Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 08-07-2026] Một phụ nữ 89 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị khiêng ra khỏi nhà trên cáng và đưa lên xe cứu thương vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. Bà bị đưa tới Bệnh viện Trung Hà và bị giam giữ ở đó cho tới ngày 15 tháng 6 rồi mới đưa bà vào Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Huyết áp của bà Lương Thục Trí đo được đã vượt quá mức 200 mmHg (trong khi mức thông thường là 120mmHg hoặc thấp hơn), nên trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà. Vì thế, cảnh sát đưa bà trở lại bệnh viện, đây là một cơ sở y tế được chỉ định dành cho những người bị giam giữ

Cục Công an Thành phố Thẩm Dương, Phân cục Công an Quận Hòa Bình và Đồn Công an Mã Lộ Loan, những cơ quan này chịu trách nhiệm bắt giữ bà Lương, họ không để bà xuất viện và cũng không cung cấp bất cứ thông tin cập nhật nào của bà cho gia đình bà.

Cảnh sát nhắm mục tiêu vào bà bởi bà bị kết án 3 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công,

Thẩm phán Lâm Hiểu Giảo của Tòa án Quận Liêu Trung, người đã kết án bà Lương, đã cố bắt giam bà trở lại vào tháng 9 năm 2024, nhưng bà vẫn không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Thành phố Thẩm Dương thúc giục thẩm phán Lâm tống giam bà Lương càng sớm càng tốt. Lâm chỉ đạo người của Đồn Công an Mã Lộ Loan đưa bà vào trại tạm giam ngày 30 tháng 12 năm 2024, nhưng một lần nữa, bà không đủ điều kiện sức khỏe và trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà.

Sau khi rời khỏi trại tạm giam ở ngoại ô của Thẩm Dương, thẩm phán Lâm lệnh cho cảnh sát thả bà Lương xuống một nơi xa nhà bà. Bà phải bắt taxi để về nhà. Trước khi bà rời đi, Lâm đe dọa sẽ đưa bà tới trại tạm giam một tháng một lần sau Tết Nguyên Đán vào đầu tháng 2 năm 2025 cho đến khi trại tạm giam tiếp nhận bà mới thôi.

Công tố viên họ Trương của Viện Kiểm sát Quận Liêu Trung gọi cho người nhà bà Lương vào tháng 5 năm 2025, thông báo rằng họ cần phải “gặp bà” và có thể bắt giam bà trở lại nếu bà đủ điều kiện sức khỏe. Chiều ngày 8 tháng 7 cùng năm, cảnh sát họ Thôi của Đồn Công an Mã Lộ Loan bắt giữ bà Lương tại nhà và đưa bà vào trại tạm giam. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà được phát hiện có huyết áp cao và có triệu chứng nhồi máu cơ tim.

Vì thế, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà và bà được đưa về nhà.

Bốn cảnh sát của Đồn Công an Mã Lộ Loan đột nhập vào nhà bà Lương chiều ngày 17 tháng 4 năm 2026 và tuyên bố rằng Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương đã có lệnh bắt bà phải thụ án tù. Khi bà từ chối đi cùng họ, cảnh sát đe dọa sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, không thấy cảnh sát xuất hiện tại nhà bà, nhưng tới ngày 13 tháng 5, cảnh sát đã quay lại và dùng cáng đưa bà đi. Hiện bà Lương vẫn đang bị giam giữ trong Bệnh viện Trung Hà.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/8/512114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235147.html