Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 13-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.
45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:
-
Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
-
27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva,
-
Điểm trong danh sách không đánh sốSlovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.
Trong số những thủ phạm được liệt kê có Phương Bảo Nhân, chính ủy Cục Bảo vệ Chính trị thuộc Sở Công an Tỉnh Cát Lâm và ủy viên cảnh sát cấp một của Sở Công an.
Thông tin thủ phạm
Họ và tên: Phương Bảo Nhân\ Tên tiếng Trung: 方保仁 Giới tính: Nam\ Ngày tháng năm sinh: Tháng 5 năm 1965\ Nơi sinh: Không rõ
Vị trí, chức vụ
Tháng 9 năm 2017, Phương Bảo Nhân được bổ nhiệm làm chính ủy Phòng An ninh Chính trị thuộc Công an Tỉnh Cát Lâm và là ủy viên cảnh sát cấp một.
Phương nguyên là phó chỉ huy Quân đoàn Cảnh sát thuộc Công an tỉnh, phó giám đốc và giám đốc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, phó giám đốc và giám đốc Phòng Chống Khủng bố, chủ nhiệm Trung tâm Chỉ huy của Công an Tỉnh Cát Lâm, và giám dốc Trung tâm Tình báo và Thông tin.
Tội ác chính
Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, Cục An ninh Nội địa trực thuộc Bộ Công an và Phòng An ninh Nội địa các địa phương tích cực tham gia bắt giữ các học viên và đệ trình hồ sơ của họ lên viện kiểm sát.
Sau khi Phương Bảo Nhân nhậm chức chính ủy Phòng An ninh Nội địa của Công an Tỉnh Cát Lâm vào năm 2017, ông ta không tiếc công sức thực hiện chính sách bức hại của ĐCSTQ. Ít nhất 52 học viên đã chết do hậu quả của cuộc bức hại ở tỉnh Cát Lâm từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024.
(Lưu ý: Bắt đầu từ năm 2020, Cục An ninh Nội địa trước đây thuộc Tổng cục 1 Bộ Công an được đổi thành Cục An ninh Chính trị. Các phòng, ban đầu tiên của công an tỉnh, thành phố, cũng được đổi tên tương ứng. Báo cáo này vẫn sử dụng tên cũ “Phòng An ninh Nội địa” khi đề cập đến Phòng An ninh Chính trị)
Tổng quan về cuộc bức hại ở Cát Lâm từ năm 2018 đến năm 2024
Năm 2018 ghi nhận 1 học viên chết do hậu quả của cuộc bức hại, 65 học viên bị kết án, 26 người bị xét xử tại tòa, 15 người bị truy tố, 463 người bị bắt, 134 người bị sách nhiễu, 31 người bị bức hại về tài chính, 2 người mất tích và 3 người buộc phải sống xa nhà.
Năm 2019 có 8 học viên bị bức hại đến chết, 72 người bị kết án, 19 người bị xét xử, 582 người bị bắt và 236 người bị sách nhiễu. Ngoài ra, có 8 người bị giam trong các trung tâm tẩy não, 9 người bị truy tố và 27 người bị phê chuẩn việc bắt giữ. 6 học viên mất tích và 10 người buộc phải sống xa nhà. 38 học viên khác phải chịu nhiều hình thức cưỡng bức tài chính khác nhau, với tổng số tiền 286.605 Nhân dân tệ bị tịch thu.
Năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn. 6 học viên bị bức hại đến chết, 68 người bị kết án, 21 người bị buộc hầu tòa, 10 người bị truy tố, 486 người bị bắt, 471 người bị sách nhiễu, 337 người bị giam trong các trung tâm tẩy não, và 58 người bị phạt tổng cộng 810.550 Nhân dân tệ.
Năm 2021, 10 học viên bị tra tấn đến chết, 96 người bị kết án, 6 người bị xét xử tại tòa, 14 người bị truy tố, 287 người bị bắt, 732 người bị sách nhiễu, 79 người bị giam trong các trung tâm tẩy não, và 43 người bị cưỡng đoạt tổng cộng 115.160 Nhân dân tệ. ĐCSTQ cũng phát động “Xóa sổ” để truy lùng tất cả các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của ĐCSTQ, bao gồm cả các học viên ở độ tuổi 90. Nếu không tìm thấy các học viên, họ sẽ sách nhiễu các thành viên gia đình của học viên.
