[MINH HUỆ 16-08-2026] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc quận huyện thuộc 6 tỉnh, nơi có ít nhất 19 học viên gần đây đã bị bức hại vì đức tin của họ.

1. [Huyện Nghi Nguyên, Tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị kết án tù
2. [Huyện Thanh Long, Tỉnh Hà Bắc] Ông Lâu Kim Đông và bà Diêm Xuân Hương bị bắt và giam giữ
3. [Thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Hiệt bị bắt
4. [Huyện Lâm Cù, Tỉnh Sơn Đông] Ông Bành Sĩ Quả bị giam giữ
5. [Huyện Thanh Long, Tỉnh Hà Bắc] Ông Du Đức Khai bị giam giữ
6. [Thành phố Thanh Châu, Tỉnh Sơn Đông] Bà Quế Lan bị quấy rối
7. [Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc] Bảy học viên bị bắt
8. [Thành phố Đức Châu, Tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Vinh Cúc được trả tự do sau một năm bị giam giữ
9. [Thành phố Thường Đức, Tỉnh Hồ Nam] Bà Lý Đông Chi bị bỏ tù để thi hành án bốn năm
10. [Thành phố Thông Hóa, Tỉnh Cát Lâm] Bà La Hy Trân ở Thành phố Thông Hóa gặp bức hại, gia đình lo lắng bà khó ăn uống trong oan ngục

1. [Huyện Nghi Nguyên, Tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị kết án tù

Bà Trần Vân Hà, bà Phòng Khánh Nga và bà Vương Thái Mỹ bị kết án tù, và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tạm giam Trương Điếm để chờ kết quả kháng cáo.

2. [Huyện Thanh Long, Tỉnh Hà Bắc] Ông Lâu Kim Đông và bà Diêm Xuân Hương bị bắt và giam giữ

Ông Lâu Kim Đông và bà Diêm Xuân Hương bị bắt khi đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2026 bởi các cảnh sát từ đồn công an Song Sơn Tử và đồn công an trấn Tổ Sơn. Ông Lâu được thả vào ngày hôm sau. Bà Diêm vẫn bị giam giữ tại Nhà tạm giam huyện Thanh Long.

3. [Thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Hiệt bị bắt

Bà Trần Hiệt bị các cảnh sát của Đồn Công an đường Hợp Tác bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2026, sau khi bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát Lưu Xương đã đánh bà tại đồn công an, gây ra các vết bầm tím trên cổ tay trái của bà. Bà bị phạt giam giữ 14 ngày, nhưng bị từ chối tiếp nhận do sức khỏe yếu. Bà được thả vào chiều ngày hôm sau.

4. [Huyện Lâm Cù, Tỉnh Sơn Đông] Ông Bành Sĩ Quả bị giam giữ

Ông Bành Sĩ Quả bị bắt tại tiệm hớt tóc của mình vào ngày 8 tháng 8 năm 2026 bởi các cảnh sát từ đồn công an trấn Tân Trại. Ông bị giam giữ bảy ngày tại Nhà tạm giữ huyện Lâm Cù.

5. [Huyện Thanh Long, Tỉnh Hà Bắc] Ông Du Đức Khai bị giam giữ

Ông Du Đức Khai bị bắt vào ngày 27 tháng 5 năm 2026 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ Song Sơn Tử. Ông bị giam giữ 14 ngày.

6. [Thành phố Thanh Châu, Tỉnh Sơn Đông] Bà Quế Lan bị sách nhiễu

Bà Quế Lan bị cảnh sát Mã Liên Sinh từ đồn công an thị trấn Hà Quan sách nhiễu tại nhà vào ngày 2 tháng 8 năm 2026. Mã đã chụp ảnh bà mà không được sự đồng ý của bà.

7. [Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc] Bảy học viên bị bắt

Ngày 15 tháng 4 năm 2026, bà Đồng Thục Anh, bà Vương Hữu Mai, bà Ngô Quế Hồng, bà Lâm Hồng Thanh, bà Quách Lợi Trân cùng chồng là ông Đào Lôi bị bắt giữ.

