Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-05-2025]
Họ và tên:Lưu Thục Cần
Tên tiếng Trung: 刘淑芹
Giới tính:Nữ
Tuổi:83
Thành phố:Thư Lan
Tỉnh:Cát Lâm
Nghề nghiệp:Chưa xác định
Ngày mất:Ngày 19 tháng 4 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất:Chưa xác định
Nơi giam giữ gần nhất:Chưa xác định
Ngày 19 tháng 4 năm 2024, bà Lưu Thục Cần, cư dân 83 tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.
Trong vài năm qua, bà Lưu thường xuyên bị các cảnh sát từ Đồn Công an thôn Thất Lý sách nhiễu. Bà phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, khiến huyết áp của bà tăng cao.
Trong một vụ sách nhiễu vào tối ngày 11 tháng 5 năm 2021, 9 cảnh sát do Hàn Đông cầm đầu đã kéo đến nhà bà Lưu trên ba xe cảnh sát. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu Pháp Luân Công khác của bà. Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ bà Lưu, nhưng bị gia đình bà ngăn cản.
Sau đó, sức khỏe của bà Lưu ngày càng suy giảm. Bà bị đột quỵ và qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/24/495391.html#2552321410-9
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228316.html