Năm 2022, 4 học viên bị bức hại đến chết, 40 người bị kết án, 338 người bị bắt, 384 người bị sách nhiễu, 41 người bị đình chỉ lương hưu, 34 người bị giam trong các trung tâm tẩy não và 7 người buộc phải sống xa nhà.
Năm 2023, 19 học viên chết vì bị bức hại, 108 người bị kết án, 522 người bị bắt, 251 người bị khám xét nhà và 45 người phải chịu nhiều hình thức cưỡng bức tài chính khác nhau, với tổng số tiền 260.708 Nhân dân tệ bị lấy đi.
Trong nửa đầu năm 2024, bốn học viên đã qua đời, 47 người bị kết án, 238 người bị bắt, 122 người bị sách nhiễu, 138 nhà của học viên bị lục soát, 11 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não, hai người bị buộc phải sống xa nhà và ba người mất tích.
Các trường hợp bức hại tiêu biểu
Bức hại năm 2018
Đầu tháng 5 năm 2018, bà Lý Xuân Vũ bị tố giác vì phân phát tờ rơi Pháp Luân Công. Bà bị Cảnh sát 110 thành phố Hồn Xuân bắt và đưa đến trại tạm giam Hồn Xuân. 4 cảnh sát cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà, làm cánh tay của bà bị thương. Kết quả chụp X-quang xác nhận cánh tay của bà bị gãy vì sự việc này. Sau đó bà được thả.
Bức hại năm 2019
Một số học viên cao tuổi bị kết án nặng vào năm 2019. Ông Quách Vân Niên, 85 tuổi, bị kết án 6 năm tù. Ông Vu Hồng Phúc và vợ là bà Chử Ngọc Trân, đều ở độ tuổi 70, bị kết án lần lượt 8,5 và 9,5 năm tù. Bà Lý Tịnh, 64 tuổi, bị kết án 10 năm tù. Ông Lưu Thanh bị kết án 11 năm tù.
Bà Trương Viện Viện bị bắt nhiều lần vào tháng 4 năm 2019, và nhà của bà bị lục soát. Vì huyết áp cao, các trại tạm giam từ chối nhận bà. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu bà và đệ trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2019, cảnh sát lại bắt bà đến viện kiểm sát địa phương. Họ đe dọa bà, ra lệnh cho bà không được rời khỏi nhà trong 15 ngày và phải luôn sẵn sàng. Họ đe dọa nếu bà không tuân thủ, thì sẽ bị bắt lại.
Ngày 1 tháng 7 năm 2019, bà Trương bị đưa đến tòa án địa phương để xét xử mà gia đình bà không hề hay biết. Bà ngã xuống đất ngay khi trở về nhà lúc 4 giờ chiều, rơi vào hôn mê, và qua đời 2 ngày sau đó.
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, công an thành phố Tứ Bình và huyện Lê Thụ huy động hàng trăm cảnh sát để phối hợp với cảnh sát ở thành phố Trường Xuân, bắt giữ hơn 30 học viên và người nhà của họ ở Trường Xuân.
Bức hại năm 2020
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, cảnh sát huyện Nông An bắt giữ 22 học viên. 13 người trong số đó đã bị kết án: Bà Trương Tú Chí bị kết án 10 năm tù, bà Cao Hiểu Kỳ, bà Thái Ngọc Anh và ông Phùng Lập Tề mỗi người bị kết án 9 năm tù, bà Ngô Đông Mai bị kết án 7 năm tù, và bà Vu Giao Như, ông Sơn Vĩ Hợp và ông Lữ Tường Phù mỗi người bị kết án 6 năm tù. Bà Triệu Tú Lan bị kết án 5 năm tù. Bà Tôn Tú Anh bị kết án 4 năm tù. Ông Trương Cảnh Viễn và bà Tôn Phụng Tiên bị kết án 2 năm tù. Bà Đổng Tú Huệ bị kết án 1,5 năm tù.
