạc trung tâm Kennedy tại Washington DC. Đây cũng là điểm biểu diễn ra mắt của dàn nhạc. Tháng 12, Thần Vận thành lập đoàn biểu diễn thứ tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chuyến lưu diễn năm 2014.

Thông qua âm nhạc và vũ múa, Thần Vận đan xen các truyền thuyết cổ đại với các câu chuyện anh hùng hiện đại, đưa khán giả du ngoạn qua 5.000 năm văn hóa Trung Quốc. 8 buổi diễn tại Buenos Aires đã khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2013, trong suốt chuyến lưu diễn này ba đoàn đã hoàn thành 354 buổi biểu diễn tại 106 thành phố. Các nhà hát kín chỗ và sức bán vé mạnh mẽ khiến Thần Vận trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Sáu tuần với các buổi biểu diễn cháy vé tại Đài Loan đã thu hút nhiều khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục bay sang tận mắt xem Thần Vận, điều đó đã phản ánh danh tiếng của Thần Vận tại Trung Quốc – nơi mà nó bị cấm.

Các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm về bức hại Pháp Luân Công rớt đài

Một cuộc điều tra vào tháng 12 đối với các sự vụ của Lí Đông Sinh, thứ trưởng Bộ Công an và Trưởng Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đánh đổ một quân cờ đôminô nữa trong sự ngã ngựa của các quan chức cao cấp của ĐCSTQ tham gia bức hại Pháp Luân Công. Hiệu ứng lan tỏa này đã được dự đoán trước bởi việc ông Bạc Hi Lai bị bắt giữ và tống giam vào đầu năm nay. Bạc và Lí, hai kẻ khôn khéo trong ĐCSTQ, đã nhúng tay sâu vào nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Đứng sau họ là Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh của Trung Quốc và cũng là ủy viên Ban Thường vụ của ĐCSTQ.

Từ đầu tháng 12, đã có tin đồn về việc điều tra ông Chu. Mặc dù công chúng được thông báo rằng Chu và gia đình ông ta bị buộc tội tham nhũng hàng tỷ đô la, nhưng tội ác thực sự của Chu là vai trò của ông ta trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các trại lao động bị đóng cửa nhưng cuộc bức hại vẫn tiếp diễn

Trại lao động Phương Cường, tỉnh Giang Tô (ảnh) bị đóng cửa vào tháng 02 năm 2013, theo một báo cáo của Ân xá quốc tế. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã bị chuyển đến trại lao động khác sau khi “được thả”. Trên cổng ghi cả tên là “cải tạo lao động” và “trung tâm cai nghiện.” Mặc dù chúng ta biết rằng trại lao động được tuyên bố bị “đóng cửa”, song không có nghĩa là trung tâm cai nghiện nằm ở cùng vị trí cũng bị đóng cửa.

Đầu năm 2013, các quan chức Trung Quốc thông báo dự định đóng cửa hệ thống trại lao động cưỡng bức vào cuối năm. Hệ thống lao động cưỡng bức đã đóng vai trò chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo một báo cáo gần đây bởi tổ chức Ân xá quốc tế, “trung bình [các học viên] Pháp Luân Công chiếm 1/3, và ở một số nơi lên đến 100% tổng số lượng người của trại cải tạo lao động.”

Tuy nhiên, việc bãi bỏ hệ thống trại lao động dường như là “sự thay đổi bề ngoài chỉ để ngăn chặn phản ứng kịch liệt của công chúng đối với hệ thống cải tạo lao động cưỡng bức là những nơi diễn ra sự tra tấn tràn lan”, nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, “Sự ngược đãi và tra tấn vẫn tiếp diễn, chỉ là theo một cách khác.”

Báo cáo Ân xá tuyên bố rằng các nhân viên Phòng 610 thường xuyên có mặt tại các trại lao động địa phương vào ngày các học viên Pháp Luân Công được thả để chuyển thẳng họ đến các trung tâm tẩy não và tiếp tục tra tấn và dùng các hình thức nhục mạ điển hình khác đối với họ. Các học viên bị giam giữ tại cùng một cơ sở với các tên khác nhau như “các trung tâm cai nghiện.”

