Phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2026]

Một cụ bà 74 tuổi đã bị đột quỵ sau hai tháng bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 2,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 9 năm 2025, bà Tống Thụy Hương, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt tại một khu chợ nông sản ở huyện Triệu Châu, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với những người đi chợ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại tạm giam số 2 thành phố Đại Khánh.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025 khi luật sư của bà Tống đến thăm, tinh thần bà rất suy sụp. Huyết áp tâm thu của bà lên tới hơn 200 mmHg (mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Bà cũng phải chống chọi với bệnh khí phế thũng (tổn thương các túi khí trong phổi), đi lại và thở khó khăn.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà Tống, Viện kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ vẫn phê chuẩn việc bắt giữ và truy tố bà Tống. Hồ sơ vụ việc của bà sau đó đã bị chuyển lên Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Bà Tống đã bị đưa ra tòa vào ngày 10 tháng 12 năm 2025 và ngày 11 tháng 3 năm 2026. Thẩm phán đã kết án bà 2,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 16.000 Nhân dân tệ ngay sau phiên tòa thứ hai.

Ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhân viên Tòa án Trung cấp thành phố Đại Khánh đến nhà con gái bà Tống và yêu cầu cô nộp phạt thay cho mẹ nhưng cô đã từ chối.

Sau đó, con gái bà Tống đến trại tạm giam thăm mẹ và được thông báo rằng mẹ cô đã bị chuyển đến nhà tù. Một lính canh tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang từ chối cho biết thời gian chuyển giam cụ thể đối với bà Tống, nói rằng “nhà tù sẽ thông báo cho người nhà”.

Đợi hơn năm ngày làm việc nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Cuối cùng, thông qua việc gọi đến đường dây nóng của công dân để tra cứu, đến ngày 1 tháng 7, nhà tù mới gọi điện xác nhận bà Tống đã bị đưa đến Nhà tù Nữ của tỉnh vào ngày 7 tháng 5 và đang bị giam giữ tại Khu giam giữ số 8.

Hai ngày sau đó, vào ngày 3 tháng 7, nhà tù lại gọi điện cho con gái bà Tống, nói rằng bà Tống bị đột quỵ và đã được đưa vào Bệnh viện số 2 của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân. Họ yêu cầu gia đình bà phải trả các chi phí y tế cho bà, nhưng gia đình bà đã từ chối.

Bà Tống hiện vẫn đang nằm viện. Gia đình bà đã nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Nhiều bệnh tật của bà, gồm thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh dạ dày và u xơ tử cung, đã nhanh chóng biến mất. Sau khi chính quyền Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, bà đã bị bắt ít nhất năm lần và bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Chồng và em trai bà cũng tu luyện Pháp Luân Công, đều đã qua đời do cuộc bức hại.

Để biết thêm chi tiết về việc bức hại bà Tống và gia đình, vui lòng xem các báo cáo liên quan trên Minh Huệ Net.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang 74 tuổi bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Hắc Long Giang 73 tuổi sắp hầu tòa vì đức tin, cả chồng và em trai đều đã qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sau khi chồng và em trai qua đời do cuộc bức hại Pháp Luân Công, một cụ bà đối mặt với truy tố vì đức tin chung

Sau khi mất chồng và em trai vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, cụ bà Hắc Long Giang bị bắt lần thứ sáu

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/9/512132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235170.html