Chủ công ty khoa học công nghệ Đài Loan: Trân quý cơ duyên tu luyện, tinh tấn từng ngày
——Tham gia Pháp hội Đài Loan, các học viên thuộc các giới được khích lệ
[MINH HUỆ 23-10-2025] (Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan phỏng vấn và báo cáo) Ngày 19 tháng 10, Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan được tổ chức tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình, Đài Bắc, sáng hôm đó do ảnh hưởng cùng lúc của cơn bão và gió mùa Đông Bắc, Đài Bắc đã có gió lớn và mưa lớn, có gần 6 ngàn học viên Pháp Luân Công tham gia buổi chia sẻ, còn có những học viên ngoại quốc đến từ những quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông đến tham dự. Trong đó có nhiều học viên là những tinh anh thuộc các giới và nhân tài kiệt xuất trong các doanh nghiệp, họ bày tỏ sau khi tham gia Pháp hội, đã được cổ vũ từ các bài chia sẻ của các đồng tu, khích lệ bản thân họ tu tuyện tinh tấn hơn nữa.
Nhà sáng lập công ty khoa học công nghệ: Trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp, tinh tấn thực tu từng ngày

Hình 1: Ông Vinh Quế, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty khoa học công nghệ
Ông Vinh Quế, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty khoa học công nghệ rất xúc động trước bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của một nhân viên công ty khoa học công nghệ nước ngoài: “Lợi nhuận tiền lương về mọi phương diện đều động chạm đến tâm lợi ích của anh ấy, về việc anh ấy có thể thật sự buông bỏ cái tâm lợi ích này, sau đó lựa chọn việc quan trọng nhất, mọi người đều cảm thấy rất vui vì sự lựa chọn của anh.”
Ông Vinh Quế cho biết: “Tôi cũng có thể ngộ tương tự, vì khi đang vượt quan tâm tính, kỳ thực có lúc trong tâm biết rõ sự lựa chọn này là không tốt, nhưng lại rất khó buông bỏ chấp trước. Hôm nay nghe bài chia sẻ của đồng tu, tôi có thể đối chiếu với bản thân, cảm thấy mình làm quả là rất kém, tôi muốn nghĩ cách để tinh tấn hơn. Trong quá trình tu luyện, đứng trước khảo nghiệm thật sự có thể làm được, mới là chân chính thực tu và đề cao tâm tính.”
Bài chia sẻ tâm đắc của một đồng tu là nhà sáng lập công ty đồ len cũng khiến ông Vinh Quế có ấn tượng sâu sắc: “Chị ấy dung nhập tu luyện Đại Pháp vào công việc của mình, quảng bá Shen Yun, đồng thời chị lấy niềm tin Chân-Thiện-Nhẫn dẫn dắt đội ngũ trong công ty, vì chính tôi cũng có đội ngũ trong công ty nên có thể nhìn thấy chỗ mà mình làm chưa đủ, tôi cũng được khích lệ, mong muốn lại tìm ra chỗ nào có thể làm tốt hơn nữa.”
Ông Vinh Quế đã từng vì công việc bận rộn, quên đi ước nguyện tu luyện ban đầu, sau đó ông quay lại con đường tu luyện lần nữa: “Cho nên tôi rất rất trân quý giai đoạn này, còn có thể tham gia vào môi trường tu luyện Đại Pháp, trong quá trình này, ở cùng các đồng tu, tôi có thể thấy rất nhiều chỗ mà mình không làm tốt. Tôi cảm thấy có được cơ hội để mình quay lại lần nữa, kỳ thực tôi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cho nên chỉ có thể là trong giai đoạn này, xem mỗi ngày đều như ngày cuối cùng, tinh tấn tu luyện.”
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty khoa học công nghệ: Mọi thứ đều đến từ Sư phụ và Đại Pháp
Hình 2: Ông Mẫn Hoàng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty khoa học công nghệ
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty khoa học công nghệ, ông Mẫn Hoàng chia sẻ, hành trình tu luyện của mỗi đồng tu đều là những trải nghiệm đích thân của họ: “Như con người uống nước, tự biết nóng lạnh.” Trong bài chia sẻ có viết: “Một nam đồng tu gánh vác nhiều công việc giảng chân tướng, nhưng trong quá trình đó, anh đã lơ là học Pháp luyện công, nên xảy ra một số vấn đề. Trong tu luyện chính là rèn luyện, từ trong vấp ngã mà ngộ đạo, thông qua học Pháp luyện công lại đề cao lên.”
Ông Mẫn Hoàng thể ngộ, Đại Pháp là tối quan trọng: “Mọi thứ đều đến từ Pháp của Sư phụ, bất kể làm tốt, làm không tốt, đều đang đi trên con đường tu luyện này. Chỉ có học Pháp tốt, Sư phụ bảo chúng ta học Pháp nhiều và luyện công, như vậy dù là những việc trong người thường, hay là việc giảng chân tướng đều có thể làm được rất tốt. Làm không tốt thì phải hướng nội tìm, đều là vấn đề của bản thân.”
Ông Mẫn Hoàng nhắc đến, công ty của ông cần thu mua thiết bị bán dẫn: “Thời cơ thu mua có đúng hay không, quả là khác biệt một trời một vực, đó đều là khảo nghiệm, khảo nghiệm trạng thái tu luyện, xem có thể làm được tâm bất động hay không.” Ông cũng chia sẻ, trong công việc và hạng mục giảng chân tướng nhiều lần thể ngộ được, khi chân chính đề cao trong tu luyện, mọi thứ đều có sự an bài tài tình nhất.”
Bác sỹ trưởng: Loại bỏ tâm tật đố, nhìn thấy điểm sáng của đồng tu

