Bài viết của đệ tử đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-10-2013] Gần đây, khi tiếp xúc với một số điểm tài liệu tôi có phát hiện trong các đồng tu tồn tại một quan niệm phổ biến là “chân tướng căn bản” (chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo, chân tướng về cuộc thỉnh nguyện tháng 04 năm 1999) đã làm thời gian rất lâu rồi, bây giờ nên giảng những chân tướng về nội dung khác. Nếu như vẫn làm mãi về những nội dung đấy thì có phần lỗi thời, hoặc không cần thiết. Đối với vấn đề này, tôi muốn trao đổi thể ngộ của mình với các đồng tu.

1. Sư phụ bảo chúng ta: vấn đề trọng đại thì cần coi xét thái độ của Minh Huệ Net. Như vậy trang chủ của Minh Huệ qua bao nhiêu năm vẫn không đổi nội dung, trong đó vẫn bao gồm những chân tướng căn bản như vụ tự thiêu giả mạo. Minh Huệ Net ngày qua ngày hướng thế gian giảng ra những nội dung này, có phải đã nói rõ thái độ hay không?

2. Khi giảng chân tướng trực diện, tôi phát hiện ra rất nhiều người vẫn bị lừa dối bởi những tuyên truyền như tự thiêu giả và vu khống của Trung Cộng rằng học viên Đại Pháp tấn công Trung Nam Hải vào 25 tháng 04 năm 1999. Những học viên lâu năm khác cũng gặp vấn đề tương tự. Do đó tôi thấy giảng giải những chân tướng cơ bản về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn là phương diện rất trọng yếu trong việc cứu người.

3. Theo tiến trình Chính Pháp, hình thế thế giới đang mau chóng biến chuyển. Theo đó mà cùng một phương pháp trước kia hiệu quả thế này, bây giờ sử dụng hiệu quả lại khác. Chúng ta đã phân phát tài liệu với chân tướng cơ bản bao nhiêu năm như vậy trên diện rộng, tại sao vẫn còn quá nhiều người chưa biết chân tướng? Đó là do tà ác ở không gian khác những năm trước lộng hành thao túng tư tưởng người ta. Hiện nay tình thế đã khác đi. Con người không còn chịu khống chế của tà ác nữa, đã thanh tỉnh ra. Tuy nhiên tà ác yếu đi, chúng ta lại buông lỏng, không đủ lực giảng chân tướng cơ bản, thậm chí còn yếu đi. Vậy thì không thể cứu độ chúng sinh một cách hữu hiệu.

4. Tài liệu giảng chân tướng có quá hạn không? Có lẽ là không. Nếu con người vẫn bị lừa dối bởi những vu khống như vụ tự thiêu giả mạo, Pháp Luân Công là tà giáo và làm chính trị, họ sẽ bài xích không tiếp nhận những chân tướng khác về cuộc bức hại.

Trung Cộng liên tục nghĩ ra những lời dối trá để phỉ báng Đại Pháp, làm cơ sở cho cuộc bức hại. Còn có điều gì mà nó không dám nói? Như thế, nếu thế nhân không biết được điểm này, dù chúng ta có nói gì họ cũng vẫn nghĩ: “Các vị làm chính trị, các vị phải là làm gì đó sai, nếu không những chuyện kinh khủng kia không thể nào phát sinh…”

Do đó, tôi cho rằng chân tướng cơ bản chỉ có thể là càng giảng càng rõ ràng, không thể buông lỏng hoặc bỏ qua.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của tôi, mong đồng tu từ bi chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/10/制作“基本真相”资料绝不会过时-283736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/10/144291.html

Đăng ngày 23-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share