Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2025] Trước đây, trang Minghui.org đã đưa tin về cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông. Báo cáo này cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Phân khu 4 của nhà tù này được sử dụng chuyên để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Được mệnh danh là “nhà tù trong nhà tù”, có thời điểm phân khu này giam giữ hơn 1.000 học viên trong hơn hai thập kỷ qua.

Khi mới vào, tất cả học viên đều được kiểm tra sức khỏe trước (có lẽ để xem họ có phải là “ứng cử viên” phù hợp cho việc thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn hay không). Sau đó, học viên bị đưa tới Phân khu 4 và bị buộc phải mặc quần áo tù. Nếu học viên tình cờ mang theo đơn kháng cáo (kháng cáo bản án tù của mình), đơn này sẽ bị tịch thu. Tiếp đó, họ được yêu cầu điền vào đơn đăng ký của tù nhân bao gồm thông tin liên lạc, tình trạng gia đình và các thông tin cá nhân khác. Nếu họ từ chối, họ sẽ không được phép sử dụng các nhu yếu phẩm hàng ngày như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cốc uống nước, xà phòng, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, giấy vệ sinh và băng vệ sinh. Trong khi các tù nhân khác được phép mua thêm nhu yếu phẩm hàng ngày, học viên bị cấm mua hay mượn những vật dụng này từ người khác. Gia đình của học viên cũng không được thông báo về việc họ bị đưa vào tù.

Sau khi bị đưa vào tù, tất cả học viên đều phải chịu đựng các chương trình tẩy não và “chuyển hóa” hàng ngày của Phân khu 4 nhằm mục đích cưỡng bức họ từ bỏ đức tin của mình. Để đạt được “tỷ lệ chuyển hóa” (tỷ lệ phần trăm học viên đã từ bỏ đức tin của họ và là chỉ số chính được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của một nhà tù), ban quản lý và lính canh nhà tù đã sử dụng các hình thức ngược đãi tinh thần và trừng phạt thân thể.

Việc trừng phạt thân thể bao gồm (nhưng không giới hạn) sốc điện, bức thực, treo người lên, châm kim, ép dùng thuốc, và cưỡng bức đứng/ngồi trong thời gian dài. Các học viên còn thường xuyên bị tước đoạt thức ăn, cấm ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh, cấm tắm rửa hay mua thêm các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Mỗi tầng của Phân khu 4 đều có một “phòng hội nghị”. Nhiều học viên kiên định đã bị đưa đến đó để tăng cường tẩy não và tra tấn. Họ bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ khoảng 20 giờ một ngày, ngoại trừ thời gian ăn và đi vệ sinh. Tù nhân còn lăng mạ các học viên và tấn công họ bằng những tuyên truyền chống Pháp Luân Công nhằm phá hủy ý chí của họ.

Đôi khi, lính canh còn bố trí những kẻ giết người hoặc bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực ngủ cạnh những học viên không từ bỏ đức tin của mình. Một số lính canh thậm chí còn xúi giục các tù nhân tâm thần đánh đập học viên và hứa sẽ không bắt họ chịu trách nhiệm nếu học viên chết sau vụ đánh đập.

Nếu một học viên mắc bệnh, cô ấy phải đối mặt với những hậu quả thậm chí còn thảm khốc hơn. Nhà tù có một chương trình gọi là chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Các tù nhân được sắp xếp để “chăm sóc” học viên lâm bệnh được thông báo trước rằng nhà tù có “chỉ tiêu tử vong bình thường”, có nghĩa là nhà tù sẽ cho phép bệnh nhân chết “bình thường” trong thời gian tra tấn nhất định hoặc tạm tha y nếu học viên sắp chết.

Báo cáo trước đây về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nhà tù này đã đề cập đến một số trường hợp tử vong và thương tích do bị tra tấn. Báo cáo này thông tin thêm bốn trường hợp bổ sung:

– Cô Trịnh Quý Hữu , 48 tuổi, qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2012, sau một tuần được trả tự do trong tình trạng nguy kịch.

– Bà Tô Quế Anh đã phải chịu sự tra tấn tàn bạo trong suốt bốn năm thụ án tù (2018-2022).

– Bà Liễu Mộc Lan bị đưa đến nhà tù để thụ án 3,5 năm vào năm 2012. Các lính canh đã tiêm thuốc độc cho bà và trộn thuốc vào thức ăn của bà. Vài tháng sau, bà trở nên mê sảng và có ảo giác. Thị lực của bà bị mờ và chân bà sưng phù. Bà trở nên hốc hác và không thể nói rõ ràng.

– Bà Phó Tuyết Băng đã thụ án hơn sáu năm trong tù (2014-2020), bị biệt giam ba tháng và quản thúc nghiêm ngặt trong hơn hai năm.

Xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về bốn vụ án trên.

Bài liên quan:
Các học viên Pháp Luân Công tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông bị tra tấn tàn bạo

Bà Tô Quế Anh
Người phụ nữ Quảng Đông 63 tuổi bị kết án 5 năm tù vì yêu cầu hoàn lại lương hưu

Một học viên Pháp Luân Công ở Trại tù nữ tỉnh Quảng Đông bị tra tấn không ngừng vì kiên định với đức tin của mình

Một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường bị cầm tù không được phép tắm và sử dụng nhà vệ sinh

Bà Phó Tuyết Băng
Từng bị kết án 7 năm tù, cựu quản lý ngân hàng 53 tuổi lại phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Quản lý ngân hàng bị bức hại trong hai thập kỷ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Liễu Mộc Lan
Từng bị cầm tù ba năm rưỡi, người phụ nữ Hồ Bắc lại bị kết án bốn năm tù

Nghi vấn một học viên qua đời vì bị tiêm thuốc độc trong tù

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/17/490826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225579.html

Đăng ngày 04-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share