Bà Tôn Tú Anh và chồng, ông Giang Toàn Đức, bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 7. Ông Giang bị bệnh và gầy hốc hác, nhưng cảnh sát vẫn giam giữ ông. Sau khi ông được thả khoảng 2 tuần sau đó, ông phải truyền dịch hàng ngày để duy trì sự sống. Cảnh sát từ chối thả bà Tôn để bà có thể chăm sóc chồng. Ông Giang qua đời vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, ở tuổi 66.
Bà Tôn Phụng Tiên bị đột quỵ tại trại tạm giam Huyện Nông An lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 12 năm 2021. Sau khi bà được đưa đến bệnh viện, bác sỹ phẫu thuật cho bà với sự đồng ý của gia đình bà. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ, và bác sỹ cho biết ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên sau đó bà Tôn vẫn hôn mê, và được chuyển đến Bệnh viện Trung y Huyện Nông An vào ngày 13 tháng 12. Lúc 12 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 12, gia đình bà được thông báo rằng bà đang được hồi sức cấp cứu. Bà qua đời vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ở tuổi 65.
Ông Lưu Vĩnh Thôn, ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào mùa đông năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nhà ông, khiến ông bị chấn thương tâm lý. Ông bị đột quỵ và nằm liệt giường. Tháng 5 năm 2021, cảnh sát lại lục soát nhà ông. Ông Lưu qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 ở tuổi 89.
Ông Trương Tử Hữu ở thành phố Trường Xuân bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2017. Ông bị Tòa án Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao kết án 6 năm tù vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, và bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 22 tháng 11. Ông bị đột quỵ và được phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Ông cũng không thể tự chăm sóc bản thân hoặc tự đi lại. Gia đình ông nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông để điều trị, nhưng nhà tù liên tục từ chối đơn của họ với lý do ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị giam 3 năm 10 ngày, ông Trương qua đời trong tù vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 ở tuổi 68.
Bức hại năm 2021
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, 14 học viên bị bắt trong cuộc truy lùng của cảnh sát, sau đó bị xét xử tại Tòa án Huyện Lê Thụ vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, và bị kết án tù vào ngày 26 tháng 2 năm 2021.
7 người trong đó đến từ một đại gia đình. Anh Mạnh Tường Kỳ, 37 tuổi, và mẹ vợ của anh là bà Phó Quý Hoa, 55 tuổi, mỗi người bị kết án 7,5 năm tù.
Cha của anh Mạnh, ông Mạnh Phàm Quân, 59 tuổi; em dâu của anh là cô Vu Kiến Lệ, 30 tuổi; chồng của cô Vu, anh Vương Đông Cát, 40 tuổi; và cha mẹ của anh Vương là ông Vương Khắc Dân, 69 tuổi, và bà Vương Phụng Chi, 69 tuổi, mỗi người bị kết án 7 năm tù.
7 học viên khác cũng bị kết án nặng. Ông Giang Đào, 46 tuổi, bị kết án 9 năm tù. Ông Hầu Hồng Thanh, 49 tuổi; ông Hàn Kiến Bình, 58 tuổi; ông Đàm Thu Thành, 44 tuổi; bà Trương Thiếu Bình, 51 tuổi; bà Thôi Quế Hiền, 56 tuổi; và bà Lưu Đông Anh (là mẹ của con rể bà Thôi), 55 tuổi, mỗi người bị kết án 7 năm tù.
2 học viên khác bị bắt cùng ngày bị kết án treo khi đang ở trong trại tạm giam. Ông Lý Trường Khôn, 77 tuổi, bị kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế. Bà Chu Lệ Bình, 63 tuổi, bị kết án 3 năm tù với 5 năm quản chế.
Bà Phó cùng con gái, cô Vu Kiến Lệ, bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. Bà Phó bị nghiêm quản. Các tù nhân bắt bà phải ngồi trên ghế nhỏ hàng giờ mỗi ngày, và bà bị từ chối cho gặp luật sư và người nhà. Bị cấm ngủ và không được phép uống nước, bà qua đời 2 tháng sau đó.
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, cảnh sát Phác Đông Kiệt và Tôn Hải Đào đột nhập vào nhà của ông Duẫn Chí Ba, 44 tuổi. Trong lúc giằng co, cảnh sát đẩy ông ra khỏi cửa sổ, khiến ông ngã chết.
