Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-03-2013] Ngày 14 tháng 03 năm 2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn lần đầu đã được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Úc. Các nghị sĩ, thượng nghị sĩ và nhân viên công tác của Quốc hội đã chia sẻ về cảm nhận của họ đối với những bức tranh.

Ông David Kilgour (đầu tiên bên trái), nguyên Quốc vụ khanh (khu vực châu Á-Thái Bình Dương) của Canada, nói với các nghị sĩ về Pháp Luân Công

Các nghị sĩ lắng nghe hướng dẫn viên của triển lãm

Thượng nghị sĩ Louise Pratt ngắm nhìn các bức tranh

Đây là lần đầu tiên Thượng nghị sĩ Louise Pratt đến tham quan Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. Bà nói rằng đây thực sự là một triển lãm tuyệt đẹp với nhiều câu chuyện cảm động. Bà khẳng định sẽ nói với các đồng nghiệp của bà và các thượng nghị sĩ khác về buổi triển lãm và bày tỏ rằng nhờ có ông David Kilgour mà bà được biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà nhận xét rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cần phải được tôn trọng.

Thượng nghị sĩ Bruce Scott nói rằng tất cả mọi người trong tòa nhà Quốc hội nên đến xem triển lãm. Khi nhìn thấy bức tranh thể hiện cảnh một học viên bị tra tấn, ông đã nhận xét về việc người dân ở các quốc gia tự do có thể thực hành Pháp Luân Công một cách tự do, trong khi các học viên ở Trung Quốc lại bị đàn áp. Vấn đề này là lời nhắc nhở đối với tất cả người dân Úc trong việc ủng hộ cho dân chủ và tự do.

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh (khu vực châu Á-Thái Bình Dương) của Canada, đã đến thăm Úc và rất vui mừng khi đến xem triển lãm trong tòa nhà Quốc hội. Ông nói rằng đó là một cơ hội tốt cho các chính trị gia nước Úc tìm hiểu về Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Ông hy vọng Chính phủ Úc sẽ lên tiếng chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cũng kể cho các nghị sĩ và trợ lý của họ, những người đến xem triển lãm, về vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Toàn bộ các bức tranh trong triển lãm được sáng tác bởi các nghệ sĩ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các tác phẩm đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 13 năm qua, cũng như cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc truyền rộng sự thật của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/16/真善忍美展在澳洲国会大厦首次展出(图)-271018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/17/138531.html

Đăng ngày 20-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share