[MINH HUỆ 14-3-2012] (Thái Cúc—ký giả Minh Huệ New York) Ngày 13-5-2012 là ngày vui mừng lớn, ngày kỷ niệm lớn khắp hoàn vũ, là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 13, cũng là ngày kỷ niệm Đại Pháp được hồng truyền 20 năm, hơn nữa cũng là ngày sinh nhật lần thứ 61 của Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại. Hơn 7000 các đệ tử Đại Pháp đến từ trên 40 quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Úc, cùng nhau tề tụ ở trung tâm Westchester County Center, long trọng cử hành Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York năm 2012.


Đích thân Sư phụ tới Pháp hội New York, giảng Pháp cho 7000 đệ tử Đại Pháp.

Pháp hội bắt đầu, người chủ trì đã đại biểu cho toàn thể đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội và toàn thể đệ tử Đại Pháp thế giới cũng như đông đảo chúng sinh cùng chúc mừng sinh nhật của Sư tôn từ bi vĩ đại.

Quãng 10:00 sáng, Sư tôn vĩ đại đã đích thân tới hội trường, các đệ tử lập tức cung kính đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt mãi không thôi. Sư tôn ra hiệu mọi người ngồi xuống, và giảng Pháp cho các đệ tử ước chừng trong một giờ đồng hồ. Một số đệ tử mừng quá mà khóc, những giọt lệ cảm ơn của họ rơi đầy mặt.


Hội trường chính của Pháp hội.

Vì rất nhiều người tới tham dự Pháp hội, nên Pháp hội phân thành một hội trường chính và mấy hội trường nhánh. Trên bục hội trường chính có bày hoa tươi, ở giữa là tấm hình lớn của Sư tôn, hai bên là hình Pháp Luân với dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển” và “Chân Thiện Nhẫn”. Hai bên là cặp câu đối “Từ bi năng dung thiên địa xuân” và “Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (bài “Pháp Chính càn khôn” trong tập thơ “Hồng Ngâm 2”) Phía đối diện với bục chính, thì ở bên trái là tấm hoành phi “Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung, Kiên tín bất động quả chính liên thành” (bài “Tinh tấn chính ngộ” trong tập thơ “Hồng Ngâm 2”) cùng dòng chữ “Tinh tấn chính ngộ”, bên phải là “Đại Pháp viên dung càn khôn chính, Pháp Vương từ bi tạo đại khung” (bài “Pháp Luân thường chuyển” trong tập thơ “Hồng Ngâm 2”) cùng dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn”.

       
Học viên đang phát biểu.

Trong những học viên tham dự Pháp hội năm nay, những người phương Tây đông hơn rõ rệt so với năm ngoái. Từ năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại trở đi, ở New York hầu như hàng năm đều tổ chức Pháp hội Quốc tế, mời các học viên toàn thế giới tới tham dự. Những lần đầu tổ chức, học viên người Hoa chiếm tỷ lệ lớn, về sau này, học viên người Tây phương dần dần gia tăng. Hơn nữa ở những lần đầu, họ là có phần mang theo tâm hiếu kỳ mà tới; còn giờ đây, không chỉ số người phương Tây tham dự tăng nhiều, mà thông qua vẻ mặt và cử chỉ lời nói của họ còn thấy được sự chín chắn thành thục trong tu luyện Đại Pháp. Học viên người phương Tây đã hoà vào cùng một thể rồi. Qua đó có thể nhìn thấy rằng, Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1992 đã truyền xuất từ phương Đông —Trung Quốc— và đến nay đã bám rễ ở xã hội phương Tây.

Ngoài ra, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bởi vì ĐCSTQ tà ác tuyên truyền bôi nhọ và phỉ báng, kèm theo bức hại tàn khốc và đẫm máu, cho nên các học viên Pháp Luân Công ngoài việc học Pháp, luyện công, tu tâm tính căn cứ theo “Chân Thiện Nhẫn”, đã dần dần thông qua các loại phương thức khác nhau mà giảng chân tướng cho con người thế giới, chẳng hạn như khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi tà đảng cùng các tổ chức của nó (tam thoái), quảng bá biểu diễn Thần Vận, v.v.

         
Học viên đang phát biểu.

