Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 15-05-2025] Khi bà Triệu Lân Huệ mãn hạn án tù 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, bà bị buộc phải ký thỏa thuận 5 năm với Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông ở thủ phủ Tế Nam trước khi được trả tự do.
Mặc dù chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khả năng nó cấm bà Triệu tu luyện Pháp Luân Công và nói với mọi người về pháp môn này.
Bà Triệu, 62 tuổi ở Thiên Tân, đã chuyển đến thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông nhiều năm trước để tránh bị bắt giữ ở Thiên Tân vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, bà đã bị bắt giữ tại Long Khẩu trong một đợt truy quét của cảnh sát, sau khi cảnh sát thuê thợ khóa tới mở cửa nhà bà và lục soát nơi ở của bà.
Tòa án Thành phố Long Khẩu đã kết án bà Triệu 2 năm tù vào ngày 12 tháng 3 năm 2024. Bà đã thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông và được trả tự do vào ngày 9 tháng 5 năm 2025. Cảnh sát ở Thiên Tân đã kéo tới nhà tù vào ngày bà được trả tự do.
Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông là nơi khét tiếng vì tra tấn học viên Pháp Luân Công và cưỡng bức họ từ bỏ đưc tin của mình. Theo nguồn tin nội bộ, mỗi học viên thụ án trong nhà tù này bị cưỡng bức viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công ngay cả khi trong tâm họ biết rằng việc kiên định đức tin của mình không vi phạm pháp luật. Những người không viết tuyên bố ngay từ đầu sẽ bị tra tấn dã man. Một số bị suy sụp tinh thần trong khi số khác bị tra tấn đến chết.
Bà Vương Ngọc Linh, ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông đã bị tra tấn dã man và bị cưỡng bức dùng thuốc ở trong nhà tù khi đang thụ án 1,5 năm tù. Bà rất yếu và chật vật với biến chứng nghiêm trọng khi được trả tự do vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Bà đã qua đời vì suy đa tạng vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Bà Lâm Kiến Bình, ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa trở lại nhà tù vào giữa tháng 10 năm 2024 để thụ án án 3 năm tù mà bà bị tuyên án vào tháng 3 năm 2023. Ngày 30 tháng 1 năm 2025, bà được tạm tha y tế trong tình trạng nguy kịch và bà đã qua đời vào ngày 13 tháng 2.
Khi con gái bà Đoạn Quế Tú tới thăm bà tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, bà phải ngồi xe lăn tới phòng thăm thân. Cơ thể bà liên tục co giật và bà bị nôn nhiều lần. Con gái bà không thể tin rằng người mẹ từng khỏe mạnh của mình lại trong tình trạng này chỉ sau khi bà bị đưa tới nhà tù vài tháng để thụ án ba năm tù vào ngày 27 tháng 12 năm 2023.
Bà Ân Bồi Cần, cư dân 76 tuổi ở thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, thường xuyên bị đánh đập, lăng mạ và cấm sử dụng nhà vệ sinh khi đang thụ án 5 năm tù. Ngày 21 tháng 4 năm 2023, sáu tù nhân đã kéo bà vào góc nhà vệ sinh, nơi mà camera giám sát không thể quan sát. Họ quỳ gối lên bắp đùi của bà và đập tay của bà vào tường. Bà không thể đi lại trong một ngày và tay bà bị thương. Mặc dù lính canh đã điều trị vết thương cho bà, nhưng họ ép bà phải nói vụ việc là lỗi của bà.
Sau khi bà Từ Kim Phượng, ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông bị đưa tới nhà tù để thụ án 7 năm tù vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, thị lực và trí nhớ của bà đã suy giảm rất nhiều chỉ trong một tháng.
Bài liên quan:
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông
Thông tin bổ sung về các tù nhân tham gia tra tấn các học viên tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông
Sự bức hại tinh thần nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông
Tỉnh Sơn Đông: Lính canh tù xúi phạm nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/494543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/22/228150.html