Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2012] Đọc các bài viết trên Minh Huệ Net, tôi thấy một báo cáo toàn diện từ ngày 02 tháng 12 năm 2012 về việc tra tấn bà Ngô Chúc Quân trong Nhà tù Nữ ở huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông. Các phương thức tàn bạo được sử dụng trong nhà tù đó đã khiến cho bà Ngô mắc chứng rối loạn thần kinh. Tôi muốn kể lại tất cả những gì tốt biết về các điều kiện bên trong nhà tù này.

Tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Công

Tôi đã chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo khi tôi còn bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Một trong những cách tra tấn phổ biến là cấm ngủ trong vài tháng.

Vào mùa hè, đặc biệt là khi trời nóng, các học viên Pháp Luân Công không được phép uống nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Khi họ đang có kinh nguyệt, các học viên không được cung cấp băng vệ sinh cũng như những vật dụng khác, vì thế máu thấm qua cả quần của họ.

Vào mùa đông, các học viên không được phép mặc áo ấm và bị ép buộc phải đứng trong cái lạnh suốt cả ngày. Nếu học viên nào đó không thể ăn được nhiều trong ba ngày, thì cô ấy sẽ bị bức thực một cách tàn bạo. Ngoài ra, các tù nhân hình sự được lệnh sách nhiễu và đánh đập các học viên mà họ cảm thấy không tuân theo các quy định của nhà tù hoặc những ai từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Một nhóm tội phạm được giao việc theo dõi các học viên hàng ngày tại mọi nơi trong nhà tù, bao gồm cả khi họ đi vệ sinh. Hằng ngày, họ phải viết báo cáo về từng học viên.

Năm 2010, tôi đã nói chuyện với bà Ngô Chúc Quân. Bà nói rằng bà cũng bị tra tấn và lạm dụng giống như tôi. Bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy lính canh đã tăng cường sách nhiễu và tra tấn bà.

Bà Ngô bị bỏ tù và bị tra tấn

Ngày 23 tháng 09 năm 2007, ba học viên là bà Ngô Chúc Quân, bà Tạ Bồi Tăng và bà Trịnh Quý Hữu đã bị bắt và đưa đến trung tâm giam giữ huyện vì việc nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ngô bị kết án bất hợp pháp 04 năm tù giam. Trong suốt những năm này, bà đã bị tra tấn và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nó khiến bà bị chấn thương thần kinh và không thể nói chuyện một cách mạch lạc, cũng như không thể tự ăn uống.

Bà Ngô được trả về nhà vào ngày 01 tháng 12 năm 2012 bởi vì bà không còn có khả năng tự chăm sóc cho bản thân được nữa.

Các lính canh ở trung tâm tẩy não của Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông gồm có Hướng Thiến và Đường Tinh Tinh. Đường là ác nhân đặc biệt tích cực trong việc ngược đãi các học viên để buộc họ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/5/广东省女子监狱暴虐手段致人精神失常-266222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/24/138247.html

Đăng ngày: 29-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share