Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-12-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Lý Phượng Hà
Tên tiếng Hán: 李凤霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 61
Thành phố: Tam Hà
Tỉnh: Hà Bắc
Ngày mất: 26 tháng 10 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 24 tháng 2 năm 2003
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Khai Bình
Bà Lý Phượng Hà, ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, hưởng thọ 61 tuổi.
Bà Lý Phượng Hà khi còn trẻ
Bà Lý đến Bắc Kinh để kháng cáo cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 2000. Bà bị bắt và áp giải trở lại Tam Hà. Đầu tiên công an giam giữ bà 30 ngày tại Trại tạm giam Tam Hà, sau đó kéo dài thời gian giam giữ thêm 15 ngày do các cuộc họp chính trị thường niên của chính quyền cộng sản.
Tiếp đó là lần bắt giữ khác vào tháng 4 năm 2000 vì bà đến Viện Bảo tàng Quân sự Bắc Kinh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công liên quan đến một cuộc triển lãm phỉ báng, bà Lý đã bị còng tay vào một cột điện trong nhiều giờ. Đội trưởng công an Hoàng Nghị túm lấy tóc bà và đẩy bà xuống đất. Khi bà từ chối lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công, công an Hoàng đã dùng dùi cui điện để sốc bà.
Ngoài ra, công an Hoàng cũng ra lệnh cho bà quỳ xuống, giẫm lên mắt cá chân bà, và đánh vào đùi bà bằng thắt lưng da của ông ta sau khi lột quần áo bà chỉ còn đồ lót. Ông ta đánh bà rất mạnh đến nỗi chiếc thắt lưng da bị vỡ thành nhiều mảnh. Ông Hoàng sau đó đánh bà bằng dây gai. Trận đòn không dừng lại cho đến 3 giờ sáng. Công an còng tay bà vào giường cho đến bình minh và đưa bà đến trại tạm giam trong 30 ngày.
Bà Lý bị bắt lại vào ngày 11 tháng 5 năm 2001 vì đến thăm một học viên và bị giam giữ gần hai tuần.
Tóm lại, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2000, bà Lý đã bị bắt năm lần, bị giam giữ tổng cộng 60 ngày và bị phạt tiền hai lần với tổng số tiền là 3.000 Nhân dân tệ.
Công an đã thực hiện một nỗ lực khác để bắt giữ bà Lý vào mùa hè năm 2001. Bà đã trốn thoát. Họ bắt giữ chồng bà để thay thế và giam giữ ông trong 15 ngày. Con trai 16 tuổi của bà cũng bị đuổi học bởi Trường Trung học Số 1 Tam Hà.
Vào ngày 24 tháng 2 năm 2003, bà bị bắt tại nhà và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Khai Bình vào ngày hôm sau để thụ án hai năm. Công an tiếp tục quấy rối bà sau khi bà được thả.
Do không chịu được nhiều năm bức hại, bà đột ngột qua đời vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223570.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.