Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-02-2013] Ông David Shoebridge, MLC, một thành viên Đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales (NSW), Australia, và Người phát ngôn Tư pháp NSW, đã đề xuất bổ sung Luật sửa đổi về Mô người (Buôn bán nội tạng người) trong dự luật năm 2013. Dự luật đề xuất xoay quanh việc sửa đổi một dự luật hiện có ở NSW, Luật về Mô người 1983. Khi dự luật này được thông qua, hoạt động mua bán các nội tạng cần cho sự sống sẽ được tính tương đương với tội ngộ sát. Những người vi phạm luật có thể đối mặt với 25 năm tù giam.

Ông David Shoebridge, MLC, thành viên Đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New South Wales, Australia, và Người phát ngôn Tư pháp NSW

Dự luật được đề xuất tìm cách để tăng hình phạt đối với các hoạt động kinh doanh thương mại mô hay nội tạng, ngăn chặn các hành vi sử dụng nội tạng và mô người bị mổ cướp, quy định các hành vi mổ cướp, mua bán các nội tạng cần cho sự sống tương đương với tội ngộ sát (tối đa 25 năm tù giam), và mở rộng phạm vi áp dụng luật đến các vi phạm xảy ra bên ngoài NSW và Australia đối với các công dân thường trú của NSW.

Ông David Shoebridge đã viết trong một bản tuyên bố: “Khi những tiến bộ y học nâng cao thành công trong việc cấy ghép nội tạng, việc khai thác và buôn bán nội tạng bất hợp pháp cũng gia tăng. Điều này đã dẫn đến một thị trường phát triển trên bình diện quốc tế, cho phép những người có tiền có thể đi sang các quốc gia nơi việc mổ cướp nội tạng xảy ra, để tiến hành ghép tạng. Sản phẩm này là có thực và sự lạm dụng nhân quyền đang diễn ra. Tồi tệ nhất, nạn mổ cướp nội tạng đã phát triển thành nạn giết người theo yêu cầu khi mà mạng sống của một người bị cố ý cướp đi để cứu một người khác.

“Trong khi hầu hết các quốc gia đều có luật cấm buôn bán và cưỡng bức mổ cướp nội tạng người, ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia trong khu vực của chúng ta như Trung Quốc, vấn nạn này vẫn đang diễn ra tràn lan.

“Một giải pháp để chấm dứt ngành buôn bán tàn bạo này là các quốc gia như Australia, cần áp đặt lệnh cấm nhận nội tạng buôn bán bất hợp pháp ở bất cứ nơi nào xảy ra cấy ghép đối với các công dân của họ. Nghĩa là, việc một người dân Australia nhận nội tạng có nguồn gốc bất hợp pháp và phi đạo đức sẽ được xem như là một tội ác. Một lệnh cấm như vậy cũng sẽ hướng sự chú ý về sự cần thiết của việc cải thiện tỉ lệ nội tạng hiến tặng ở Australia và NSW.

“Dự thảo luật này kèm theo giấy tham vấn, có thể được tải về ở đây. Giấy tham vấn tìm kiếm cách thiết lập bối cảnh quốc tế cho dự luật này và xem xét các phương pháp có thể được áp dụng tại địa phương để làm giảm khả năng của việc công dân Australia tham gia vào ngành buôn bán nội tạng bất hợp pháp và phi đạo đức này. Các phản hồi sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 28 tháng 02 năm 2013.”

Để tìm hiểu thêm và điền vào điều tra tham vấn, xin vui lòng truy cập vào trang web sau:

https://davidshoebridge.org.au/2013/01/22/organ-trafficking-ban-consultation-paper/


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/21/澳洲纽省立法会成员提交法案-禁器官交易(图)-270272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/23/138232.html

Đăng ngày 7-3-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share