[MINH HUỆ 25-10-2013] Vào ngày 19 tháng 10, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp thế giới đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc 2013 tại Los Angeles, bang California. Nhiều người trong số họ là người phương Tây với các nền văn hóa và trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên, những người này đều có chung một nguyện vọng: nói rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc, để họ có thể đứng về phía chính nghĩa chống lại cuộc đàn áp và có một tương lai tươi sáng. Sau Pháp hội, một vài học viên Tây phương đã chia sẻ cảm tưởng của mình.

Cornelia từ California

Cornelia sinh ra ở Thụy Sỹ và hiện đang sinh sống tại California, nơi cô theo dạy bộ môn nghệ thuật. Cô nói mình bắt đầu tìm kiếm một phương pháp tu luyện từ năm 16 tuổi. Năm 2008, cô gặp một học viên Pháp Luân Công người Đức tại miền Bắc Ấn Độ, và được giới thiệu pháp môn này. Lần đầu tiên luyện các bài công pháp, cô đã cảm nhận rằng các vật chất xấu và dơ bẩn trong cơ thể cô được tẩy sạch. Cô đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân hai ngày sau đó và càng tin rằng cuối cùng mình đã tìm ra thứ mà mình vẫn hằng tìm kiếm. Sau đó, cô sống một năm tại Malaysia, nơi cô hàng ngày nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công cho người Trung Quốc tại các điểm du lịch.

Khi được hỏi động lực nào khiến cô cống hiến thời gian của mình cho việc này, Cornelia nói rằng việc giảng rõ sự thật [về Pháp Luân Công] là cách cô thể hiện lòng biết ơn của mình với những điều Đại Pháp đã ban tặng cho cô. Cô cũng muốn giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cô nói: “Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, vì thế tôi cảm thấy mình cần phải báo đáp. Khi còn là một cô bé, tôi đã có một nguyện ước: Tôi phải đứng lên chống lại thế lực bạo ngược nếu một cuộc đàn áp kiểu Diệt chủng người Do Thái lại xảy ra. Tôi đã bị sốc bởi mức độ tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công và việc mổ cướp nội tạng. Vì thế tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ người Trung Quốc, cũng như người Tây phương, biết được sự thật.”

Cornelia hiện đang dành thời gian rảnh rỗi của mình để giảng rõ sự thật cho người Trung Quốc ở khu phố Tàu San Francisco.

Anh Coloma muốn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các khách du lịch Trung Quốc tại Montreal

Anh Coloma nói rằng các bài chia sẻ tại Pháp hội đã truyền cảm hứng cho mình. Anh nhận ra rằng mình cũng nên giảng rõ sự thật cho các du khách Trung Quốc. Montreal là một thị trấn du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều người Trung Quốc. Anh đã lên kế hoạch tìm những địa điểm tốt nhất để gặp các du khách Trung Quốc và nói với họ [sự thật] về Pháp Luân Công.

Anh Tomek đến từ Ba Lan, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 10 năm

Tomek là một thanh niên Ba Lan, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 10 năm. Anh điều hành một công ty cho thuê xe ô tô tại Ba Lan. Anh cũng được khích lệ rất nhiều bởi những bài chia sẻ kinh nghiệm trình bày tại Pháp hội.

Anh nói: “Tôi đã khóc khi nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Tôi nhận ra mình cẩn khẩn trương và tiếp cận nhiều người Trung Quốc hơn để nói cho họ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cần phải làm tốt hơn. Các bài chia sẻ của các bạn đồng tu thật cảm kích. Đối chiếu với những học viên vô tư vô ngã cống hiến bản thân để cứu độ chúng sinh, tôi có thể nhìn thấy những thiếu sót của mình.

“Chúng tôi cần giảng rõ sự thật cho các du khách Trung Quốc tại Ba Lan, mặc dù Ba Lan không phải đất nước du lịch số một đối với người Trung Quốc. Chúng tôi cần nghĩ làm thế nào để thực hiện được tốt hơn,” Tomek nói.

Anh Peter, một luật sư đến từ Slovakia

Peter là một luật sư ở Slovakia. Mẹ anh, cũng là một luật sư, có một vị khách hàng lâu năm người Trung Quốc, người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình anh. Nhờ ảnh hưởng từ cha mẹ, Peter đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 5 năm trước. Peter nói: “Tôi đã thu được nhiều lợi ích từ Pháp hội lần này. Điều tôi cảm động nhất là sự vô ngã vị tha của các học viên trong việc giảng rõ sự thật và cách họ luôn đặt người khác lên trước bản thân.”

Anh nói tiếp: “Tôi cũng phải thừa nhận rằng mình chưa làm đủ trong việc giảng rõ sự thật cho người Trung Quốc. Tôi phải đề cao lên, vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng người Trung Quốc là đáng quý và rất cần thiết để họ biết được sự thật. Ở Slovakia có người Trung Quốc, vì thế tôi phải cố gắng hết sức để cứu họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/25/西人法轮功学员的大法缘和中土情怀(图)-281733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/12/143146.html

Đăng ngày 17-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share