Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2025] Một bà lão 79 tuổi ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 1 năm 2025 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Hiện bà Hoàng Hựu đang thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Án oan của bà là hệ quả của lần bị bắt gần nhất vào khoảng ngày 21 tháng 2 năm 2024 khi bà đang phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Một nhóm công an từ thành phố Thâm Quyến, cùng tỉnh, đã vượt hơn 300 dặm đến Trạm Giang vào ngày hôm sau và đưa bà về giam tại Trại tạm giam quận Long Cương, Thâm Quyến.

Bà Hoàng từng bị nhắm đến bởi công an Thâm Quyến khi đang thăm con gái tại quận Diêm Điền vào tháng 2 năm 2022 và phát tài liệu về Pháp Luân Công. Do dịch COVID-19, công an tạm thời cho bà bảo lãnh tại ngoại. Tháng 12 năm 2022, họ gọi điện cho con gái bà, yêu cầu bà quay lại Thâm Quyến, nhưng bà đã không đi.

Tháng 2 năm 2023, Viện kiểm sát quận Diêm Điền thông báo với con gái bà rằng họ đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và cần lấy lời khai. Lần này, bà Hoàng đã hợp tác. Công tố viên hứa sẽ không truy tố nếu bà ký giấy nhận tội. Bà từ chối và quay về Trạm Giang.

Sau đó, Tòa án quận Diêm Điền đã triệu tập bà, nhưng bà không hồi đáp. Tòa liền bắt tay với chính quyền Trạm Giang để dừng lương hưu của bà. Đồn công an Dân Chủ tại Trạm Giang cũng đến nhà sách nhiễu và theo dõi bà, dẫn đến vụ bắt giữ gần nhất ngày 21 tháng 2 năm 2024. Tòa án quận Diêm Điền kết án bà 4 năm tù vào tháng 1 năm 2025, nhưng chi tiết phiên tòa vẫn chưa được tiết lộ.

Đây không phải lần đầu bà Hoàng – một lao động đã nghỉ hưu – bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết đã được Pháp Luân Công chữa khỏi nhiều bệnh tật như đau lưng, đau dạ dày, đau nửa đầu, đau chân và sốt kéo dài.

Năm 2000, bà bị bắt và đưa vào lớp tẩy não tại thành phố Trạm Giang trong 12 ngày. Năm 2003, khi đang thăm con gái, bà bị Đồn Công an quận Diêm Điền bắt vì dán áp phích Pháp Luân Công và bị giam 3 tháng trước khi bị đưa đi lao động cưỡng bức 3 năm tại Trại lao động Tam Thủy. Tại trại lao động, bà bị lính canh tra tấn dã man, không thể ăn uống hay ngủ ngon, nhanh chóng sụt cân nghiêm trọng. Thời hạn giam giữ sau đó còn bị kéo dài thêm mà không rõ lý do.

Do thường xuyên đến thăm con gái, bà Hoàng bị cảnh sát Thâm Quyến theo dõi chặt chẽ trong nhiều năm.

Báo cáo liên quan:

Quảng Đông: Người phụ nữ lớn tuổi bị tạm giam vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/6/228389.html