Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở Munich

[MINH HUỆ 17-05-2013] Vào ngày 10 tháng 05 năm 2013,các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 14 ở gần tòa thị chính trên Quảng trường Marienplatz, Bavaria. Họ cũng chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.

Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận trên khắp thế giới trong 21 năm qua. Sự kiện này thu hút sự chú ý của công chúng, trong đó có nhiều khách du lịch. Nhiều người dân đã nhận những tài liệu thông tin, hỏi các câu hỏi về Pháp Luân Công, các điểm luyện công địa phương và ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Mọi người ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Trên Quảng trường Marienplatz, các học viên Pháp Luân Công đã mang đến các biểu ngữ, hoa sen và bóng bay đầy màu sắc. Các tấm áp phích và hình ảnh cũng được trưng bày để phơi bày cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên ở Munich và những nơi khác ở Bavaria đã tham gia sự kiện này. Một số học viên đã lái xe đường dài để đến tham gia lễ kỷ niệm.

Nelson, người tổ chức sự kiện cho biết: “Sự kiện hôm nay rất đặc biệt. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên khắp thế giới trong 21 năm qua. Năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 14. Pháp Luân Công mang lại sức khỏe tốt cho mọi người và chỉ cho chúng ta con đường phản bổn quy chân. Điều này thật tuyệt vời. Bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào cũng sẽ rất vui khi được chia sẻ niềm vui này với người khác. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau tổ chức ngày lễ đặc biệt này. Nhiều học viên làm việc trong tuần, một số thì sống ở rất xa, nhưng họ vẫn cố gắng đến tham gia.”

Nelson cũng nói rằng mặc dù sự kiện này là một lễ kỷ niệm nhưng họ vẫn cảm thấy cần thiết phải thông báo cho công chúng về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. “Đây là mối quan tâm của tất cả mọi người. Chúng ta phải ngăn chặn cuộc bức hại vô nhân đạo này”, ông nói.

Cô Dương, một học viên Pháp Luân Công, đã đến từ một thành phố khác để tham gia sự kiện này. Cô nói: “Ngay khi vừa đến đây, tôi cảm thấy như về đến nhà. Có vẻ như nhiều chúng sinh đang chờ đợi để biết sự thật. Sau khi tôi nói với họ về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, họ đã bị sốc. Họ không thể tin rằng nó vẫn đang xảy ra. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự đánh giá cao của họ đối với những nỗ lực của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/德国巴伐利亚学员庆祝世界法轮大法日-图–273864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139968.html

Đăng ngày 25-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share