Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-9-2013] Đại hội lần thứ 13 của Hiệp hội cấy ghép tạng châu Á, và Đại hội thường niên lần thứ 49 của Hiệp hội cấy ghép tạng Nhật Bản đã được tổ chức từ ngày 2 – 7 tháng Chín năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Kyoto. Hơn 2.000 bác sỹ và chuyên gia y tế từ các nước châu Á đã tham dự hội thảo.

Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã nắm lấy cơ hội này để nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện đối với các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong đó là các học viên Pháp Luân Công. Họ đã thu thập chữ ký để giúp ngăn chặn những tội ác này.

Thu thập chữ ký tại lối vào đại hội cấy ghép tạng

Các học viên Pháp Luân Công đứng trật tự dọc theo con đường dẫn đến nơi diễn ra hội nghị và khách sạn nơi những người tham dự đại hội lưu lại. Họ trưng các biểu ngữ với thông điệp bằng  tiếng Anh và tiếng Nhật, phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng dã man ở Trung Quốc.

Các học viên kêu gọi các chuyên gia y tế tham dự đại hội chú ý đến tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ. Họ đề nghị các bác sỹ ký vào bản thỉnh nguyện do Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) khởi xướng nhằm kêu gọi Cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc giúp ngăn chặn tội ác này.

Các biểu ngữ có nội dung, “SOS, giải cứu (học viên) Pháp Luân Công ở Trung Quốc thoát khỏi nạn mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống.” Thông điệp đã gây xúc động cho người tham dự và khách qua đường.

Các bác sỹ ký tên thỉnh nguyện, bày tỏ ủng hộ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng

Nhiều bác sỹ đã nhận các tài liệu giảng chân tướng trên đường đến hội nghị vào buổi sáng, và quay lại bàn thu thập chữ ký của các học viên vào buổi trưa hoặc buổi chiều sau cuộc họp, để ký thỉnh nguyện. Một số bác sỹ nói họ đã biết việc này và đồng ý rằng nó phải chấm dứt ngay lập tức.

Một bác sỹ người Nhật nói rằng ông biết về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trong một hội nghị về cấy ghép tạng ở Nhật Bản vài năm trước. Ông nói thật khó để tưởng tượng rằng thực tế đáng ghê sợ như vậy vẫn tiếp diễn. Ông đã ký thỉnh nguyện.

Một bác sỹ đến từ Kyoto đã nói chuyện với học viên gần 20 phút. Ông đã hỏi các thông tin chi tiết về tội ác tàn bạo này, và nói rằng mình chắc chắn sẽ chú ý đến vấn đề này.

Sự chú ý của truyền thông Nhật Bản

David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada và đồng tác giả (với David Kilour) cuốn sách Thu hoạch đẫm máu: Việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để mổ cướp nội tạng của họ, đã được mời tham dự hội nghị.

Ông Matas đã diễn thuyết trước thính giả vào ngày 04 tháng Chín, trong một buổi thảo luận của những người dự hội nghị. Ông nói về cuộc điều tra của mình về vấn đề mổ cướp tạng của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Diễn văn của ông đã nâng cao nhận thức của xã hội Nhật về tình hình thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một số bác sỹ đã rất lo lắng và hỏi ông Matas nhiều câu hỏi. Một nhà báo của một hãng truyền thông lớn ở Nhật đã có một chuyến đi đặc biệt từ Tokyo đến Kyoto và phỏng vấn ông Matas trong hai tiếng.

Một số kênh truyền thông địa phương đã tham dự họp báo do ông Matas và các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Họ phỏng vấn ông Matas và hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến mổ cướp nội tạng.

Kêu gọi ban hành luật về cấy ghép tạng

Các học viên Pháp Luân Công đã đến chính quyền Kyoto để đệ trình các văn bản, hy vọng rằng nhà cầm quyền sẽ quy định việc các bệnh nhân Nhật Bản du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng một cách không đúng đắn là bất hợp pháp.

Trong một hội thảo khác về cấy ghép tạng của Trung Quốc tổ chức vào ngày 05 tháng Chín ở Osaka, ông Matas kêu gọi chính phủ Nhật ban hành luật về cấy ghép tạng. Ông cũng yêu cầu chính quyền từ chối nhập cảnh đối với các bác sỹ Trung Quốc đã tham gia vào mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Cựu Nghị sỹ quốc hội Nhật Furuhashi Kunio đã ủng hộ đề nghị của ông Matas. Ông Shigeo Omae đến từ hiệp hội nhân quyền Nhật Bản nói rằng trên phương diện nhân đạo, mổ cướp nội tạng không bao giờ nên xảy ra.

 


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/10/亚洲移植大会期间揭露中共活摘罪恶-279336.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/15/142002.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share