Bài viết của Trịnh Hoa
[MINH HUỆ 02-04-2025] Tuyên ngôn Cộng sản, do Karl Marx và Friedrich Engels viết năm 1848, mở đầu bằng câu: “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Một số người có thể cho rằng đây là câu nói đùa, nhưng lịch sử đẫm máu 170 năm của chủ nghĩa cộng sản cho thấy cách nói này phản ánh rất đúng.
Từ Công xã Paris cho đến Liên Xô và cộng sản Trung Quốc, bóng ma cộng sản hễ đến đâu là gieo rắc tàn bạo và dối trá đến đó. Lịch sử lâu đời 5.000 năm của đất nước Trung Hoa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn phá. Sau khi ĐCSTQ bức hại địa chủ trong Phong trào Cải cách Ruộng đất (1950), bức hại các chủ doanh nghiệp trong Chiến dịch Tam phản, Ngũ phản (1951-1952), nó tiếp tục đàn áp giới trí thức trong Chiến dịch Chống Cánh hữu (1957-1959), và xóa bỏ các giá trị truyền thống trong Cách mạng Văn hóa (1966-1976).
Song, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản vẫn chưa dừng lại, hậu quả của những thảm kịch vẫn tiếp diễn sau đó. Mười năm sau vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn (1989), ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ tu luyện theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Đợt phong tỏa kiểu quân sự của chính quyền Trung Quốc trong đại dịch COVID cũng gây ra những nỗi đau khôn nguôi trên khắp Trung Quốc.
Kẻ thù chung của nhân loại
Sự tàn phá của chủ nghĩa cộng sản không chỉ giới hạn ở các quốc gia cộng sản. Đoạn cuối của Tuyên ngôn Cộng sản viết: “Trong cuộc cách mạng này, những người vô sản chẳng mất gì ngoài xiềng xích của họ. Họ sẽ giành được cả thế giới.” Tuyên ngôn Cộng sản nói rất rõ rằng mục đích của Đảng Cộng sản là giành được cả thế giới, tức là thống trị toàn cầu. Để thực hiện tham vọng này, chính quyền Trung Quốc đã xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản của nó ra toàn cầu. Năm 2013, chính quyền này đã đưa ra sáng kiến “Cộng đồng chung vận mệnh vì nhân loại”; bản dịch tiếng Anh sau đó được đổi thành “Cộng đồng tương lai chung vì nhân loại”, nhưng bản chất của nó vẫn là vậy.
Sự bành trướng hung hăng của ĐCSTQ không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ dã tâm thâm sâu của nó, muốn bành trướng ra bên ngoài để kiểm soát và nô dịch nhiều lãnh thổ và người dân hơn. Vì ĐCSTQ coi rẻ tín ngưỡng và các nguyên tắc đạo đức, nên trong quá trình này, nó không chỉ tiến hành chiến tranh không giới hạn với người dân Trung Quốc, mà còn phát động chiến tranh không giới hạn đối với toàn nhân loại, nhằm thực hiện dã tâm toàn cầu của nó.
“Chiến tranh không giới hạn” là một thuật ngữ hiện đại, thể hiện rằng ĐCSTQ muốn đạt được mục tiêu của nó bằng mọi giá — không hề dè chừng bất cứ luật pháp hay nguyên tắc đạo đức nào. Diêm Tích Sơn (阎锡山), một nhân vật quân phiệt Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây, đã thấy rõ điều này và trong một bài phát biểu năm 1948, ông gọi ĐCSTQ là “con hồ ly chín đuôi đầy mê hoặc”. Ông nói, bất cứ ai hợp tác với ĐCSTQ đều sẽ bị lừa gạt và bị hại.
Vì ĐCSTQ có tính mê hoặc rất mạnh nên nhiều người không nhận thức rõ về chủ nghĩa cộng sản, nhờ đó mà chiến tranh không giới hạn của ĐCSTQ thường đi đến thành công. Đến nay, người dân Trung Quốc vẫn tiếp tục bị những lời dối trá và che đậy của ĐCSTQ lừa mị. Nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ cũng đã bị chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội thâm nhập và uy hiếp nghiêm trọng về nhiều phương diện, khiến những quốc gia này ngày càng xuất hiện nhiều bất ổn.
