Người đàn ông Liêu Ninh 63 tuổi, từng bị giam 15 tháng, bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-08-2026] Ngày 28 tháng 7 năm 2026, một ông lão 63 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa vào Nhà tù Cẩm Châu để thụ án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Gia đình ông dự kiến sẽ đến thăm ông vào ngày 24 tháng 8.
Ông Cao Tác Khuê cho biết Pháp Luân Công đã giúp ông bỏ cờ bạc và hồi phục khỏi các bệnh tim và dạ dày. Bản án oan sai của ông bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tối ngày 17 tháng 3 năm 2022, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.
Do đại dịch COVID-19, ông Cao đã được bảo lãnh tại ngoại. Sau đó, ông chuyển từ thị trấn Cương Đồn (nơi ông đăng ký hộ khẩu) đến trung tâm thành phố Hồ Lô Đảo để làm việc vặt. Cảnh sát không tìm được ông ở thị trấn Cương Đồn nên đã đưa ông vào danh sách truy nã.
Cuối cùng, ông Cao bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 22 tháng 10 năm 2025. Ông bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Ngày 6 tháng 11, cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm sát quận Liên Sơn, và 1 tuần sau lệnh bắt chính thức đã được ban hành.
Công tố viên Long Đảm cùng trợ lý Lưu Hiểu Hàm đã truy tố ông Cao và chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án quận Liên Sơn vào ngày 5 tháng 1 năm 2026.
Ông Cao bị xét xử vào ngày 3 tháng 2, và bị kết án 3,5 năm tù cùng khoản phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 3. Chủ tọa Trương Quan Trung, thẩm phán Lý Hàn Mạt và Cao Kim Tinh, trợ lý Tôn Dao, và thư ký Chu Sở Kỳ đã ký vào bản án.
Gia đình ông Cao Tác Khuê đã nộp đơn kháng cáo thay ông, và vào ngày 10 tháng 6 năm 2026 Tòa án Trung cấp thành phố Hồ Lô Đảo đã ban hành phán quyết giữ nguyên án sơ thẩm. Chủ tọa phiên tòa Vương Hanh, thẩm phán Cơ Thiên Kì và Lưu Hiểu Đường, trợ lý Dương Thạc, và thư ký Lưu Thi Huệ đã ký vào bản án phúc thẩm.
Ông Cao đã nộp đơn đề nghị xem xét lại vụ án lên Tòa án Trung cấp thành phố Hồ Lô Đảo. Đơn được thụ lý vào ngày 26 tháng 6 năm 2026, thẩm phán Lý Hằng Thạc được phân công phụ trách vụ án, tại thời điểm viết bài hồ sơ vẫn đang trong quá trình thụ lý.
Ngày 28 tháng 7 năm 2026, ông Cao đã bị đưa vào Khu 8 của Nhà tù Cẩm Châu. Gia đình ông đã đặt lịch thăm ông vào ngày 24 tháng 8.
Trước đó, ông Cao cũng từng bị kết án 15 tháng tù vào tháng 9 năm 2015, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Liêu Ninh bị đưa đến nhà tù sau khi kháng cáo thất bại bản án 3,5 năm tù giam
Sáu học viên Pháp Luân Công ở Hồ Lô Đảo bị xét xử và kết án phi pháp
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Multiple Arrests in Huludao City
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/21/513495.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/29/235707.html



