Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2013] Kể từ năm 2013, nhiều người dân ở tỉnh Trùng Khánh đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công nhờ những nỗ lực của chúng tôi trong việc nói chuyện và cung cấp cho họ những thông tin thực tế. Ngày càng có nhiều người đã nhận thức được cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Công của chính quyền Trung Cộng là sai trái và nhiều người trong số họ đã chủ động tìm kiếm thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Người lái xe taxi háo hức tìm hiểu thông tin

Trong khi đi taxi, một nữ học viên đã giảng chân tướng cho người lái xe và anh đã vui vẻ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và hỏi xin các tài liệu thông tin về Đại Pháp, nhưng người học viên đã hết tài liệu. Anh ấy nói: “Ở nhà chị còn tài liệu không? Nếu chị còn, tôi để chị xuống gần nhà và chị về lấy cho tôi một ít.” Cô ấy đã rất vui vẻ làm theo lời anh lái xe. Khoảng mười, hai mươi phút sau khi lấy được tài liệu cô ấy đã chạy quay lại chỗ người lái xe và thấy anh ấy vẫn đang đợi. Ai cũng biết rằng người lái xe taxi rất coi trọng thời gian. Anh ấy có thể đón được một hành khách mới trong khoảng thời gian 20 phút đó, nhưng anh đã chọn cách đợi người học viên để lấy tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Phần biết của anh ấy đã nhận thức được rằng, những thông tin này còn quý hơn tiền bạc.

Để báo đáp, một người đàn ông đã trả tiền ăn sáng cho người học viên

Một học viên lâu năm thường nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại quán ăn vào giờ ăn sáng. Thông thường cô giúp được khoảng năm người thoái đảng trong thời gian uống hết một cốc sữa đậu nành, sau đó cô đi sang bàn bên cạnh với một tô cháo và tiếp tục thuyết phục được thêm khoảng năm người nữa thoái đảng trong thời gian đó. Một hôm khi ra quầy trả tiền, người quản lý nói có một khách mà cô đã thuyết phục thoái đảng đã trả tiền cho cô. Vị khách đó đã nhắn lại rằng ông rất cảm kích vì cô đã giúp ông thoái đảng và rất vui được trả tiền ăn sáng cho cô.

Sự thật được truyền xa và rộng

Một học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công ở gần một công trường xây dựng và đã giúp được cho khoảng ba trăm công nhân thoái đảng. Ngay lập tức, thông tin đã được truyền từ người này sang người khác. Nhiều công nhân đang làm việc ở bên trong công trường đã nhờ những người đang làm việc ở bên ngoài nói với người học viên giúp họ thoái đảng cộng sản.

Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, rất khó để cho người dân nhìn thấu được những lời dối trá, tuyên truyền của chính quyền Trung Cộng. Tuy nhiên, đến nay, ngày càng nhiều người đã biết được sự thật như hiệu ứng tuyết lở và nhiều người hơn nữa đã dũng cảm lên tiếng và cung cấp thông tin cho những người khác được biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/4/重庆民众在迅速的觉醒-277609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/4/141823.html

Đăng ngày 15-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share