[MINH HUỆ 15-07-2012] Ngày 14 tháng 07, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC đã được tổ chức tại Constitution Hall với sự có mặt của hơn 5.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới. Đúng 11h15 phút sáng, khi Sư Tôn Lý Hồng Chí đến Pháp hội, tất cả các đệ tử Đại Pháp đã đứng lên và vỗ tay nhiệt liệt không ngớt. Sư phụ Lý đã giảng Pháp trong khoảng 40 phút.

Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp

Hội trường

Học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Tại Pháp hội, 17 học viên Trung Quốc và Tây phương đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc học Pháp tinh tấn, đề cao tâm tính, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, quảng bá  chương trình Thần Vận và cứu độ chúng sinh. Các học viên chia sẻ họ đã hướng nội, tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, và phối hợp với nhau thật tốt như thế nào. Các học viên cũng đã nói về việc làm thế nào để cứu độ chúng sinh trên diện rộng hơn trong hình thế Chính Pháp hiện nay.

Ông Vương, người phụ trách bộ phận bán hàng tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã chia sẻ việc ông tu luyện bản thân mình như thế nào khi điều phối công việc. Ông kể về việc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và các học viên tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã cải thiện môi trường tu luyện địa phương như thế nào. Ông Vương mô tả các học viên làm việc tại tờ báo đã nỗ lực hết sức mình nhằm không chỉ giải quyết tất cả các khoản nợ, mà còn tạo ra lợi nhuận hàng tháng như thế nào. Ông nói rằng sau các cuộc tấn công tại San Francisco, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã báo cáo một cách khách quan các sự kiện và vạch trần chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Vương cho biết, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã nhận được nhiều sự chú ý hơn từ người dân Trung Quốc trong khu vực Bay Area và nhiều thương vụ hơn.

Cô Xi từ New York chia sẻ về việc cô đã hướng nội như thế nào trong khi có xung đột với các đồng tu. Cô nói rằng cô tìm thấy chấp chước căn bản của mình và loại bỏ chấp chước vào kỹ năng và bản sự của người thường ở mình. Cô Xi nói rằng trước đây cô chỉ hướng nội khi cô gặp khổ nạn, nhưng bây giờ sau khi tập trung học Pháp sâu hơn, cô đã học được cách hướng nội bất cứ lúc nào.

Ông Jamie từ New York đã tham gia quảng bá Thần Vận trong vài năm qua. Ông nói rằng trước đây, ông dồn phần lớn tâm sức vào việc làm sao bán được nhiều vé, nhưng bây giờ ông hiểu rằng thanh lọc tư tưởng của một người và cứu người là quan trọng hơn. Ông ngộ ra rằng chính nỗ lực của mỗi học viên mới khiến cho buổi biểu diễn Thần Vận thành công ở New York. Ông nhận thấy ngay cả khi khách hàng không mua vé ngay tại chỗ sau khi ông giới thiệu chương trình cho họ, nỗ lực của ông không hề lãng phí. Jamie cũng đã nói về việc làm thế nào ông học cách nghĩ từ quan điểm của người khác, và không chấp vào quan niệm riêng của mình.

Bà Zhang từ Đài Loan chia sẻ việc bà đã đưa nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” đến với 3.000 học sinh trong trường trung học nơi bà dạy học như thế nào, và bà tu luyện tại nơi công tác ra sao. Bà nói rằng môi trường ở trường học đã thay đổi, cả hành vi và điểm số của các học sinh đều được cải thiện. Chính quyền địa phương đã khen thưởng trường học của bà vì thành tích giáo dục đạo đức tuyệt vời. Bà Zhang cũng chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công cho người Trung Quốc tại một điểm du lịch.

Học viên mười tuổi từ Nhật Bản đang kể câu chuyện của mình

Long Yan, một học viên 10 tuổi từ Nhật Bản, chia sẻ kinh nghiệm của cháu trong việc giảng rõ sự thật cho các học sinh Trung Quốc tại trường học của mình. Cháu cũng chia sẻ việc cháu cùng mẹ và em gái học pháp cùng nhau, khuyến khích nhau tu luyện tinh tấn như thế nào.

Vivian, một người Mỹ gốc Việt ở Colorado, chia sẻ kinh nghiệm hồng Pháp của mình cho chồng, ba cô con gái, các anh trai, mẹ, chú bác, cô dì, anh em họ và anh em họ nhà chồng. Cô là liên lạc viên địa phương ở hạng mục quảng bá Thần Vận. Mặc dù cô rất bận rộn, cô cũng đã tạo ra một môi trường tu luyện tốt cho các con, và chúng đang học rất tốt ở trường.

Bà He từ Canada chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc gọi điện cho người dân Trung Quốc và giảng thanh chân tướng trên điện thoại. Bà nói:“Tôi cố gắng dùng các cách khác nhau để gọi điện và giảng thanh chân tướng. Tôi đã thử nhiều cách bắt đầu khác nhau. Hiện giờ tôi rất bình tĩnh khi gọi điện và giảng thanh chân tướng với chính niệm của một học viên. Tôi nhận ra rằng quá trình thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến Trung Quốc là một quá trình đòi hỏi phải loại bỏ những quan niệm và chấp chước của con người, và đó cũng là một quá trình tự hoàn thiện mình.”

Pháp hội kết thúc lúc 5h30 chiều. Nhiều người tham gia đã nói lời dạy của Sư phụ khiến họ nhận ra rằng thời gian để cứu người là có hạn và chúng ta cần phải gấp rút lên.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/15/华盛顿DC法会隆重召开-师尊亲临讲法-260248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134443.html

Đăng ngày: 19 – 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share