Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Ottawa

[MINH HUỆ 07 – 12 – 2013] Một dự luật được đưa ra trước Nghị viện Canada vào ngày 06 tháng 12 năm 2013, đề nghị xử phạt những ai cố ý tham gia vào việc mổ cướp tạng. Người dân Canada cũng như những người nước ngoài sống trên lãnh thổ Canada sẽ phải chấp hành điều luật này. Dự luật này sẽ lập một danh sách những cá nhân được cho là đã tham gia vào việc thu hoạch tạng, và sẽ yêu cầu cung cấp tài liệu về nguồn của những tạng được dùng trong quá trình cấy ghép.

Dự luật này sẽ tác động trực tiếp đến luật di trú Canada, vì những ai được cho là đã tham gia vào việc thu hoạch tạng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Ngài Irwin Cotler, một Nghị viên lâu năm đã từng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada, là người khởi xướng dự luật này. Ông công nhận những việc làm của ông David Kilgour (cựu Nghị viên) và ông David Matas (luật sư nhân quyền) trong việc vạch trần tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc là nguồn cảm hứng cho dự luật này.

Qua cuộc điều tra độc lập về thu hoạch tạng ở Trung Quốc của mình, ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh chuyên trách về Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas kết luận rằng giữa những năm 2000 và 2005, gần 41.500 tạng không rõ nguồn gốc được dùng vào việc cấy ghép ở Trung Quốc đã được lấy từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngài Irwin Cotler, Nghị viên, luật sư nhân quyền nổi tiếng và giáo sư luật cũng từng đảm trách vai trò Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada

Ngài Cotler coi dự luật này là biểu hiện của sự cam kết mạnh mẽ của Canada trong việc nói không với thu hoạch tạng, và từ chối không tham gia vào tội ác ghê tởm này.

“Chứng cứ về mổ cướp tạng và các cá nhân bị buôn bán cho mục đích này thật đáng kinh hoàng và khiến người ta chấn động,” Ngài Cotler nói. “Chúng ta phải đảm bảo rằng Canada có các công cụ để truy tố những cá nhân tham gia vào hoặc tạo điều kiện cho vấn nạn này. Dự luật này cũng nhằm ngăn chặn những cá nhân nhập cảnh vào Canada nếu có lý do để tin rằng họ đang nhập cảnh trong một nỗ lực nhằm tạo điều kiện hoặc tham gia vào việc mổ cướp tạng.”

Khắp nơi trên thế giới lên án việc mổ cướp tạng

Dự luật mới này được xúc tiến một phần là do buổi điều trần trước đó tại Quốc hội Canada diễn ra hồi tháng 02. Khi đó, ông Kilgour và Matas đã đưa ra một dẫn chứng thuyết phục mạnh mẽ liên quan đến việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đề nghị chính phủ Canada hành động để chấm dứt sự vi phạm nhân quyền chưa từng có này.

Các diễn đàn cùng những buổi điều trần như thế này trong năm nay đã được tổ chức tại nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, và Thụy Điển. Sự cam kết và ý thức mạnh mẽ về sự khẩn cấp mà Giáo sư Cotler nêu ra đều được cảm nhận ở khắp nơi trên thế giới.

Một Nghị quyết chưa được thông qua tại Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ được bỏ phiếu trong tương lai không xa. Nghị quyết lên án việc mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, có hệ thống được nhà nước cho phép ở Trung Quốc.

Hoa Kỳ cũng đưa vào câu hỏi: “Bạn đã bao giờ được trực tiếp tham gia vào cấy ghép cưỡng bức các bộ phận cơ thể người hay các mô của cơ thể người chưa?” vào mẫu đơn xin visa không di dân DS-160 kể từ tháng 06 năm 2011.

Isreal và Tây Ban Nha đã ban hành luật cấm thu hoạch nội tạng. Đài Loan yêu cầu các bác sĩ và các tổ chức y tế lớn đăng ký tên quốc gia của tất cả các nguồn cung ứng tạng và bệnh viện (bao gồm cả thẻ căn cước của bác sĩ phẫu thuật) khi các bệnh nhân cấy ghép tạng ở nước ngoài và sau đó áp dụng cho các khoản thanh toán bảo hiểm y tế sau phẫu thuật sau khi họ trở về.

Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Tạng (DAFOH), một nhóm hoạt động về y tế, đã khởi xướng một cuộc ký tên thỉnh nguyện toàn cầu từ tháng 06 năm 2013. Bản ký tên sẽ được đệ trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 09, DAFOH đã thu thập được gần 1.500.000 chữ ký từ khoảng 53 quốc gia. Kế hoạch của họ là tiếp tục thu thập chữ ký để trình lên Liên Hiệp Quốc vào ngày 10 tháng 12.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/加前司法部长提出法案制裁活摘器官-283687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143546.html

Đăng ngày 04-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share