Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2026] Năm 2003, một quan chức chính phủ 86 tuổi đã nghỉ hưu ở huyện Nam Bì, tỉnh Hà Bắc, bị yêu cầu viết bản cam kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Lưu Phượng Khởi đã từ chối tuân theo, và kể từ đó, giới chức đã cắt khoản lương hưu hơn 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng của ông.

Ban đầu, Vương Trân Tố thuộc Phòng 610 huyện Nam Bì cho phép ông Lưu nhận khoản trợ cấp hàng tháng là 300 nhân dân tệ, nhưng số tiền ít ỏi này bị dừng vào tháng 1 năm 2026.

Ông Lưu, hiện đang sống một mình, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Chính quyền vi phạm pháp luật

Điều 44 Hiến pháp quy định rằng sinh kế của những người đã nghỉ hưu phải được nhà nước và xã hội đảm bảo.

Điều 73 Luật Lao động quy định người lao động có quyền hợp pháp được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.

Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật và có thời gian đóng bảo hiểm hưu trí tích lũy ít nhất 15 năm thì được hưởng lương hưu cơ bản hàng tháng.

Điều 34 Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích Người cao tuổi bảo đảm rằng công dân cao tuổi được nhận lương hưu và quỹ y tế theo quy định của pháp luật đúng hạn và đầy đủ, không bị trì hoãn hoặc cắt giảm trái phép.

Tuy nhiên, ông Lưu đã bị cắt lương hưu từ năm 2003 và hiện tại thậm chí ông không còn nhận được khoản trợ cấp nào.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

A Report on the Persecution of Falun Gong Practitioners in Nanpi County, Hebei Province

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/17/513388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235655.html