Người dân Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ từ cơ sở đối với Pháp Luân Công

Năm nay, hơn bao giờ hết, người dân Trung Quốc đã cho thấy sự dũng cảm của mình khi công khai đứng lên và ủng hộ Pháp Luân Công. Các vụ bắt giữ ông Lý Lan Khuê và ông Giả Chí Giang, các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc, đã châm ngòi cho một sự phản đối kịch liệt tại địa phương vào đầu năm nay. Một vài nhóm người đã ký tên thỉnh nguyện vào tháng 03, kêu gọi thả các học viên này. Số lượng chữ ký ước tính đạt tới 10.955. Vào tháng 05, trên 2000 người dân địa phương tại Hồ Bắc đã ký thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Đái Mỹ Hà, người bị kết án 05 năm tù bởi vì tín ngưỡng đối với Pháp Luân Công.

Một số bức ảnh các chữ ký là một phần trong tổng số 10.955 chữ ký ủng hộ các học viên Pháp Luân Công Lý Lan Khuê và Giả Chí Giang

Các cuộc thỉnh nguyện tương tự đã xuất hiện trên khắp Trung Quốc, với 626 chữ ký tại Hà Bắc, 900 chữ kỹ tại Vũ Hán, 400 chữ ký tại Thông Thành, Hồ Bắc, cho thấy rằng càng ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã vượt khỏi nỗi sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lên tiếng vì công lý.

Các học viên và thành viên gia đình bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các kênh pháp lý

Năm nay, ngày càng thêm nhiều nạn nhân nộp đơn kiện các cá nhân và cơ quan tham gia bức hại Pháp Luân Công. Trang web Minh Huệ tổng kết thành 06 loại đơn kiện (1) kiện nơi làm việc vì sa thải hoặc giảm lương; (2) kiện cảnh sát vì bắt cóc tống tiền; (3) kiện các trại lao động cưỡng bức; (4) kiện các thẩm phán vì vi phạm pháp luật trong quá trình xử án; (5) kiện các nhà tù vì tra tấn; và (6) kiện Phòng 610.

Hơn 20 người, gồm 04 luật sư bào chữa, gia đình và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, đã tập trung bên ngoài trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn vào ngày 05 tháng 12 và yêu cầu Phòng Dược Xuân, giám đốc trung tâm, ngay lập tức thả các học viên bị bắt giữ phi pháp. Như được thể hiện trên ảnh, tấm bảng tên thường gắn ở lối vào bị các nhân viên tháo bỏ vào ngày các luật sư đến thăm.

Khách du lịch Trung Quốc tìm kiếm chân tướng của Pháp Luân Công trong các chuyến du lịch nước ngoài

Năm nay có thể thấy xu hướng đi du lịch nước ngoài của người Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã thêm các địa điểm của học viên Pháp Luân Công vào hành trình của họ. Tin tức lan truyền rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn tuyệt vời để có các dữ kiện quan trọng vốn bị che đậy và bóp méo tại Trung Quốc. Một số khách du lịch Trung Quốc đã gửi lời thăm tới người sáng lập Pháp Luân Công và hy vọng rằng Ông sẽ sớm trở về Trung Quốc. Họ tham gia  thảo luận với các học viên Pháp Luân Công tại các điểm du lịch để tìm hiểu chân tướng về Vụ tự thiêu được dàn dựng bởi ĐCSTQ và nạn mổ cướp nội tạng sống tàn ác.

Các chuyến du lịch nước ngoài cũng là cơ hội tuyệt vời để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên. Các tình nguyện viên từ Trung tâm thoái đảng toàn cầu đang giúp đỡ tất cả người dân Trung Quốc trên toàn thế giới. Các khách du lịch không chỉ thoái ĐCSTQ cho chính mình mà họ còn mang thông tin về cho bạn bè và gia đình tại Trung Quốc.

Các khách du lịch Trung Quốc đọc các dữ kiện về cuộc bức hại tại Quảng trường Liberty Bell ở Philadelphia, Mỹ

150 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Số lượng người Trung Quốc thoái ĐCSTQ đang gia tăng chưa từng có đã vượt qua con số 150 triệu vào năm 2013. Phòng trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bắt đầu từ năm 2004 cùng với sự xuất bản của Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), tài liệu này phân tích ĐCSTQ bằng cách trình bày tỉ mỉ lịch sử đàn áp của nó và kết luận rằng Trung Quốc sẽ không có tự do chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền. Tuyên bố thoái ĐCSTQ đầu tiên được công bố trực tuyến vào tháng 12 năm 2004. Tính đến hôm nay, hơn 150 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó.

