[MINH HUỆ 26-12-2013] Hãng Tin Thường nhật Rolla, Missouri đã đưa tin vào ngày 07 tháng 12 về việc Hội đồng thành phố và các thành viên của Hội đồng đã được mời đến buổi chiếu phim “Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” của Đài truyền hình Tân Đường Nhân.

Pháp Luân Công bắt đầu trở nên phổ biến ở Trung Quốc từ năm 1992. Ban đầu, các nhà chức trách tin rằng các bài công pháp có lợi cho Đảng Cộng sản, và ngày càng nhiều người bắt đầu tu luyện. Nhưng khi số lượng học viên ở Trung Quốc đạt đến con số 100 triệu người, các nhà chức trách lại bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.

Bộ phim tài liệu được hoàn thành vào tháng 02 năm 2012 và đã giành được các giải thưởng ở Peru, Denver, và Philadelphia.

Website chính thức của bộ phim viết:

“Số phận của một phụ nữ đang sống ở Bắc Kinh và một người đàn ông đang sống ở New York trở nên gắn bó chặt chẽ vì một đức tin chung.”

“Một người mẹ và là một cựu đảng viên Đảng cộng sản, cô Jennifer Zeng, đã bị cầm tù vì đức tin của mình. Khi chịu đựng những tra tấn về thể xác và tinh thần, cô phải quyết định: Cô sẽ giữ vững lập trường của mình và sống mòn mỏi trong tù, hay cô sẽ công khai chối bỏ đức tin của mình để còn có cơ hội kể lại câu chuyện của mình cho thế giới?

“Ở một nơi xa xôi, Tiến sỹ Charles Lee, một doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc, muốn góp phần chấm dứt cuộc bức hại bằng cách cố gắng chèn các thông tin bị kiểm duyệt lên truyền hình do nhà nước quản lý. Ông đã bị bắt ở Trung Quốc và bị kết án ba năm lao động khổ sai trong một nhà tù, nơi họ ép buộc ông lao động và sản xuất những đôi dép hiệu Homer Simpson được bán tại các cửa hàng trên khắp nước Mỹ.”

Bộ phim tài liệu “phơi bày những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tràn lan ở Trung Quốc ngày nay. Nó phơi bày tình trạng của chương trình ‘cải tạo’ trong các nhà tù Trung Quốc, sự tàn bạo của một chính phủ độc tài chống lại hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, và nỗ lực của những người có lương tâm trong việc ngăn chặn cuộc bức hại.”

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện tinh thần được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992 thông qua những bài giảng công khai của nhà sáng lập, ông Lý Hồng Chí. Nó là sự kết hợp của bài công pháp thiền định và những động tác chậm rãi cùng với tư tưởng đạo đức dựa trên ba nguyên lý chính: Chân – Thiện – Nhẫn.

Bài báo của hãng Tin Thường nhật Rolla có thể được tìm thấy trên mạng Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/26/美国罗拉日报-记录片揭露中共侵犯人权-267003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136994.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share