Học viên Pháp Luân Công bị bắt và quấy nhiễu trên khắp cả nước trước cuộc diễu binh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 31-08-2025] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đang phải đối mặt với việc bị bắt giữ và quấy rối gia tăng trước cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được lên lịch vào ngày 3 tháng 9 năm 2025.
ĐCSTQ thường xuyên nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trước các sự kiện lớn hoặc ngày kỷ niệm nhằm ngăn họ tận dụng những cơ hội đó để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đã diễn ra trong 26 năm qua.
Bắc Kinh
Bà Đặng, 85 tuổi, nhận thấy mình bị hai nhân viên an ninh theo dõi bất cứ khi nào ra ngoài trong tuần qua. Bà nói với họ: “Chế độ cộng sản có súng, có pháo, có quân đội. Tại sao các anh lại sợ một bà cụ 85 tuổi như tôi?”, Họ giữ im lặng.
Các học viên khác trong khu vực cũng báo cáo bị quấy rối tại nhà và bị công an quay video. Một số viên chức khu dân cư ra lệnh các học viên không được đọc một số tin tức trực tuyến nhất định.
Thượng Hải
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2025, công an và/hoặc nhân viên khu dân cư bắt đầu giám sát một số học viên suốt ngày đêm. Họ nói rằng điều này sẽ kéo dài chín ngày, cho đến khi cuộc diễu binh quân sự kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Công an thậm chí còn trở nên rất lo lắng khi người nhà của những học viên này ra ngoài.
Tỉnh Cát Lâm
Có 30 đến 40 học viên đã bị bắt giữ hoặc quấy rối tại thành phố Đức Huệ vào ngày 28 tháng 8 năm 2025. Các học viên bị bắt giữ bao gồm ông Thôi Đào, bà Tôn Lập Thanh, bà Quách Thục Lan, bà Vương Tú Cầm, bà Tôn Ngọc Hiệp, bà Tôn Thục Thanh, và hai học viên không rõ tên. Ông Thôi, bà Tôn Lập Thanh, bà Quách và bà Vương đã được thả; chưa có thông tin về tình trạng của các học viên khác. Các học viên bị quấy rối bao gồm ông Khúc Trung Hòa và vợ ông là bà Đổng Bổn Cầm.
Tỉnh Hắc Long Giang
Công an tại thành phố Giai Mộc Tư đã giám sát, quấy rối và bắt giữ các học viên trong tháng 8 năm 2025.
Bà Trịnh Quảng Trân bị bắt tại nhà vào ngày 4 tháng 8 năm 2025. Sau khi đưa bà đến Phòng Công an Tiền Tiến, một số sĩ quan đã quay lại khám xét nhà bà. Bà được thả vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Công an nói rằng họ có thể triệu tập bà bất cứ lúc nào trong thời gian tới.
Sáu sĩ quan từ Đội An ninh Nội địa Quận Giao xuất hiện tại nhà ông Vương Chí Hữu vào ngày 5 tháng 8 năm 2025. Họ nghi ngờ ông đã đổ sơn lên một tấm bảng có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi vợ ông, bà Triệu Ngọc Hương, chất vấn công an xem họ có lệnh khám xét không, một sĩ quan trả lời rằng họ có thể xuất trình sau.
Bà Lý Tuệ Tuệ và bà nội của bà, bà Khâu Chí Vân, bị bắt ngày 6 tháng 8 bởi người ở Đồn Công an Gia Đông. Công an khám xét nơi ở chung của họ và tịch thu một số đồ đạc cá nhân.
Một người nhà của học viên đã được Đồn Công an Phấn Đẩu ra lệnh vào ngày 7 tháng 8 để giám sát các hoạt động hàng ngày của học viên. Công an cũng yêu cầu viên chức quản lý tài sản trong khu phố nơi học viên ở, ghi lại thời gian khi ông ra khỏi nhà và về mỗi ngày. Họ nói với gia đình rằng học viên không được phép di chuyển tùy ý trong thời gian diễu binh quân sự tại Bắc Kinh.
Tỉnh Tứ Xuyên
Thành phố Tây Xương
Công an đã lắp đặt một camera giám sát hướng về nhà bà Thiều Vân Tú vào ngày 27 tháng 8 năm 2025, để giám sát các hoạt động hàng ngày của bà.
Tám sĩ quan đã đột kích nhà bà Trương Ngọc Đào vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2025. Không rõ liệu bà Trương có bị bắt hay không.
Bà Dương Ngọc Quỳnh bị bắt tại nhà vào ngày 29 tháng 8 năm 2025. Công an tịch thu sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà. Két sắt của chồng bà cũng bị phá vỡ. Bà bị giam tại Đồn Công an Đông Thành.
Thành phố Quảng Hán
Một học viên bị các sĩ quan có vũ trang quấy rối vào sáng ngày 27 tháng 8 năm 2025 khi ông đang uống trà tại một quán trà. Một sĩ quan từ Đồn Công an Thị trấn Hướng Dương đã đến quán trà vào ngày 29 tháng 8 và ra lệnh chủ quán không được nhận các học viên Pháp Luân Công làm khách.
Một quán trà khác cũng bị quấy rối vào giữa tháng 8 năm 2025. Công an chụp ảnh các học viên đang uống trà ở đó và yêu cầu chủ quán không được bán đồ uống cho các học viên Pháp Luân Công.
Tỉnh Sơn Đông
Mười học viên tại thành phố Thọ Quang, bao gồm bà Phó Cảnh Xuân, ông Trương Bằng Đức, ông Lý Thăng Tinh, bà Dương Thế Phương, bà Lý Ái Hoa, bà Hàn Tân Anh, hai vợ chồng bà Ninh Lệ Quân, bà Đậu, và bà Tôn, bị bắt trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2025. Hiện tại, bà Dương, bà Lý, bà Hàn, ông Trương, và hai vợ chồng bà Ninh đã được thả.
Cùng thời gian đó, bà Trương Thụ Phượng, ông Tiếu Chấn Quốc, bà Tôn Quế Trân, ông Trương Chiêu Vũ, bà Dương Thụy Anh, bà Tang Phượng Cần đã bị quấy rối. Một số người đã bị khám xét nhà. Công an đã đứng ngoài nhà bà Trương hơn một giờ khi bà từ chối mở cửa. Trong khi quấy rối bà Dương, công an đã cố gắng đưa bà đến đồn công an, nhưng đã phải nhượng bộ do sự phản đối mạnh mẽ của bà.
Tỉnh Sơn Tây
Các học viên tại quận Thái Cốc, thành phố Thái Nguyên, đã phải chịu sự quấy rối thường xuyên trong tháng 8 năm 2025.
Tỉnh Thiểm Tây
Bà Hàn Thu Lợi tại thành phố Tây An bị quấy rối tại nhà vào chiều ngày 29 tháng 8 năm 2025 bởi công an Trương Hiểu Vĩ ở Đồn Công an Hồ Gia Miếu và năm viên chức khu dân cư.
Tỉnh Hồ Bắc
Ông Nhiêu Mao Mao, khoảng 60 tuổi, ở huyện Tức Thủy, đã bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 8 năm 2025 bởi bốn sĩ quan từ Đồn Công an Thị trấn Thanh Tuyền. Sách về Pháp Luân Công và các vật phẩm cá nhân khác của ông đã bị tịch thu. Ông bị giam 15 ngày.
Các viên chức khu dân cư đi khắp thị trấn và xé bỏ các nhãn dán mà các học viên đã dán lên để vạch trần tội ác của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498970.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229625.html