Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc. Vào năm 2003, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Tại đó tôi đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy trả lại thanh bạch cho Sư phụ Lý!”, cảnh sát đã bắt và đưa tôi đến giam giữ phi pháp ở một sân lớn.

Nhiều học viên đã bị bắt và bị thẩm vấn ở đó, nhiều người trong số chúng tôi từ chối cho cảnh sát biết tên tuổi và địa chỉ bởi vì gia đình và các quan chức chính quyền địa phương nơi chúng tôi ở có thể sẽ bị liên đới nếu chúng tôi khai ra tên tuổi và địa chỉ thật của mình. Những ai từ chối khai ra danh tính của mình thì bị đánh số.

Tôi tiếp tục kiên trì giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công và những lợi ích mà tôi thu được từ việc tu luyện Pháp Luân Công, nhiều người trong số họ biết Pháp Luân Công bị đối xử bất công nhưng cảm thấy bất lực vì không thể làm gì được, bởi họ đã được trả tiền và nhận lệnh từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau hai ngày bị giam giữ phi pháp, tôi đã nói tên tuổi và địa chỉ của mình. Họ lập tức gọi cho văn phòng tỉnh tôi ở Bắc Kinh. Trong lúc đợi để được đưa về, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên cảnh sát về những gì họ sẽ làm với những ai từ chối khai ra tên tuổi và địa chỉ của mình. Một viên cảnh sát nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục đưa họ đến Tô Gia Đồn”.

Trong khi tiếp tục chờ đợi, vài chiếc xe tải (loại xe thùng chuyên dụng) được đưa đến. Cảnh sát đọc số và các học viên bị đẩy vào trong xe tải. Những người nào từ chối hợp tác bị đẩy vào trong xe và cư xử thô bạo.

Tôi chưa bao giờ nghe nói về Tô Gia Đồn và không biết nó là cái gì, giờ thì tôi biết những học viên từ chối tiết lộ tên tuổi và địa chỉ thật của mình đều bị gửi đến trại tập trung Tô Gia Đồn (thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh) và trở thành ngân hàng nội tạng sống của chế độ Trung cộng. Đây là những gì tôi chứng kiến trong năm 2003.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/26/139062.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/16/调查线索-亲耳听到“苏家屯”-272075.html

Đăng ngày 06-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share