[MINH HUỆ 20-09-2012]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Từ năm 1999, một công an tên Trần Hải Doanh ở huyện Cố Thành, tỉnh Hà Bắc đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, luôn luôn đi đầu trong việc bắt giữ và giam giữ các học viên.

Trại giam ở huyện Cố Thành giam giữ hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp, và hầu hết họ đều bị công an Trần đánh đập tàn bạo. Nhiều các học viên đã nói với Trần sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông ta từ chối lắng nghe và vẫn đánh đập họ. Một học viên 50 tuổi tên Trương Quế Chi bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi mặt bà bị biến dạng nghiêm trọng. Mỗi buổi sáng, Trần Hải Doanh đánh đập và chửi rủa bất kỳ ai tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người không ngừng tu luyện ngay lập tức sẽ bị lôi ra ngoài và bị buộc phải quỳ gối hay phải đứng trong khi bị đánh đập.

Trần Hải Doanh trước đây làm việc độc lập tại một trại giam, nhưng vì vai trò của ông ta trong việc thi hành cuộc bức hại, Cục Công an đã thường xuyên phân công việc ông ta. Trần không ngừng bắt giữ, đánh đập và cướp đoạt tài sản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những học viên từ chối từ bỏ tín ngưỡng liên tục bị ông ta đánh đập tàn bạo.

Trần Hải Doanh đã phạm phải một tội ác to lớn vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và ông ta đã bị Trời trừng phạt. Năm 2011, Trần Hải Doanh đã phải nghỉ việc do bệnh nặng. Mặt ông ta vàng nhạt và bị mất cảm giác thèm ăn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại nói với ông ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Họ cũng nói rằng nếu ông ta có suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Đại Pháp, ông ta sẽ được cứu. Bất chấp những cố gắng của họ, Trần Hải Doanh vẫn từ chối lắng nghe và lại mắng chửi họ. Sức khỏe của ông ta dần dần xấu đi, và ông ta qua đời vào ngày 29 tháng 08 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/20/狠毒迫害法轮功学员-中共警察全身溃烂死亡-262991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/16/135869.html

Đăng ngày 1-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share