[MINH HUỆ 3-11-2008] Trong lúc Thế Vận Hội Bắc Kinh, chế độ ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách điên cuồng. Để thực hành chính sách của ĐCSTQ tại một thành phố nhỏ nơi miền Đông Bắc Trung quốc, một viên chức trong chánh quyền thành phố mà phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã sắp đặt cho sáu thành viên ĐCSTQ theo dõi sáu học viên suốt ngày đêm. Sáu học viên này không sợ, và mỗi người vẫn kiên định làm những gì họ phải làm một cách và lý trí và can đảm có được từ sự tu luyện Đại Pháp.

Khi người mà được chỉ định theo dõi học viên A đến nhà của bà ta, học viên A nghiêm túc cảnh cáo y thị, “Điều mà chị đang làm là vi phạm luật pháp. Tôi có quyền đi nơi nào mà tôi muốn. Không ai có thể ngăn cản tôi.” Sau đó học viên A nói với y thị về sự mầu nhiệm của Đại Pháp và cách nào Đại Pháp đã được truyền rộng khắp thế giới. Bà ta cũng nói với y thị việc ĐCSTQ đang bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào và về sự thoái ĐCSTQ. Được khuyến khích bởi sự từ bi của học viên A, nhân viên này đã mau mắn rút khỏi ĐCSTQ. Một hôm, khi học viên A phát chính niệm, thì nhân viên này nhìn thấy rằng các sách Đại Pháp bên cạnh người học viên phát ra một thứ khói. Bà ta hỏi người học viên vì sao vậy. Người học viên A nói rằng, “Vì bà có tiền duyên nên Sư phụ của Đại Pháp cho bà thấy các cảnh từ không gian khác. Tôi hy vọng là bà sẽ biết quí nó.”

Một người khác mà được chỉ định theo dõi học viên Đại Pháp B là giám đốc một tổ chức phụ nữ. Các học viên trước đó đã nói cho bà ta biết các sự thật về Đại Pháp và sự bức hại, và bà ta cũng đã thoái khỏi ĐCSTQ. Học viên B sau đó nói với chồng bà ta, và ông ấy cũng thoái khỏi ĐCSTQ. Đầu tiên, chủ tịch của chính quyền thành phố dự định theo dõi sáu học viên cho đến lúc xong Thế Vận Hội, nhưng thay vì đó, mỗi người trong họ mà được chỉ định theo dõi các học viên đều đã thoái khỏi ĐCSTQ.


Bản Hán văn tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/3/189107.html
Bản Anh văn tại: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/16/102315.html
Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share