[MINH HUỆ 02-05-2013] Trong báo cáo thường niên năm 2013, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) tuyên bố: “Tình trạng tự do tôn giáo vốn tồi tệ ở Trung Quốc đã trở nên xấu đi một cách đáng kể.”

Trong báo cáo thường niên năm 2012 về tình trạng tôn giáo quốc tế, USCIRF cũng nêu rõ: “Tình trạng tự do tôn giáo vốn tồi tệ ở Trung Quốc đã trở nên xấu đi một cách đáng kể, đặc biệt đối với Phật giáo Tây Tạng và những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Để ngăn chặn sự phát triển của các nhóm Công giáo và Tin Lành độc lập, chính phủ đã bắt và giam giữ các nhà lãnh đạo, cưỡng chế đóng cửa các nhà thờ, và tự lựa chọn các giám mục Công giáo mà không thông qua sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican. Pháp Luân Công và các nhóm khác… phải đối mặt với những án tù dài hạn, bị ép buộc từ bỏ đức tin và bị tra tấn trong các trại giam.”

Nghị sỹ dân biểu Hoa Kỳ, ông Chris Smith từ New Jersey, người đã phát hành bản báo cáo, chỉ ra rằng Hoa Kỳ không thể làm ngơ trước sự lạm dụng quyền tôn giáo và con người như ở Trung Quốc, quốc gia luôn có những ghi nhận không mấy tốt đẹp về vấn đề này.

Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới đã phát hành một báo cáo toàn cầu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trước báo cáo USCIRF thường niên năm 2012. Tổ chức nhấn mạnh Armenia, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran là những quốc gia có ghi chép đặc biệt tồi tệ. Ngoài ra, báo cáo còn ghi nhận rằng các Kitô hữu và các nhóm tín ngưỡng thiểu số, các học viên Pháp Luân Công là những nhóm bị bức hại tàn bạo nhất.

Trong bài phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa kỳ (VOA), luật sư Đường Cát Điền, người đã nhiều lần đại diện cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa án, cho biết tình hình nhân quyền ở Trung Quốc không hề cải biến sau đợt thay đổi hàng ngũ lãnh đạo vào cuối năm ngoái. “Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không có chuyển biến tích cực. Họ tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người không chịu từ bỏ niềm tin của mình, bằng cách đưa họ đến các trại lao động hoặc bỏ tù họ,” ông nói.

Báo cáo thường niên 2013 của USCIRF cũng ghi nhận rằng các luật sư nhân quyền cũng đang bị sách nhiễu và đàn áp ở Trung Quốc.

Ông Đường đối chiếu với một số trường hợp cụ thể: “Chẳng hạn, luật sư Vương Toàn Chương đã bị bắt giữ bởi Tòa án Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô, sau khi [ông đứng ra] bênh vực các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 12 tháng 04, luật sư Trình Hải và Lương Hiểu Quân bị cảnh sát đánh đập do bảo vệ các học viên Pháp Luân Công v.v. Trong gần 14 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngừng đàn áp Pháp Luân Công.”

“Các học viên Pháp Luân Công cùng gia đình của họ ở Trung Quốc đã liên tục phản bức hại, và ngày càng nhận được nhiều sự cảm thông cũng như hỗ trợ từ phía công chúng,” ông Đường nhấn mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/2/国际宗教自由报告-法轮功学员仍面临各种折磨-272769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/5/139234.html

Đăng ngày 12-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share