Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HỤÊ 04-11-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục đã trải qua những khổ nạn to lớn trong cuộc bức hại nghiêm trọng này, đặc biệt là họ còn bị bắt giữ và cầm tù. Tuy nhiên, nếu so sánh với nhà tù, thì trung tâm tẩy não thậm chí còn nham hiểm và tà ác hơn nhiều. Nhiều học viên còn không thể chịu được áp lực, không thể dùng Pháp đối chiếu, buông lơi chính niệm và không thể phủ định tà ác, thì dễ bị tà ngộ “chuyển hóa” mà không tự biết. Dưới đây là những mô tả vắn tắt về những thủ đoạn xảo quyệt được sử dụng trong các trung tâm tẩy não để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình.

Cạm bẫy tinh vi

Trong các nhà tù, việc sử dụng bạo lực thường thực hiện một cách trực tiếp và rõ ràng. Các học viên ý thức rõ về những gì mà họ đang phải trải qua; về cơ bản đó là việc phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và sỉ nhục. Họ có thể đứng vững trước cuộc bức hại này bằng chính niệm. Những khảo nghiệm ở trong các trung tâm tẩy não lại khác hoàn toàn. Thay vì tra tấn về thể xác, nhân viên của các trung tâm tẩy não thường bắt đầu bằng sự chào đón nồng nhiệt các học viên, và điều kiện sinh hoạt tương đối tiện nghi. Họ không chỉ chuẩn bị cho những bữa ăn ngon và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, mà họ còn chuyện trò với các học viên như thể họ muốn làm bạn với các học viên. Khi các học viên không giữ được đầu não thanh tỉnh, họ sẽ xuôi theo tà ác và thậm chí bắt đầu cảm thấy có thiện cảm với lính canh thậm chí còn thấy hối hận, rồi sau đó họ dần dần mất đi chính niệm của mình.

Một số cựu học viên (những người đã bị tà ngộ) cũng nói chuyện với bạn, đề cập đến việc trước đây họ đã từng quyết tâm ra sao và học Pháp như thế nào. Mục đích của họ là làm cho bạn mê muội và sau đó bạn sẽ dần dần đồng tình với họ. Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ đã giảng:

“Bất kể là trước đây khi bị bắt bị đánh họ biểu hiện tốt như thế nào, đều là chuẩn bị hôm nay họ xuất hiện ra để bức hại Pháp, làm mê hoặc học viên.”

Nếu các học viên quan tâm tới việc làm thế nào hoặc tại sao họ đã thay đổi, và tò mò muốn nghe thêm những lý lẽ của họ, hoặc thậm chí cố gắng phân tích xem liệu rằng những lời họ nói là có lý hay không, thì họ [các học viên] có thể dễ dàng bị mê hoặc. Nhiều học viên đã từng rất kiên định nhưng đã bị “chuyển hóa” theo cách này và sau đó đã từ bỏ tu luyện.

Khi một người tĩnh tâm và suy xét về những gì đã trải qua, thì sẽ không mấy khó khăn để nhận thấy rõ những thủ đoạn đã được sử dụng ở các trung tâm tẩy não. Nếu nhân viên và những người hợp tác với tà ác thực sự muốn được thảo luận với bạn hoặc chia sẻ thể ngộ, thì tại sao họ không nói với bạn trong một môi trường tự do mà lại bắt cóc bạn và giam hãm trong một trung tâm tẩy não như thế này? Khi các học viên bắt đầu hoang mang hoặc thấy hài lòng với những chia sẻ suy nghĩ với họ, các học viên có thể sẽ chấp nhận những lý luận đó mà không tự biết. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng:

“Còn có người đến trường của khí công sư khác nghe trình bày, về nhà rất khó chịu; ấy là đương nhiên. Tại sao Pháp thân [của tôi] không phòng [hộ] gì cho chư vị? Chư vị đến đó làm gì, chư vị đến nghe, chẳng phải chư vị đến để cầu? Chư vị không để [nó] rót vào tai, thì nó sao có thể lọt vào [thân chư vị]?”

Chúng ta nhất thiết phải học bài học này.

