Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-08-2026] Dự kiến ông Hứa Thông, một giáo viên trung học 49 tuổi ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, sẽ bị xét xử vào ngày 2 tháng 9 năm 2026 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hứa, sinh tháng 8 năm 1977, bị khoảng 20 cảnh sát thuộc Công an quận Xích Khảm và Đồn Công an Thốn Kim bắt tại nhà vào tối ngày 3 tháng 2 năm 2026. Các sách về Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại di động của ông đều bị tịch thu.

Cảnh sát Tằng Chí Hạo thuộc Công an quận Xích Khảm đã thẩm vấn ông Hứa. Tằng và các cảnh sát khác đã làm giả báo cáo khám sức khỏe để không cần đưa ông Hứa đi kiểm tra. Họ còn kẹp cổ ông và nắm tay ông để lấy mẫu máu.

Sau đó, ông Hứa bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Trạm Giang. Gần đây, gia đình ông nhận được thông báo rằng phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2026.

Bức hại trong quá khứ

Ông Hứa, giáo viên tại Trường Trung học Số 17 quận Xích Khảm, biết đến Pháp Luân Công vào năm 2012 và đồng cảm với các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của môn tu luyện này. Ông nhận ra môn tu luyện này hoàn toàn không giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mô tả. Thay vào đó, ông nhận ra đây là một môn tu luyện cổ xưa dạy con người làm người tốt. Khi nỗ lực sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, nhân sinh quan của ông đã thay đổi. Ông tập trung loại bỏ tâm tật đố và tính nóng nảy. Một số bệnh mãn tính của ông cũng biến mất.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Hứa từng bị bắt vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2018. Sáng hôm sau, Hoàng Tổ Hoa, trưởng Phòng 610 quận Xích Khảm, dẫn theo 8 cảnh sát đến lục soát nhà ông, tịch thu máy tính và các vật dụng cá nhân khác. Ông Hứa bị giam tại Trung tâm Tẩy não thành phố Trạm Giang trong 4 tháng. Cuối cùng, ông được thả sau khi tuyệt thực để phản đối. Ông vẫn liên tục bị sách nhiễu sau khi trở về nhà. Cùng năm đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Xích Khảm đã ép trường học của ông giữ lại tiền thưởng hàng năm với lý do ông bị giam giữ.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” vào năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Xích Khảm nhiều lần sách nhiễu ông Hứa và yêu cầu ông ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, chính quyền lại gây áp lực lên trường học để giữ lại tiền thưởng hàng năm của ông, đồng thời tuyên bố ông không đạt đánh giá hiệu suất công tác hàng năm.

Báo cáo liên quan:

Một giáo viên trung học bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/24/513592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/27/235679.html