Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

Tên: Hình Tiến Mẫn (邢进敏)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 50

Địa chỉ: Khu dân cư Thụy Hải Gia Viên, quận Phong Đài, Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Kỹ sư

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2012

Nơi bị bắt gần đây nhất: Chưa rõ

Thành phố: Bắc Kinh

Hình thức bị bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, lục soát nhà,  giam giữ

 

Tên: Lưu Vĩnh Bình (刘永平)

Giới Tính: Nam

Tuổi: 51

Địa chỉ: Đường Phụ Thành Môn Nội, quận Tây Thành, Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Nhân viên khách sạn ở Bắc Kinh

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2012

Nơi bị bắt gần đây nhất: Chưa rõ

Thành phố: Bắc Kinh

Hình thức bị bức hại: Không cho ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, tra tấn, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 19 – 09 –2012] Công an đã bắt bà Hình Tiến Mẫn tại nhà bà vào ngày 02 tháng 08 năm 2012 và sau đó tiến hành lục soát nhà bà. Họ tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động, và các tài liệu về Pháp Luân Công của bà. Bà Hình bị kết án phi pháp hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 31 tháng 08.

Bà Hình Tiến Mẫn

Từ khi bà Hình bị bắt, gia đình bà không được được phép đến thăm bà. Họ được thông báo rằng bà phải tham dự một “lớp học” kéo dài hai đến ba tháng mà thực chất đó là một loạt các khóa tẩy não.

Từ khi bà Hình bắt đầu tập Pháp Luân Công vào khoảng năm 1997, bà trở thành một người tốt và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mọi người đều quý mến và cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh bà. Cuộc sống của gia đình bà Hình trở nên hòa thuận. Bà là một kỹ sư xuất sắc, và đã được trao tặng danh hiệu tiên tiến về năng lực và trách nhiệm tại nơi làm việc. Tuy nhiên, bà đã bị bắt và bị cưỡng ép đi lao động cưỡng bức chỉ vì cố gắng trở thành một người tốt hơn và nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Ông Lưu Vĩnh Bình cũng đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 02 tháng 08 năm 2012, công an đã lục soát nhà ông. Ông bị kết án hai năm rưỡi lao động cưỡng bức. Gia đình ông Lưu không biết nơi ông đã bị giam giữ cho đến ngày 09 tháng 09, khi họ tìm thấy một bức thư trong hòm thư, với nội dung rằng ông đã bị kết án.

Trước đây ông Lưu đã bị cưỡng ép đi lao động cưỡng bức hai lần. Vào tháng 04 năm 2002, ông bị giam giữ ở Trại lao độc cưỡng bức Đoàn Hà, tại đây ông đã không được ngủ trong gần 20 ngày. Tóc của ông đã chuyển sang màu trắng, hai chân và bàn chân của ông bị sưng tấy, trí nhớ của ông đã bị giảm sút. Ông cũng bị một phạm nhân hình sự đánh bằng một chiếc ghế đẩu nhựa cho đến khi nó bị vỡ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/19/北京丰台区邢进敏被非法劳教两年-262983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/25/135586.html

Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share