Hình 3: Ông Thiên Phong, bác sỹ trưởng khoa tâm thần của một bệnh viện, cùng con trai
Ông Thiên Phong, bác sỹ trưởng khoa tâm thần của một bệnh viện tại Đài Loan chia sẻ, ở Pháp hội nghe được rất nhiều đồng tu chia sẻ về vấn đề trừ bỏ tâm tật đố. Ông nói: “Tôi liên tục nghe được mấy lần tâm đắc về tâm tật đố, mỗi lần nghe, tôi đều cảm thấy tâm tật đố của mình được trừ bỏ một lần.”
Trong quá trình trừ bỏ tâm tật đố, ông Thiên Phong đã thấy điểm sáng của đồng tu: “Quả thật có thể cảm nhận được một cảnh giới khác, chính là điểm sáng của mỗi đồng tu đều rất nổi bật. Ví như, có đồng tu giáo viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn dạy dỗ học sinh, hoặc có đồng tu từng giữ chức viện trưởng Tòa án quân sự thuộc Bộ quốc phòng trong khi tham gia quảng bá phim tài liệu phơi bày sự thật về Trung Cộng mổ cắp nội nạng, làm thế nào để buông bỏ quan niệm cố hữu mình là công chức.”
Ông Thiên Phong cảm thấy, đôi khi quá chú tâm vào hạng mục mà mình tham gia hoặc thành quả công việc, sẽ không thấy chỗ tốt của người khác. Ông nói: “Mỗi người đều có con đường chứng thực Pháp khác nhau, nếu như chỉ thấy vai diễn và con đường của mình, thì không có cách nào thể hội được sự an bài muôn màu muôn vẻ và phong phú khác nhau.”
Một đồng tu ứng dụng Shen Yun Zuo Pin để giáo dục học sinh, trong công việc cũng truyền phúc âm cho những người xung quanh, đã khiến ông Thiên Phong được khai sáng về việc dạy con, ông nói: “Có thể cho con nghe nhiều xem nhiều Shen Yun Zuo Pin, sau khi đứa trẻ xem, thể hội được rất nhiều câu chuyện về trung hiếu tiết nghĩa từ trong đó, có thể đề cao tâm tính.”
Ông Thiên Phong có ấn tượng sâu sắc với tâm đắc tu luyện mà đồng tu chia sẻ về vợ chồng hòa thuận, ông nói: “Bởi vì là người thân nhất, giữa vợ chồng thường biểu lộ trực tiếp nhất là tâm bất mãn. Cả hai bên đều tu luyện, phải làm thế nào cùng nhau buông bỏ một số tâm oán hận trường kỳ, tôi thể hội được, khi hai người đều thành thật mong muốn đối chiếu với Pháp để đề cao trong tu luyện, quả thật có thể thấu hiểu đối phương, thì mới có thể thật sự cải biến hoàn cảnh.”
Chủ tịch Ủy ban Zonta International: Trạng thái thuần tịnh của đồng tu khích lệ tôi đề cao

Hình 4: Bà Tú Lị, chủ tịch giải thưởng phụ nữ trong kinh doanh của Ủy ban Zonta International
Bà Tú Lị, chủ tịch giải thưởng phụ nữ trong kinh doanh của Ủy ban Zonta International cho biết, có ấn tượng sâu sắc với tâm đắc tu luyện mà một đồng tu trẻ chia sẻ về quá trình công tác: “Cậu ấy hạ quyết tâm từ bỏ công việc có đãi ngộ trong người thường, sau đó trong công việc mới lại được thông báo phải rời đi, cậu chia sẻ trong quá trình này, cậu đã buông bỏ và đề cao tâm tính, quả thật chỉ có đệ tử Đại Pháp mới làm được.”
Còn có bài tâm đắc tu luyện của một đồng tu cao tuổi ở Miêu Lật cũng khiến bà Tú Lị rất cảm động: “Ông ấy gặp khó khăn thì tiếp tục kiên trì và tiếp tục giảng chân tướng, không nghĩ đến bản thân, tôi cảm thấy đồng tu hết sức thuần tịnh. Vả lại là một người gia trưởng, ông đã chủ động hướng nội tìm, cùng vợ làm việc nhà, lau nhà và nấu ăn, giảm bớt gánh nặng cho vợ, ông đã vứt bỏ cái tâm gia trưởng. Quả thật không hề dễ dàng.”
Bà Tú Lị chỉ rõ, bà là phần tử trí thức, quan niệm hậu thiên khá nhiều: “Ví như tôi rất giỏi đọc sách, nhưng quan niệm hậu thiên rất nhiều, học thuộc Pháp không suôn sẻ cho lắm… Sự thuần tịnh của đồng tu khiến tôi cảm nhận được chỗ thua kém, trong môi trường tập thể khiến tôi trong lúc trì trệ có thể nhìn thấy sự tinh tấn của đồng tu, mà được khích lệ.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/501778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231070.html