Lần Pháp hội này, tổng cộng có 16 đệ tử Đại Pháp người Hoa và người phương Tây lên phát biểu. Họ chia sẻ với mọi người về tu bản thân như thế nào trong Đại Pháp, giảng chân tướng và cứu người, cũng như trợ sư Chính Pháp. Mỗi bài giao lưu ấy đều phát ra từ đáy lòng, làm cảm động sâu sắc người nghe. Từ học viên mới gia nhập cho đến học viên tu lâu mười mấy năm, từ cháu nhỏ 11 tuổi cho đến cụ 77 tuổi, từ đỗ bằng tiến sỹ cho đến bà mẹ hai con, các ngành các nghề, các độ tuổi khác nhau, các giai tầng xã hội khác nhau, mọi người đều tắm mình trong Phật ân hạo đãng, đang hoàn thành thệ ước từ xa xưa của bản thân mình.

Quảng bá Thần Vận, cứu độ chúng sinh

Tua diễn Thần Vận năm nay ở các nơi đều nhận được hoan nghênh chưa từng có. Rất nhiều thành thị đều khán giả đầy kín trường diễn. Một số đệ tử Đại Pháp đã chia sẻ những tâm đắc quý báu của mình khi Thần Vận tổ chức ở thành thị chỗ họ.

Phoenix là thủ phủ và cũng là thành thị lớn nhất của bang Arizona, nhưng học viên ở đó không nhiều. Khi tổ chức biểu diễn Thần Vận, họ nhận được giúp đỡ vô tư từ đệ tử Đại Pháp các bang khác, sau đó đệ tử toàn bang đều bước ra hành động, một số đồng tu mà vẫn luôn không tích cực nay đã theo thúc đẩy của hoàn cảnh lớn ấy mà bước ra quảng bá Thần Vận, có những vị còn có thành tích rất cao trong bán vé. Mọi người toàn lực phối hợp, dùng các phương thức khác nhau để quảng bá Thần Vận, trong 7 ngày liễn mỗi ngày hơn 10 giờ, kết quả là Phoenix có thành tích tốt với ba buổi diễn Thần Vận hoàn toàn kín chỗ. Cảm thụ sâu sắc nhất của học viên Tiêu Kính:“Không thể từ bề mặt mà nhìn khuyết điểm của đồng tu, chỉ cần đồng tu xuất đông chân tâm muốn cứu người, thì mỗi người đều có thể qua quảng bá Thần Vận mà phát huy tác dụng của mình.”

Đồng tu Dương Thanh 77 tuổi đến từ Chicago, để đưa tờ thông tin về Thần Vận tới mọi nhà liên tục hàng ngày từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 3 vừa qua. Mùa Đông ở Chicago rất là lạnh, đồng tu lớn tuổi này đã khắc phục đủ loại khó khăn sức khoẻ cá nhân, làm được “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”, kiên trì hàng ngày đều đi.

Đồng tu Robert Gray đến từ Anh quốc đã chia sẻ rằng mình cải biến quan niệm như thế nào, trong ‘chính niệm chính hành’ mà chủ động bước ra tới các đoàn thể xã hội chủ lưu, giới thiệu Thần Vận cho họ. Đồng tu Robert nhận thức rằng mấu chốt sự thành công là giảng thanh chân tướng, cho chúng sinh một cơ hội lựa chọn.

Đồng tu Trần Dao mới đắc Pháp tháng 4-2011 đến từ Atlanta, đã chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm của mình trong tinh tấn thực tu khi quảng bá Thần Vận. Vốn không tin Thần Phật, gia đình nhà chồng gây áp lực rất lớn cho chị vào thời đầu đắc Pháp, trên cơ sở học Pháp luyện công thật nhiều cũng như đọc các bài tâm đắc thể hội, chị kiên định tín niệm, thu xếp tốt cuộc sống sinh hoạt, vượt quan ải tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân thể cũng như quan ải tâm tính xung đột với người điều phối, mang theo hai con nhỏ tích cực quảng bá Thần Vận. Sau đó, không chỉ chị Trần Dao tâm tính đề cao rất nhiều, mà còn toàn gia đình mọi người đều đi xem Thần Vận, chồng chị cũng bắt đầu ủng hộ chị hoàn toàn.

