[MINH HUỆ 07-03-2013] “Các ca lây nhiễm loại vi khuẩn chết người kháng lại thậm chí các kháng sinh mạnh nhất đang tăng nhanh trong các bệnh viện tại Mỹ quốc, và chỉ có rất ít cơ hội để ngăn chặn sự bùng phát của chúng”, các nhân viên y tế cảnh báo vào hôm thứ Ba.

Đây là đoạn trích dẫn trong một bài báo trên tờ New York Times ra ngày 05 tháng 03. Nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng khác bao gồm Tạp chí Phố Wall và Washington Times đã đăng tải những bài báo tương tự.

“Loại bệnh lây nhiễm chết người trở nên khó và đôi khi không thể chữa trị đang tăng nhanh trong các bệnh viện tại Mỹ quốc, và đe lọa sẽ lây lan sang những người khỏe mạnh khác bên ngoài các cơ sở y tế”, Tạp chí Phố Wall viết.

“Vi khuẩn, thường được thấy ở ruột, có chứa một đặc điểm gây chết người: chúng không bị tổn thương bởi các kháng sinh có nhóm carbapenem, một nhóm thuốc thường được xem là hy vọng cuối cùng. Khi các mầm bệnh kháng thuốc này xâm nhập vào các bộ phận trên cơ thể, nơi mà chúng không ở đó, như máu, phổi hoặc đường tiết niệu, thì căn bệnh không thể chữa khỏi. Tỷ lệ tử vong do những nhiễm khuẩn đường máu có thể lên tới 50%”, theo bản tin của Tạp chí Phố Wall.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh, một cơ quan y tế của chính phủ Hoa Kỳ, đã tổ chức một cuộc họp báo qua điện thoại thông báo về tin tức này. Giám đốc TTKS&PCDB, Tiến sỹ Thomas R. Frieden gọi những sinh vật đó là “vi khuẩn ác mộng” và lưu ý rằng chúng có thể thông qua đường tiết niệu để kháng thuốc cùng với vi khuẩn khác.

“Được mệnh danh là CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae – loại vi khuẩn trong ruột kháng carbapenem), những mầm bệnh này giết chết quá nửa số bệnh nhân nhiễm trùng máu”, Tạp chí Phố Wall đưa tin.

Gần 4% số bệnh viện tạm trú ngắn hạn có ít nhất một bệnh nhân nhiễm CRE trong nửa đầu năm ngoái, trong khi gần 18% số bệnh viện chăm sóc cấp tính dài hạn có một bệnh nhân, với tổng số 200 bệnh viện báo cáo ít nhất một bệnh nhân nhiễm CRE. Và loại vi khuẩn kháng thuốc hình que, được phát hiện lần đầu tại một cơ sở y tế ở Bắc Carolina một thập kỷ trước, hiện đã được báo cáo ở 42 bang, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh báo cáo.

New York Times giải thích: “Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh khuyến nghị một loạt các cách khác nhau nhằm cố gắng ngăn chặn các vi khuẩn lan rộng. Lời khuyên này bao gồm việc thường xuyên cọ rửa kỹ các bề mặt và rửa tay nhiều.”

“Song các bệnh viện cũng được thúc giục tìm ra các bệnh nhân đã bị nhiễm, cách ly những người này và chỉ định những nhóm chăm sóc riêng và thiết bị chỉ dành cho người nhiễm khuẩn, để tránh lây lan vi khuẩn cho những người khác.”

Nguồn:

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (cdc.gov)

New York Times (nytimes.com)

Tạp chí Phố Wall (wsj.com)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/7/纽约时报-抗药性致命细菌正在扩散-270714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/8/138399.html

Đăng ngày 19-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share