Trong số những người thoái đảng, nhiều người là các quan chức trong ĐCSTQ, gồm cả cảnh sát và cán bộ quân đội cấp cao. Mặc dù nhiều người Trung Quốc vẫn chưa nhận ra bản chất tà ác của đảng, song nhiều người trong nội bộ đảng hoàn toàn nhìn thấu tương lai sẽ diệt vong của nó và cố gắng tách mình ra khỏi nó.

Pháp hội chia sẻ trực tuyến kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công lần thứ 10 thành công viên mãn

“Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến” của học viên Trung Quốc lần thứ 10 kéo dài 15 ngày trên Minh Huệ Net vào tháng 11 năm nay đã thành công viên mãn. Hơn 100 bài viết được chọn lọc từ nhiều bài gửi để đăng lên trang Minh Huệ Net. Các bài chia sẻ phản ánh những chuyển biến to lớn mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua trong tu luyện: Họ đã đạt được nhận thức minh bạch bất chấp hoàn cảnh hỗn loạn như thế nào, họ đã hướng nội khi gặp xung đột để loại bỏ các chấp trước từ căn bản ra sao, họ đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào khi đối mặt với sự phỉ báng và bức hại, và họ đề cao bản thân ra sao khi giúp đỡ người khác hiểu rõ chân tướng của cuộc bức hại.

Các học viên tham gia Pháp hội năm nay đến từ tất cả các giai tầng xã hội, gồm có nông dân, học giả, quan chức cao cấp và doanh nhân thành đạt. Họ bước vào tu luyện vì các lý do khác nhau và có các kinh nghiệm tu luyện khác nhau. Tuy nhiên, ít nhất họ có một điểm chung: họ phấn đấu trở thành người tốt trong cuộc sống thường ngày theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ xử lý các mâu thuẫn và khổ nạn bằng tâm từ bi và tâm đại nhẫn.

Nhà sách Thiên Thê khai trương tại Midtown Manhattan

Nhà sách Thiên Thê khai trương tại Đường 30, trung tâm Manhattan, New York

Nhà sách Thiên Thê đã hoạt động trực tuyến trong hơn 10 năm, và do nhu cầu ngày càng gia tăng ở khu vực New York, nhà sách hiện đã khai trương một hiệu sách tại trung tâm Mahattan vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Thiên Thê, cái tên có hàm nghĩa: Thiên=Trời, Thê=cái thang, nhằm cung cấp cho đọc giả một phương thức tự đề cao bản thân thông qua tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà sách Thiên Thê  tại Toronto khai trương hiệu sách thứ hai vào ngày Quốc khánh Canada, 01 tháng 07. Nằm ở một khu vực tại Toronto có cộng đồng người Hoa chiếm đa số- Trung tâm thương mại Thái Bình Dương – trung tâm thương mại trong nhà lớn nhất của người Hoa tại Bắc Mỹ – hiệu sách chuyên cung cấp các sách và tài liệu đa phương tiện của Pháp Luân Công.

Viễn cảnh tương lai

Hai sáng kiến chính về luật liên quan đến việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục có hiệu lực vào năm 2014 . Nghị viện Mỹ sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết lên án tội ác này đang chờ được thông qua. Một điều luật được đề xuất bởi Nghị sỹ Quốc hội Canada Irwin Cotler, vốn sẽ hình thành chế tài hình sự đối với những cá nhân cố ý tham gia vào việc cấy ghép tạng phi pháp, cũng có thể đạt được hiệu lực.

Sự rớt đài của các quan chức Trung Quốc cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của kẻ chủ mưu chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, sẽ là điểm mở đầu cho sự giải thể ĐCSTQ. Ngày càng nhiều người Trung Quốc cả trong lẫn ngoài nước sẽ từ bỏ ĐCSTQ và do đó, sẽ có thêm nhiều người dân Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công.

Với 10 buổi biểu diễn tại Houston, Texas, Thần Vận đã khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu 2014 của mình vào 23 tháng 12. Như trong các năm trước, khán giả đã say mê bởi vẻ đẹp của biên đạo múa, màu sắc và y phục của Thần Vận. Nhiều người vui mừng khám phá ra một nội hàm sâu hơn về tâm linh bên trong buổi biểu diễn, với các ám chỉ tới ý nghĩa của cuộc sống và văn hóa Thần truyền thấm qua âm nhạc và các chương trình vũ múa. Vẻ đẹp tuyệt vời và năng lượng vô tận và chương trình hoàn toàn mới của Thần Vận sẽ khiến cho các khán giả thăng hoa và thêm cảm hứng trong năm mới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/31/143923.html

Đăng ngày 24-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share