Học viên Damon Noto người phương Tây đến từ New York, đã chia sẻ với mọi người về cảnh tượng thù thắng mà anh thấy khi xem biểu diễn Thần Vận: Năng lượng phát xuất ra từ vũ công và nhạc công. Trong rạp diễn có vô số Phật, Bồ Tát, Đạo, Thần và Pháp thân Sư phụ. Khích lệ mọi người hãy trân quý cơ duyên này, giúp đỡ lẫn nhau, thành tâm trợ giúp Sư phụ cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên tam thoái cứu người

Một học viên đến từ Macau đã kể về mình đã kiên định tín niệm như thế nào, với hoàn cảnh sinh sống ở một thôn nhỏ vùng biên phía nam Trung Quốc, “Tại đâu có vấn đề thì chúng ta đến đó giảng chân tướng” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003). Chị trường kỳ không ngừng giảng thanh chân tướng cho cảnh sát và giới cao cấp trong ngành pháp chế, cuối cùng phá trừ can nhiễu của tà ác. Chị lập một điểm tư liệu chân tướng từ năm 2001 ở Macau cho đến nay. Đối với giảng chân tướng khuyên tam thoái thì mới đầu chỉ được một hay hai người thì đến nay có lần 180 người tam thoái chỉ trong nửa ngày. Chị cũng tự mình chứng kiến những biến hoá rất lớn ở du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Học viên Lý Thục Tân trên 70 tuổi đến từ Canada, đã bắt đầu gọi điện thoại khuyên tam thoái từ tháng 4-2008. Lúc đầu ngay cả mã số vùng bà cũng không rành, thì nay đã rất thuần thục rồi, đã khuyên được trên 7000 người.

Một tiểu đệ 11 tuổi đến từ Canada nhỏ tuổi tâm không nhỏ. Năm ngoái cháu bắt đầu tham gia hệ tổng đài giảng chân tướng của các tiểu đệ tử, gọi điện thoại khuyên tam thoái, cho đến nay đã khuyên được nhiều người tam thoái rồi, còn phối hợp với các đồng tu còn nhỏ tuổi hơn cùng nhau học Pháp và cứu người qua hệ tổng đài.

Học viên Tăng Quỳnh đến từ Long Island, New York đã chia sẻ với mọi người rằng chị đã ‘quy chính’ bản thân mình như thế nào qua Triển lãm Mỹ thuật  “Chân Thiện Nhẫn”, trong quá trình tổ chức triển lãm đã tận dụng tốt cơ hội mà Sư tôn ban cho để giảng thanh chân tướng cho bên tổ chức, bảo đảm cuộc triển lãm tiến hành viên mãn, cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Học viên Bành Vĩnh Khang đến từ Connecticut, nguyên đắc Pháp năm 2008 ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã chia sẻ rằng khi còn ở Trung Quốc mình đã vận dụng ưu thế chuyên môn là luật sư như thế nào, để biện hộ cho đồng tu khác bị bắt giam một cách phi pháp, và giảng chân tướng cho người dân thế giới.

Học viên Vương Dật Phi đến từ Vancouver đã chia sẻ thể hội về học Pháp tu tâm phát chính niệm của bản thân mình. Khi học Pháp nhập tâm, cảm thấy rằng mỗi chữ trong «Chuyển Pháp Luân», thậm chí từng dấu chấm nét phẩy đều là sống và lập thể, nhìn thấy từ trong Pháp ấy là vô biên vô số các vũ trụ. Còn nhìn thấy các tâm chấp trước trong trạng thái không gian khác: chẳng hạn như tâm an dật là một đám sâu, tâm sợ hãi là một bầy chuột, tâm sắc dục là phân, v.v. Hướng nội tìm, thời thời khắc khắc tu tâm tính. Tăng mạnh lực phát chính niệm, thanh lý các tâm chấp trước. Hết thảy những thể nghiệm một cách chân thật ấy đều là thể hiện của việc Sư phụ đang dùng Pháp lực hồng đại của mình để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Có thể được Sư tôn vĩ đại đích thân coi sóc mà đi qua thời kỳ Chính Pháp như thế này, ấy là hạnh phúc và vinh diệu vĩnh hằng.

6:30 chiều, Pháp hội kết thúc tốt đẹp. Những giao lưu chia sẻ muôn sắc vẻ của các đồng tu đã khích lệ tất cả các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội ‘tỷ học tỷ tu’, tinh tấn như thuở đầu, biết trân quý gấp bội cơ duyên lịch sử quý báu trước đây chưa từng có và sau cũng sẽ không bao giờ có lại như thế này, gắng sức nỗ lực làm ba việc, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, đồng hoá trong Pháp quang, viên mãn đi theo Sư phụ trở về nhà.


Dịch từ bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/14/257541p.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/14/133345p.html
Đăng ngày 16-5-2012; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share