[MINH HUỆ 14-08-2013] Chế độ Trung Cộng đã thiết lập một lượng lớn các trung tâm tẩy não trên toàn Trung Quốc để giam giữ, tẩy não và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, kể cả người già và phụ nữ mang thai. Các cơ sở này được ngụy trang với những tấm biển như “Trung tâm đào tạo Giáo dục Pháp luật” để đánh lừa công chúng.

1. Các trung tâm tẩy não tồn tại để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công

Tẩy não là một phần trong cơ cấu chính phủ chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là hai ví dụ:

Tài liệu “trách nhiệm chính” của trung tâm tẩy não ở Thọ Quang, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, nêu rõ: “Bức hại Pháp Luân Công để khiến họ “chuyển hóa” và từ bỏ đức tin của mình”.

Theo tài liệu “Trách nhiệm của Trung tâm Đào tạo Pháp luật của thành phố”, được công bố công khai bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Thanh Châu, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, trách nhiệm của trung tâm không gì khác là việc “đào tạo pháp luật” và mọi thứ cần làm là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Trung tâm đào tạo pháp luật (cũng gọi là trung tâm tẩy não) ở Thanh Châu, Duy Phường

2. Thủ đoạn được sử dụng trong các trung tâm tẩy não

a. Giam cầm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Hai bé sơ sinh vài tháng tuổi bị giam cầm với mẹ của các em (học viên Lý Lộ và Trần Huệ Lan) tại Trung tâm tẩy não khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu vào ngày 15 tháng 12 năm 2000.

Trung tâm tẩy não khu Hải Châu ở thành phố Quảng Châu

Một em bé 5 tuổi bị giam giữ với bà ngoại (học viên Nhiêu Hỏa Lý) tại Trung tâm tẩy não Phúc Kiến bởi Phòng 610 của huyện Trường Đình vào ngày 03 tháng 08 năm 2011.

b. Giam giữ và hành hạ người già

Một thực tế phổ biến là các học viên trên 50 tuổi bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não.

Ông Chu Hướng Hòa, 64 tuổi, bị đánh đập đến chết trong trung tâm tẩy não xã Tô Đường, huyện Tuy Trữ, thành phố Từ Châu vào ngày 04 tháng 05 năm 2005. Đôi mắt của ông bị khoét và các nội tạng của ông bị mổ cướp đi.

Ông Lưu Thiểu Ba, 65 tuổi, bị tra tấn đến chết trong trung tâm tẩy não khu Châu Hải, thành phố Quảng Châu.

Bà Tương Mỹ Lan, 65 tuổi, bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, bị sốc điện bằng các dùi cui điện và bị tra tấn đến chết trong trung tâm tẩy não Lao Đao Hà, thành phố Trường Sa.

Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà

Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan ở thành phố Lan Châu đã treo học viên cao tuổi La Thanh Sơ bằng còng tay trong 12 ngày đêm. Lính canh ở cơ sở này có họ Kỳ, đã nói với bà rằng: “Bà chống lại ĐCSTQ, vì vậy tôi sẽ treo bà bằng còng tay 100 lần.”

Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan ở thành phố Lan Châu

c. Giam cầm phụ nữ có thai và cưỡng bức phá thai

Các phụ nữ mang thai cũng bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não.

Học viên La Chức Tương đang mang thai bị tra tấn đến chết trong trung tâm tẩy não ở khu Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu vào năm 2002.

Trung tâm tẩy não khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu đã thực hiện việc phá thai cưỡng bức đối với một học viên có họ là Lâm. Một học viên đang mang thai khác có họ là Chu bị giam giữ trong trung tâm tẩy não ở thành phố Tế Nam.

d. Các phương thức tra tấn tàn độc

Các cơ sở tẩy não đã sử dụng nhiều kiểu tra tấn khác nhau, gồm có giường chết, bắt các học viên đứng trong khoảng thời gian dài, đá và đánh gãy xương sườn, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, đổ các loại chất cháy vào mũi và mắt, đặt mũ bảo hiểm vào đầu của nạn nhân và đánh bằng gậy gỗ, đốt bằng thuốc lá hoặc nước đang sôi, nhét thuốc lá vào mũi đồng thời bịt miệng, đá vào phần thân dưới, tát vào mặt, treo các học viên bằng còng tay hoặc treo họ quay ngược đầu xuống, ấn đầu vào bồn cầu, đánh bằng thanh thép, đâm bằng các cây kim, đổ chất tẩy rửa vào dạ dày, đánh vào ngực bằng thanh sắt, rút móng tay bằng kìm, đâm các ngón tay bằng tăm xỉa răng, ép dương vật, kéo lông mu, bịt miệng bằng băng, kéo nhãn cầu, v.v.

Tái hiện tra tấn: Ghế sắt

Trung tâm tẩy não Thọ Quang, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông trói cả hai tay và còng mắt cá chân của học viên Phó Kiến vào một cái ghế sắt. Họ ngăn không cho anh ngủ cả ngày lẫn đêm. Họ tát vào mặt anh, đánh vào cằm anh, kéo râu của anh và treo anh lên bằng còng tay trong nỗ lực “chuyển hóa” anh. Các nhà chức trách cũng đánh cắp xe hơi của anh và để nó vào kho của trung tâm tẩy não. Anh Phó đã bị giam giữ từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 21 tháng 04 năm 2013.

