Người phụ nữ 50 tuổi ở Hắc Long Giang bị tòa án Giang Tô kết án 3,5 năm tù vì mua điện thoại di động để gửi hai tin nhắn văn bản
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-07-2026] Ngày 24 tháng 6 năm 2026, một người phụ nữ 50 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vì vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền cộng sản đối với đức tin của bà, Pháp Luân Công.
Bà Lâm Kim Lệ, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1975, bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2025 khi đang đi nghỉ ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Bà đã mua một chiếc điện thoại di động ở đó và gửi hai tin nhắn về Pháp Luân Công. Cảnh sát Dương Châu theo dõi và bắt giữ bà khi bà vẫn đang ở Dương Châu. Hơn 10 cảnh sát sau đó đã vượt hơn 2000 km đến Cáp Nhĩ Tân để lục soát nhà bà.
Hai người nhà của bà Lâm cũng có mặt trong cuộc đột kích, bao gồm người mẹ gần 80 tuổi bị teo não và cháu gái của bà, người ở đó để giúp chăm sóc bà cụ. Cảnh sát thẩm vấn họ trong nhiều giờ, tra hỏi xem có tài liệu thông tin Pháp Luân Công nào được giấu trong nhà hay không.
Anh trai của bà Lâm đến khi cảnh sát vẫn đang lục soát nhà bà. Họ giật lấy chìa khóa xe của ông nên ông gọi 110 (tương đương với 911 ở Mỹ). Chỉ khi đó cảnh sát mới trả lại chìa khóa cho ông.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào, nhưng họ tịch thu một chiếc hộp hình chữ nhật mà họ cáo buộc bà Lâm dùng để che giấu tín hiệu điện thoại di động.
Khi trở về Dương Châu, cảnh sát gọi cho anh trai bà Lâm nhiều lần, tra hỏi xem ông có cất giấu tài liệu thông tin Pháp Luân Công của em gái mình hay không.
Sau hai phiên tòa vào ngày 27 tháng 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2026, Thẩm phán Phùng Kiệt của tòa án quận Quảng Lăng ở Dương Châu đã kết án bà Lâm ba năm sáu tháng tù giam vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Độc giả vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về phiên tòa.
Tại thời điểm viết bài, bà Lâm vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Dương Châu. Trong ba ngày đầu bị giam giữ tại đó, bà đã tuyệt thực để phản đối. Sau đó, bà bị ép phải học các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà vẫn kiên định với đức tin của mình, và công tố viên Duẫn Lỵ Bình đã đe dọa sẽ dành cho bà một bản án nặng. Lời đe dọa trở thành hiện thực khi bà Lâm bị kết án 3,5 năm tù vì “mua điện thoại di động để gửi hai tin nhắn văn bản”.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Hắc Long Giang 51 tuổi hầu tòa ở tỉnh Giang Tô, thẩm phán không màng đến luật pháp
Báo cáo năm 2025: 4.803 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin
Mẹ của một thiếu nữ bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/511986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235140.html



