Bài của Ban Biên tập

[MINH HUỆ 08-09-2002]

Giảng rõ chân tướng đến người dân Trung Quốc đang bị những lời giả dối kìm kẹp là việc cấp thiết bậc nhất

Trong ba năm qua, toàn thể các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong việc giảng thanh chân tướng tới nhân dân thế giới. Hai năm qua, công tác giảng thanh chân tướng trên quy mô lớn trong thực tiễn đã gây dựng một cơ sở rất tốt, các đệ tử Đại Pháp ở trong Pháp càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lý trí, và càng ngày càng biết cần phải làm như thế nào. Thể theo tình hình trước mắt, với nỗ lực một năm qua của các học viên cả trong và ngoài nước hợp lại, thì tỷ lệ những người tại Trung Quốc thật sự minh bạch chân tướng và có thể được cứu độ là còn tương đối thấp. Vì vậy, khi cái thế lớn mạnh của Chính Pháp chưa đến, chúng ta ắt phải, và cũng nên có cảm giác khẩn bách và phương pháp hữu hiệu hơn nữa, để có thể thanh tỉnh lý trí, rõ ràng minh bạch mà làm tốt hơn nữa về phương diện giảng thanh chân tướng cho quảng đại quần chúng nhân dân Trung Quốc.

Các tài liệu chân tướng của chúng ta cần làm sao để sau khi phát ra, khiến nhân dân thích xem thích đọc, người nọ truyền người kia, có hiệu ứng dây chuyền không gì ngăn được.

Không buông lơi công tác giảng rõ chân tướng đến chính phủ và cơ quan truyền thông tại nước ngoài

Tại nước ngoài, giảng rõ chân tướng cho người dân Trung Quốc đáng quý ở trong và ngoài nước là việc vô cùng trọng yếu; đồng thời cũng không được buông lơi việc giảng rõ chân tướng đến chính phủ và cơ quan truyền thông các cấp ở các nước. Bởi vì thái độ của chính phủ là rất trọng yếu đối với tương lai của quốc gia, dân tộc ấy. Nói một cách tương đối thì hiện nay, việc hồng Pháp cho cá nhân, giúp họ đắc Pháp tu luyện, trước mắt có thể hoãn lại một chút.

Cảnh giới của đệ tử Đại Pháp thể hiện ở chỗ biết suy xét cho người khác trước, chứ không chấp trước vào quan điểm cá nhân

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có lý giải không hoàn toàn giống nhau về Chính Pháp cũng như về các công tác Đại Pháp cụ thể. Nhất tư nhất niệm của mỗi đệ tử Đại Pháp đều có vô số chư Thần đang nhìn. Khi gặp một sự việc gì, mỗi cá nhân đều có thể trên cơ sở nhận thức cá nhân mà suy xét cho thật chu toàn. Nếu như chúng ta có thể nghĩ được rằng nếu làm theo ý kiến của đối phương thì có thể cũng đạt được hiệu quả mà mình muốn đạt được để ưu tiên cân nhắc ý kiến của người khác, đồng thời đồng tâm hiệp lực mà làm, thì niệm ấy chính là thể hiện cảnh giới của chúng ta. Phật Đạo Thần trên thiên thượng coi điểm này rất quan trọng, còn thực thi sự việc cụ thể ấy ra sao lại là thứ yếu.

Đồng thời thực thi cho tốt ba việc cần làm của Chính Pháp

Học Pháp tốt, giảng rõ chân tướng, và phát chính niệm; ba việc Chính Pháp ấy đều cần phải thực thi cho tốt, không thể thiên lệch. Khi chỉ chú trọng một việc nào trong đó, thì cũng không được lơ là hai việc kia. Chú ý ‘thủ trung’, không đi sang cực đoan.

Học Pháp tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Dẫu bận rộn đến mấy cũng phải kiên trì học Pháp cho tốt. Học Pháp tốt chính là bảo đảm căn bản để bảo trì chính niệm của chúng ta trong bức hại và can nhiễu, thật sự giúp con người thế gian minh bạch chân tướng.

Đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất

Khi xử lý bất kể sự việc gì, hãy luôn nhớ kỹ đặt Đại Pháp lên vị trí thứ nhất, đặt việc mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp ở vị trí thứ hai, như vậy sẽ có thể xử lý tốt các việc. Đồng thời chú ý thanh trừ sự ức chế và can nhiễu của cựu thế lực tại không gian khác đối với tư tưởng chúng ta.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 7 tháng 9 năm 2002

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/8/36239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/8/140691.html

Đăng ngày 10-9-2002; cập nhật 29-03-2024, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share