3. Bức hại có hệ thống bằng cách sử dụng phương pháp tẩy não

Lấy trung tâm tẩy não khu Thọ Quang, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông làm một ví dụ. Chỉ thị cho sự bức hại có hệ thống bằng cách sử dụng tẩy não bao gồm:

a. Bắt giữ: Xác định trạng thái tinh thần của tất cả học viên trong thành phố. Bắt giữ, giam cầm và “đào tạo” các học viên đã đăng ký với chính quyền từng loạt từng loạt.

b. Tẩy não: Đối với những học viên mà không “chuyển hóa”, tuân theo các bước đánh ngã từng người một. Bắt mỗi một người phải chịu sự tẩy não trong trung tâm, nhắm vào các lý do tu luyện Pháp Luân Công khác nhau của họ. Đối với các học viên cao tuổi và yếu không thể đi đến trung tâm thì đến tận nhà họ để tẩy não.

Các học viên đã hết hạn tù hoặc thời hạn trong trại lao động cưỡng bức không được thả. Họ bị đưa đến một cơ sở tẩy não. Một “trợ lý huấn luyện” được chỉ định để nói chuyện với các học viên ở đó nhằm đánh giá xem họ đã “chuyển hóa” “tốt” như thế nào sau khi bị giam giữ trong tù hoặc trại lao động cưỡng bức. Sau lần đánh giá này, việc tẩy não bắt đầu.

Các trung tâm tẩy não thường tạo ra một “phòng trưng bày” với các kiểu tuyên truyền khác nhau để tẩy não những người được đưa vào đó. Từ khoảng năm 2009, họ đã tổ chức các phiên tẩy não đối với hơn 6.000 người, gồm có những người từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhà máy, giáo viên và sinh viên.

Các trung tâm tẩy não cũng thành lập một phòng tra tấn. Cảnh sát và giám đốc trung tâm thường hiệp lực để bức hại các học viên thông qua tra tấn và các phương tiện khác.

Các học viên từng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công là mục tiêu đặc biệt cho sự giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Ngoài ra, các quan chức địa phương được lệnh của các cơ quan cấp cao hơn là duy trì sự kiểm soát trong suốt những ngày được xem là “nhạy cảm”.

4. Tống tiền

Các quan chức thường xuyên tống tiền các học viên và gia đình họ. Dưới đây là một vài ví dụ:

Trung tâm tẩy não khu Đông Sơn, thành phố Quảng Châu đã tống tiền học viên Trương An Mai 30.000 nhân dân tệ vào năm 2001.

Trung tâm tẩy não khu Đông Sơn, thành phố Quảng Châu được bao quanh bằng hàng rào sắt

Trung tâm tẩy não và ủy ban công đoàn ở tỉnh Phúc Kiến đã phạt người lao động mỗi người từ 10.000 đến 20.000 tệ.

Trung tâm tẩy não ở Tiếp Lý Kiều, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã tống tiền mỗi học viên 10.000 tệ. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2011, 47 học viên bị bắt giữ trái phép và bị đưa đến trung tâm tẩy não Vĩnh Châu, tổng số tiền lên đến ít nhất là 470.000 tệ.

Lượng tiền khổng lồ ép lấy từ các học viên tất cả đều chui vào túi của những kẻ làm việc ở trung tâm tẩy não. Ví dụ, Vu Cảnh Chi ở trung tâm tẩy não Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã kiếm được 1.500 tệ mỗi tháng từ việc tra tấn các học viên.

Ở trung tâm tẩy não tại Lạn Nệ Câu, thị trấn Kim Trúc, thành phố Quý Dương, trên 400 nhân viên kiếm được hơn 48.000 nhân dân tệ mỗi năm cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, có thêm cả tiền thưởng và trợ cấp.

Trung tâm tẩy não Lạn Nệ Câu kiếm tiền từ việc bức hại Pháp Luân Công

5. Phung phí tiền của những người nộp thuế

Chế độ Trung Cộng xây dựng các trung tâm tẩy não và lập ra các hệ thống kiểm soát để bức hại người vô tội. Đây là sự phung phí tiền của khổng lồ của những người nộp thuế. Dưới đây là một số ví dụ:

Trung tâm tẩy não ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam từng được sử dụng làm ký túc xá cho các công nhân của nhà máy in nghệ thuật của thành phố Hoài Hóa. Tháng 10 năm 2005, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 của thành phố Hoài Hóa đã dùng 2,8 triệu nhân dân tệ để mua lại tòa nhà này và lập thành một trung tâm tẩy não. Không có một bảng chỉ dẫn nào biểu thị cho người ngoài rằng đây là một trung tâm tẩy não.

Trung tâm tẩy não thành phố Hoài Hóa trị giá 2,8 triệu nhân dân tệ

Trung tâm tẩy não của thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã dùng 103.035 nhân dân tệ để lập ra một hệ thống kiểm soát vào tháng 5 năm 2012 nhằm truy tìm và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tỉnh Hồ Nam dùng gần 20 triệu nhân dân tệ chỉ cho việc tẩy não vào năm 2011.

Trung tâm tẩy não Lao Đào Hà, nằm ở khu Khai Phúc, thành phố Trường Sa từng là chung cư cho người cao tuổi. Năm 2002, Phòng 610 tỉnh Hồ Nam đã dùng lượng tiền lớn để mua tòa nhà này. Họ xây dựng hàng rào bằng lưới sắt xung quanh tòa nhà và đóng kín cổng ngay cả vào ban ngày. Họ cũng lắp các thanh sắt trên cửa sổ.

Trong suốt 10 năm qua, họ đã bắt giữ gần 1.000 học viên Pháp Luân Công từ toàn tỉnh Hồ Nam.

Trung tâm tẩy não ở Bắc Kinh được xây dựng và đã sử dụng hàng chục triệu tiền thuế. Theo thông tin cung cấp bởi một số nhân viên cảnh sát, chi phí hàng ngày [để vận hành hệ thống] lên tới 400.000 đến 500.000 nhân dân tệ vào thời đỉnh điểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/14/中共洗脑班的罪恶-278144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/8/142586.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share