Bức hại năm 2022
Bà Giang Vĩnh Cầm, 53 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ bí mật, và bị một chuyên gia tra tấn từ Công an Tỉnh Cát Lâm tấn công tình dục sau khi bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.
Sau khi cảnh sát bơm nước wasabi vào mũi bà và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi bà, họ tấn công tình dục bà. Chuyên gia tra tấn ra lệnh cho cảnh sát vuốt ve ngực bà. Sau đó, họ sử dụng một thiết bị đặc biệt để kích thích ngực bà. Tiếp theo, chuyên gia này buộc bà Giang phải tụt quần lót xuống. Khi cảnh sát phát hiện ra bà đang hành kinh, chuyên gia này tuyên bố rằng việc tra tấn có hiệu quả nhất trong thời kỳ kinh nguyệt, và ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục. Bà Giang vô cùng tuyệt vọng và gần như suy sụp tinh thần.
Bức hại năm 2023
Bà Lương Lập Tân, ở Nội Mông, qua đời 6 ngày sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2023 trong lúc đến thăm con gái ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Bà chết trong trại tạm giam Cửu Đài trong khi cảnh sát lập hồ sơ chống lại bà.
Ngày 28 tháng 11 năm 2023, cảnh sát từ Phòng An ninh Chính trị của Công an Thành phố Đôn Hóa, Đồn Công an Phố Đan Giang và Đồn Công an Dân Chủ bắt bà Vương Hướng Cúc và hơn 10 học viên cao tuổi. Họ lục soát nhà của các học viên, tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công. Cảnh sát trùm đầu các học viên bằng mũ trùm đầu màu đen khi đưa họ ra khỏi nhà.
Bà Vương, 70 tuổi, bị giam 9 ngày. Bà Lâm Thắng Hoa, ở độ tuổi 60, bị giam 10 ngày, và bà Mạnh Khánh Linh, ở độ tuổi 70, được tại ngoại.
Bức hại năm 2024
Bà Vương Ngọc Anh chết trong trại tạm giam địa phương ở tuổi 68, chỉ 1 tháng sau khi bị bắt. Chính quyền đề nghị bồi thường gia đình bà 30.000 Nhân dân tệ để đổi lấy sự im lặng về cái chết đáng ngờ của bà. Gia đình bà tham khảo ý kiến của một luật sư, nhưng được cho biết không ai có thể giúp họ thắng kiện, vì cảnh sát sẽ chặn tất cả các kênh nếu họ cố gắng thu thập bằng chứng. Người anh trai 80 tuổi của bà, bị bắt cùng bà vào cùng ngày, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tu luyện Pháp Luân Công.
Ít nhất 46 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2024. Ngày 19 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 chứng kiến nhiều vụ bắt giữ nhất, với 16 học viên bị bắt mỗi ngày. Hầu hết các vụ bắt giữ được thực hiện bởi Công an Quận Nhị Đạo và các đồn cảnh sát trực thuộc. Các vụ bắt giữ còn lại được thực hiện bởi công an ở quận Lục Viên và huyện Nông An.
Ông Điền Ngọc Xuân từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 4 năm 2024. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, một lính canh trại tạm giam thông báo cho gia đình ông rằng ông đã nôn mửa và bất tỉnh vào ngày hôm đó, và được chẩn đoán mắc chứng tắc ruột. Gia đình ông xin được vào thăm ông nhưng bị từ chối. Khi trại tạm giam phát hiện ra ông Điền cũng bị ung thư mật 8 ngày sau đó, họ kiến nghị gia đình ông nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông.
Phải mất vài ngày để xử lý tất cả các giấy tờ cần thiết, và khi ông Điền được tại ngoại vào ngày 3 tháng 7 năm 2024, ông yếu đến mức không thể đi lại nếu không có sự trợ giúp. Ông qua đời 21 ngày sau đó. Tòa án Quận Triều Dương thậm chí còn đe dọa kết án ông 3 năm tù sau khi ông đã qua đời.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/488272.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/18/223702.html
Đăng ngày 03-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.