Cho phép đọc sách Đại Pháp

Một khi các học viên đồng ý thảo luận với họ, nhân viên trung tâm và những người đã bị tà ngộ sẽ hiếm khi dùng bạo lực với các học viên, bởi vì xét cho cùng, bạo lực có thể làm khởi lên chính niệm của một người. Thay vào đó, họ sẽ cung cấp các sách Đại Pháp, nhưng đồng thời, họ cũng ép nhập những hiểu biết lệch lạc của họ vào bạn. Họ đoạn chương thủ nghĩa để minh chứng cho những lý luận của họ.

Nhiều học viên đã không vượt qua được khảo nghiệm này. Họ có thể đã không suy xét thấy rằng trung tâm tẩy não là một nơi độc ác xấu xa vì họ được phép đọc các sách Pháp ở đó. Họ cảm thấy đồng cảm với nhân viên trung tâm và những người đã bị tà ngộ ở đó, các học viên này dần dần từ bỏ tu luyện và đã viết báo cáo phỉ báng Đại Pháp.

Chính niệm và cảm tính

Trong khi các nhà tù hành hạ các học viên chủ yếu về thể xác, thì các trung tâm tẩy não là tập trung vào làm suy yếu đi chính niệm của các học viên. Một số học viên đã không đồng thuận với lý luận của những người đã bị tà ngộ, nhưng nếu bạn không nhận thức đầy đủ về bản chất độc ác và xấu xa của các trung tâm tẩy não, thì nhân viên của nó có thể sẽ tiếp cận bạn một cách tình cảm. Họ đối xử với bạn rất tốt, than vãn về những khó khăn trong công việc của họ, và nói rằng họ hài lòng với công việc ở trong các trung tâm tẩy não, và khuyên các học viên nên suy nghĩ về những điều mà họ vừa nói. Một số nhân viên hay nhiều khi là các lãnh đạo của trung tâm tẩy não, thậm chí cũng giả vờ tuyên bố thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để ủng hộ bạn.

Mặc dù các học viên không muốn từ bỏ tu luyện, nhưng họ có thể bị lừa dối bởi sự giả tạo của các nhân viên của trung tâm tẩy não. Không có bạo lực và sống trong một môi trường tương đối thoải mái, các học viên có thể cảm thấy có lỗi với các nhân viên này bởi vẻ bề ngoài làm việc chăm chỉ của họ. Niệm đầu như vậy cũng có thể rất dễ bị lợi dụng, làm cho các học viên mất đi chính niệm. Trung tâm tẩy não không quan tâm đến việc liệu bạn có phải là tự nguyện từ bỏ tu luyện hay không. Họ chỉ cần bạn viết một bản cam kết là họ đã đạt được mục đích hủy hoại bạn.

Tất nhiên, với những học viên mà đầu não thanh tỉnh, họ có thể nhận ra được những thủ đoạn và những kẻ bị tà ngộ sẽ sớm chấm dứt màn kịch đó và thay thế bằng bạo lực. Họ sẽ cấm bạn ngủ, hoặc đe dọa chuyển bạn đến nhà tù. Có nhiều bài báo viết về những sự việc như vậy được đăng trên website Minh Hụê Net.

Làm thế nào giúp học viên bị mơ hồ

Các học viên, những người đồng tình với lý luận của những kẻ bị tà ngộ, sau khi được thả ra họ thường sẽ không muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công nữa. Khi họ trở về nhà, họ không muốn luyện các bài công pháp, học Pháp, hoặc họ không tập trung khi phát chính niệm. Thêm vào đó là làm ba việc một cách miễn cưỡng, sắc mặt của họ đã biến đổi – đây là do nhiều vật chất xấu đã bị ép nhập vào cơ thể họ.

Cách tốt nhất để giúp những học viên này là làm khơi dậy chính niệm của họ và khích lệ họ vạch trần những thủ đoạn đã được sử dụng trong các trung tâm tẩy não. Bằng cách này, họ có thể nhận ra những sơ hở nào của họ đã bị lợi dụng. Điều này không chỉ áp dụng được cho các học viên được thả ra vì đã đồng tình với quan điểm của các trung tâm tẩy não – mà thậm chí những học viên đã bước ra khỏi các trung tâm tẩy não với chính niệm mạnh cũng cần phải học Pháp và thanh lý tư tưởng của mình.

Chúng tôi hy vọng rằng có thêm nhiều đồng tu hơn nữa thảo luận về vấn đề này để chúng ta có thể cùng nhau đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/4/对洗脑班险恶的一点认识-282188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143179.html

Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share