ĐCSTQ tấn công các giá trị truyền thống của nhân loại
Hệ tư tưởng đấu tranh giai cấp, hận thù và lừa dối của ĐCSTQ khiến chính quyền này khó lòng chấp nhận các giá trị truyền thống như Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ kể từ tháng 7 năm 1999 là bức hại các giá trị phổ quát của nhân loại, là hủy hoại bản tính thiện lương của con người từ căn bản, là một trong những thảm họa nhân quyền tồi tệ nhất thế giới trong thế kỷ 21.
Một ví dụ khác về chiến tranh không giới hạn là, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân (kẻ phát động cuộc bức hại) từng ra lệnh: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” [các học viên], dùng chiến tranh không giới hạn để bức hại Pháp Luân Công, bất chấp mọi nguyên tắc đạo đức. ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp thông qua hệ thống truyền thông chính phủ và giáo dục. Nó sử dụng hệ thống tư pháp để giam giữ và tra tấn rất nhiều học viên. Thậm chí, thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để trục lợi, nó đang phạm tội ác chống lại loài người chưa từng có.
Mục tiêu của ĐCSTQ không chỉ là thống trị thế giới, mà còn là phá hủy các giá trị truyền thống của nhân loại. Đó là lý do vì sao cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ vượt qua vấn đề vi phạm nhân quyền – ĐCSTQ đang tước đoạt mất lương tri của con người một cách có hệ thống, biến người dân Trung Quốc và con người trên thế giới thành đồng lõa với nó, và gây nguy hiểm cho nhân loại.
Phá hoại thế giới tự do
Bất chấp sự đàn áp và phỉ báng khắc nghiệt của ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp vẫn vững vàng và nhận được sự ủng hộ từ các nước trên khắp thế giới. Theo các tài liệu bị rò rỉ, ĐCSTQ đã triển khai chiến dịch leo thang nhằm phỉ báng, phá hoại Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Theo kế hoạch này, từ mùa hè năm 2024, hàng loạt bài báo và bài đăng trên mạng xã hội đồng loạt xuất hiện với nội dung bôi nhọ, vu khống Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp.
Một trong những lý do khiến ĐCSTQ huy động toàn bộ ảnh hưởng của nó ở nước ngoài để tấn công Shen Yun là vì mục tiêu của Shen Yun là hồng dương nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, mà điều này lại đối lập với mục tiêu của ĐCSTQ là đàn áp và nhổ bỏ các giá trị truyền thống.
Shen Yun có trụ sở tại New York, đến nay đã phát triển thành tám đoàn lưu diễn và thực hiện hơn 7.400 buổi biểu diễn trên toàn thế giới, với số khán giả vượt quá 11 triệu người. Sự phát triển và thành công của Shen Yun ở nước ngoài, cùng với nền văn hóa truyền thống mà đoàn tái hiện, một mặt là minh chứng cho tự do tín ngưỡng tôn giáo – nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ, mặt khác khiến ĐCSTQ vừa căm hận vừa sợ hãi. Khi tấn công Shen Yun, ĐCSTQ cũng đồng thời đang phá hoại các giá trị của Mỹ và đe dọa thế giới tự do.
Trân quý thiện lương và tránh xa nguy hiểm
Nhìn lại thế kỷ qua, tác hại mà chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ đã gây ra cho nhân loại là không thể diễn tả bằng lời. Theo Sách Khải Huyền, Trận chiến Armageddon có đề cập đến cuộc chiến giữa thiện và ác. Ở chừng mực nào đó, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đại diện cho các thế lực tà ác hay Satan, nó cố gắng hủy diệt nhân loại bằng cách phát tán lời dối trá và tước đoạt lương tri của con người.
Trong trận chiến này, chúng ta lựa chọn và quyết định đứng về phía nào là hết sức trọng yếu. Điều quan trọng là phải rời xa chủ nghĩa cộng sản, coi trọng các giá trị truyền thống và trân quý sự thiện lương. Khi tránh xa ĐCSTQ, nhân loại sẽ bước vào một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/492235.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/5/226113.html
Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.