[MINH HUỆ 16-05-2013] Hơn 400 học viên Pháp Luân Công tập trung tại Đài Nam vào ngày 11 tháng 05 để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ tổ chức một cuộc triển lãm và diễu hành, biểu diễn, phát hoa sen giấy và thông tin chào mừng kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Sự kiện bắt đầu tại quảng trường cạnh Đền Khổng Tử. Phó Thị trưởng thành phố Đại Nam Nhan Thuần Tả; Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Quách Tín Lương, các thành viên Hội đồng Tăng Tú Quyên và Lý Văn Chánh, và đại diện một số nhà lập pháp, các thị trưởng và các thành viên hội đồng thành phố đã có mặt để bày tỏ sự ủng hộ. Nhà lập pháp Hứa Thiêm Tài đã gửi lời chúc mừng.

Phó Thị trưởng Nhan Thuần Tả nói rằng, ở Đài Loan, Pháp Luân Công được chào đón. Xuất thân là một bác sĩ, ông hiểu rằng Pháp Luân Công có lợi về sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Ông hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng.

Phó Thị trưởng Nhan Thuần Tả

Phó Chủ tịch Quách Tín Lương của Hội đồng Thành phố rất ấn tượng với Pháp Luân Công. Ông nói rằng ở Úc, Hoa Kỳ và Đài Loan, ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công giơ các biểu ngữ để phản đối bạo hành và bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông rất ấn tượng rằng Pháp Luân Công đã phổ biến trên khắp thế giới và có rất nhiều người đứng ra nói rõ về cuộc đàn áp. Ông rất ngưỡng mộ Pháp Luân Công.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Đại Nam Quách Tín Lương

Thành viên Hội đồng Thành phố Lý Văn Chánh đã cùng diễu hành với các học viên nhằm bày rỏ sự ủng hộ của mình. Ông nói rằng cuộc diễu hành rất có ý nghĩa vì nó giúp nhiều người biết đến Pháp Luân Công. Ông kêu gọi người dân Đài Loan chú ý đến Pháp Luân Công và đặc biệt là kêu gọi chính quyền lưu tâm đến cuộc đàn áp.

Thành Viên Hội đồng Thành phố Tăng Tú Quyên nói rằng bà nghe nói đến Pháp Luân Công lần đầu tiên vào 05 năm trước khi bà đang học tại Luân Đôn, Anh Quốc. Bà cảm thấy rất đáng tiếc vì Pháp Luân Công đã bị bức hại trong nhiều năm ở Trung Quốc bởi ĐCSTQ. Bà nghĩ rằng tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ và các học viên Pháp Luân Công là những người tuân theo tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, không nên bị đối xử bất công hoặc đàn áp tàn bạo. Bà lên tiếng nhằm ủng hộ những nỗ lực của họ. Bà động viên các học viên tiếp tục cố gắng mọi nỗ lực cũng như động viên họ đem môn tập luyện này chia sẻ với nhiều người hơn nữa.

Vài cảnh sát viên đi xe máy đã có mặt để điều tiết giao thông. Họ nhận các thông tin về Pháp Luân Công và xin các hoa sen giấy để treo trên xe máy của mình.

Người dân nhận thông tin về Pháp Luân Công và hoa sen giấy

Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là các lá cờ từ những học viên vùng Đông Bắc, cờ tam giác, biểu ngữ, nhóm tiểu tiên đồng, tiên nữ, một nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội trống lưng, tất cả đều thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đi đến đâu đều có khán giả dừng lại xem và chụp hình. Nhiều người tiến đến để tìm hiểu kỹ hơn về Pháp Luân Công. Các tài liệu Pháp Luân Công và hoa sen giấy rất được đón nhận.

Cuộc diễu hành tiến đến An Bình, nơi các học viên được mời để biểu diễn tại quảng trường phía sau Điện Thiên Hậu. Ông Trần Hoành Minh, Giám đốc Ban quản lý của cung điện, nói rằng con gái ông là học viên Pháp Luân Công và rằng ông đã biết về Pháp Luân Công trong hơn mười năm qua. Con gái ông trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến cho mọi người tương lai tốt đẹp.

Biểu diễn trên quảng trường sau Điện Thiên Hậu

Đội diễu hành đi qua Đền Khổng Tử tại Đài Nam

Đi qua Bảo tàng Văn học Đài Loan

Đội diễu hành đi qua Lâu đài cổ An Bình

Đi qua cầu An Ức ở Cảng An Bình

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Nam chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

Địa điểm tổ chức lễ chào mừng ở Đài Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/台南欢庆世界法轮大法日(图)-274162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140027.html

Đăng ngày 06-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share