Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 17-04-2013] Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 04 năm 2013, chi nhánh của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) ở Đức đã đăng cai tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 41 của Hiệp hội tại thành phố Bonn, cố đô của nước Đức.

Tình trạng khủng hoảng nhân quyền hiện đang diễn ra ở Trung Quốc, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của chế độ cộng sản, đã được thảo luận theo nhóm như là một phần trọng tâm của chương trình năm 2013. Chương trình cũng thảo luận về việc mạng internet bị phong toả và kiểm duyệt ở Trung Quốc cùng các hành vi lạm dụng nhân quyền khác.

Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế là một tổ chức nhân quyền quốc tế uy tín có trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức. Từ nhiều năm qua, tổ chức này đã cam kết sẽ vạch trần và ngăn chặn cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tích cực hỗ trợ giải cứu các thành viên trong gia đình của các học viên ở Đức, những người hiện đang bị giam cầm ở Trung Quốc.

Nhiều diễn giả đã được mời đến diễn thuyết trong cuộc hội bàn về Trung Quốc, bao gồm cả chuyên gia y tế Giáo sư Huige Li, chuyên gia điện toán của Mỹ Giáo sư Shiyu Zhou, ông Detlef Alsbach, tác giả của cuốn sách “Những trái tim bị bức hại”, Wei Liu, một học viên Pháp Luân Công từng bị bắt giữ bất hợp pháp nhiều lần bởi chế độ Trung Quốc, và một học viên Pháp Luân Công đang vận động cho việc giải cứu mẹ anh, người hiện đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Chuyên gia y tế Huige Li

Sự gia tăng không lý giải được trong hoạt động cấy ghép nội tạng

Giáo sư Huige Li đã phân tích về lịch sử của hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc trong hơn 10 năm trở lại đây. Ông đặt ra câu hỏi tại sao số lượng các ca cấy ghép lại gia tăng đột biến sau năm 1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu.

Ông cũng nhấn mạnh về việc ban đầu ĐCSTQ đã bác bỏ các cáo buộc về việc họ sử dụng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù như là một ngân hàng nội tạng sống. Trong năm 2005, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ đã trơ trẽn thừa nhận rằng nguồn nội tạng cho các ca phẫu thuật cấy ghép là lấy từ các tử tù. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng tử tù thực sự bị hành quyết là nhỏ hơn nhiều so với số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc

Chuyên gia điện toán, Giáo sư Shiyu Zhou

Giáo sư Shiyu Zhou, một chuyên gia điện toán, nói rằng ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều tiền để phong tỏa và kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Ông nói về việc chế độ đã chi một lượng tiền khổng lồ để mua chuộc các phương tiện truyền thông ở hải ngoại nhằm biện hộ cho ĐCSTQ như thế nào.

Ông Zhou giới thiệu về Tập đoàn Tự do Internet Toàn cầu (GIFG), một tổ chức chuyên giúp đỡ các nhóm bị đàn áp trên thế giới vượt qua phong tỏa Internet ở Trung Quốc và các quốc gia khác một cách thành công, mang lại một tia hy vọng cho những ai đang theo đuổi tự do dưới các chế độ độc tài.

Những trái tim bị bức hại

Tác giả Detlef Alsbach

Ông Detlef Alsbach, tác giả của cuốn “Những trái tim bị bức hại”, nói với độc giả rằng ông đã bị sốc khi nhận được tờ rơi Pháp Luân Công cách đây vài năm và biết được các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại và nội tạng của họ đang bị mổ cướp bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Là một nhà văn chuyên nghiệp, ông đã tự mình tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, sau đó bắt đầu viết một cuốn sách về nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Trong một bài phỏng vấn sau khi hoàn tất phần trình bày của mình, ông Alsback đề cập rằng ông đã phải mất một khoảng thời gian từ 02 đến 03 tháng để hoàn thành cuốn sách, bởi vì nó thật sự là một chủ đề mang lại những cảm xúc nặng nề. Ông nói rằng mổ cướp nội tạng sống cũng xảy ra ở một số quốc gia khác, nhưng chỉ có ở Trung Quốc, hành vi tội ác này mới được thực hiện một cách có hệ thống, và được hậu thuẫn bởi chế độ cầm quyền.

“Một tội lỗi của Linh hồn”

Ông Martin Lessenthin, diễn giả của trang ISHR/IGM

Diễn giả của ISHR, ông Martin Lessenthin, đã chỉ ra trong một bài phỏng vấn: “Mổ cướp nội tạng không chỉ là sự lạm dụng về thể xác, mà còn là một tội lỗi của linh hồn.” Ông nói rằng ông đã gặp ông David Kilgour và ông David Matas ở Đức cách đây 04 năm, và biết được về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada, và ông Matas, một luật sư nhân quyền, đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc và đã xác nhận những cáo buộc đó là đúng sự thật.

Ông Martin hy vọng rằng những hành vi lạm dụng này sẽ kết thúc trong vòng 04 năm, bởi vì toàn thế giới đã biết được sự thật, và cộng đồng quốc tế đã có những hành động nhằm nâng cao nhận thức và ban hành luật cũng như chính sách để ngăn chặn những tội ác này.

Ông Martin nói thêm rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài gần 14 năm qua, đó thật sự là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất hiện nay. Ông cũng kêu gọi tất cả mọi người dân trên thế giới, đặt biệt là các quan chức, hãy phát huy ảnh hưởng của mình nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/17/国际人权组织年会-中共活摘成焦点-272180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/138995.html

Đăng ngày 29-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share