Bà Đồng, bà Vương và bà Ngô đã bị giam giữ 45 ngày. Lệnh bắt giữ họ đã được  Viện kiểm sát quận Tân Châu phê chuẩn.

Bà Lâm bị giam giữ trong một khoảng thời gian chưa xác định. Sau khi được trả tự do, bà tiếp tục bị người của ủy ban khu phố địa phương sách nhiễu.

Bà Quách và ông Đào bị giam giữ trong 15 ngày, sau đó bị chuyển đến một trung tâm tẩy não. Bà Quách được trả tự do vào khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2026. Tình hình hiện tại của ông Đào vẫn chưa rõ.

Ngày 16 tháng 4 năm 2026, bà Tiếu Huệ Quần bị bắt tại nhà. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của bà. Bà bị đưa đến Cục Công an Khu mới Trường Giang, sau đó được bảo lãnh tại ngoại một năm do đang mang thai.

8. [Thành phố Đức Châu, Tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Vinh Cúc được trả tự do sau một năm bị giam giữ

Bà Lý Vinh Cúc được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào cuối tháng 7 năm 2026, sau khi mãn hạn tù một năm.

9. [Thành phố Thường Đức, Tỉnh Hồ Nam] Bà Lý Đông Chi bị bỏ tù để thi hành án bốn năm

Bà Lý Đông Chi, ngoài 70 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Thủy sản Hán Thọ, bị bắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 trong một đợt càn quét của cảnh sát. Bà bị kết án bốn năm tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 11 năm 2025. Do mắc bệnh động kinh và tiểu đường nặng, bà đã được bảo lãnh tại ngoại ngay sau khi bị kết án.

Bà Lý lại bị bắt vào tháng 6 năm 2026 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị giữ tại đồn công an Kỳ Mân, sau đó bị đưa đến một bệnh viện địa phương. Để trả đũa việc bà tiếp tục nỗ lực giảng chân tướng về cuộc bức hại trong bệnh viện, chính quyền đưa bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam ngay sau đó để thi hành bản án bốn năm.

10. [Thành phố Thông Hóa, Tỉnh Cát Lâm] Bà La Hy Trân ở Thành phố Thông Hóa gặp bức hại, gia đình lo lắng bà khó ăn uống trong oan ngục

Vì kiên trì tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, bà La Hy Trân, một học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, đã nhiều lần bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ phi pháp trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Trong khoảng thời gian đó, bà bị tra tấn dã man đến mức dù năm nay mới 59 tuổi nhưng đã rụng rất nhiều răng và phải lắp răng giả mới có thể ăn uống bình thường.

Ngày 1 tháng 3 năm 2024, bà La Hy Trân lại bị cảnh sát bắt cóc khi đang ở nhà chủ thuê. Sau đó, bà bị Tòa án huyện Liễu Hà kết án phi pháp ba năm sáu tháng. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2024, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Ban đầu, mỗi tháng bà La Hy Trân còn có thể gọi điện về cho gia đình một lần. Sau này, vì bà từ chối “chuyển hóa”, phía nhà tù đã tẩy não cưỡng bức bà, cấm bà gọi điện về nhà trong nhiều tháng. Cho đến mãi mới đây, gia đình mới nhận được điện thoại của bà La Hy Trân và biết rằng hàm răng giả của bà bị rơi xuống nhà vệ sinh, hiện tại việc ăn uống đang rất khó khăn. Gia đình muốn làm cho bà hàm răng giả khác, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.

Bà La Hy Trân dự kiến sẽ kết thúc án tù phi pháp vào khoảng ngày 31 tháng 8 năm 2027, tức là còn hơn một năm nữa. Gia đình bà đang rất lo lắng, nếu bà La Hy Trân hiện tại không thể lắp răng giả, thì hơn một năm sau cũng không thể lắp được nữa, và cuộc sống sau này thực sự đáng lo ngại.

Bà La Hy Trân đã bốn lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và bị kết án, với tổng mức án oan lên tới gần 10 năm. Trong tù, bà bị đánh đập, sốc điện, chịu đựng nhiều hình phạt thể xác và bị bóc lột sức lao động như nô lệ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/513357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/30/235713.html