Người phụ nữ Sơn Đông 57 tuổi bị kết án hơn 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
[MINH HUỆ 16-08-2026] Ngày 24 tháng 7 năm 2026, một phụ nữ 57 tuổi ở Huyện Thiện, tỉnh Sơn Đông, bị kết án ba năm hai tháng tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Vũ Quyên, sinh tháng 12 năm 1968, bước vào tu luyện Pháp Luân Công năm 1996 và đã khỏi căn bệnh viêm mũi mãn tính. Bà cũng trở thành một công nhân chăm chỉ hơn và được các đồng nghiệp trong Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nể trọng.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Vũ vẫn kiên định đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Bố và chị gái của bà, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công, cũng phải đối mặt với sách nhiễu thường xuyên. Bố bà sống trong sợ hãi và qua đời đầu năm 2015. Chị gái của bà từng hai lần phải vào trại lao động cưỡng bức.
Bản án tù mới nhất của bà Vũ bắt nguồn từ vụ việc bà bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 2 năm 2026. Tám cảnh sát mặc thường phục do đồn trưởng Trương Binh đột nhập nhà bà vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng. Họ mất bốn giờ đồng hồ sau đó để lục soát nhà bà, tịch thu một máy in, năm máy tính xách tay, một máy nghe nhạc, các sách Pháp Luân Công và tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công. Người mẹ già 90 tuổi không tự chăm sóc được bản thân cùng người chị gái đang có mặt lúc đó đã vô cùng sợ hãi.
Bà Vũ bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam thành phố Hà Trạch. Thành phố Hà Trạch quản lý Huyện Thiện. Con gái bà thuê luật sư Thạch Hưng Dược đại diện bào chữa cho bà. Vị luật sư này từ chối bào chữa vô tội cho bà.
Ngày 14 tháng 7, luật sư Thạch báo cho con gái bà Vũ rằng ngày ra hầu tòa được ấn định hai ngày sau đó. Con gái bà Vũ làm việc xa nhà và không thể quay về Huyện Thiện kịp nên cô đã nhờ bác của mình (chị gái bà Vũ) tham dự phiên tòa thay mình.
Ngày 15 tháng 7, chị gái bà Vũ gặp luật sư Thạch và hối thúc ông ta bào chữa vô tội cho thân chủ. Ông này từ chối và nói rằng bà không được phép tham dự phiên tòa. Ông ta cũng đe dọa sẽ bắt giữ bà.
Không rõ lý do vì sao gia đình bà Vũ không chấm dứt thuê luật sư Thạch khi ông ta từ chối bào chữa vô tội cho thân chủ.
Luật sư Thạch sau đó gọi cho con gái bà Vũ để nói rằng phiên tòa bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút chiều vào ngày 16 tháng 7 chứ không phải lúc 10 giờ sáng như dự kiến. Vì chị gái bà Vũ bị cấm tham dự phiên tòa, nên không có thông tin về diễn biến của phiên tòa.
Tòa án Huyện Thiện ra phán quyết vào ngày 24 tháng 7, kết án bà Vũ ba năm hai tháng tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Tất cả các vật phẩm tịch thu từ nhà bà cũng không được trả lại.
Bản án có chữ ký của những người sau đây: Thẩm phán trưởng Ngô Kiến Quốc, các bồi thẩm viên Hứa Diễm Phương và Hồ Tuân Kiến, Trợ lý Thẩm phán Diêm Thạc, thư ký tòa án Ngô Minh Kiện, và công tố viên Tôn Thế Ngụy.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/513361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235589.html



