Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2026]

Ngày 13 tháng 6 năm 2026, một phụ nữ 73 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị giam giữ vào để thi hành án một năm tù mà bà bị tuyên vào năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bất chấp việc bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và các vấn đề về sức khỏe khác.

Bà Vương Lệ Hoa bị bắt lần đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2023 trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà một học viên khác. Bà bị xét xử tại tòa án quận Xương Ấp vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 và bị kết án một năm tù nhưng không rõ ngày kết án.

Bà Vương vẫn được bảo lãnh tại ngoại sau khi bà bị tuyên án. Ngày 3 tháng 3 năm 2025, cảnh sát thông báo với con gái bà rằng họ dự định đưa bà đi kiểm tra y tế vào ngày hôm sau. Nếu sức khỏe của bà được kết luận là phù hợp cho việc tạm giam, bà sẽ bị đưa trở lại nơi giam giữ.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy bà bị một khối u có kích thước khoảng 18 cm ở gan. Bởi vì bà cũng bị phát hiện huyết áp cao, bác sỹ khuyên bà không nên phẫu thuật loại bỏ khối u.

Cảnh sát phớt lờ kết quả kiểm tra y tế và đưa bà Vương tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Lính canh từ chối tiếp nhận bà sau khi kiểm tra giấy khám sức khỏe của bà.

Cảnh sát đành đưa bà Vương về nhà nhưng đến ngày 7 tháng 3 năm 2025 họ thông báo với bà sẽ đến vào ngày 14 tháng 4 để đưa bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Để tránh bị giam giữ, bà Vương buộc phải rời nhà sống phiêu bạt. Tháng 3 năm 2026, bà bị ngã cầu thang và gãy chân. Mặc dù bà đi lại rất khó khăn, cảnh sát vẫn đến bắt giữ bà vào ngày 13 tháng 6 năm 2026 và đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm sau . Bác sỹ trại tạm giam đã phớt lờ chẩn đoán ung thư của bà và tiếp nhận bà vào tù ngày 15 tháng 6.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ mắc ung thư 72 tuổi bị bỏ tù trong tháng 4 vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/7/512071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235083.html