Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Hồ Bảo Trân
Tên tiếng Hán: 胡宝珍
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Thành phố: Tam Hà
Tỉnh: Hà Bắc
Ngày mất: 12 tháng 1 năm 2011

Bà Hồ Bảo Trân, ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2011 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bà hưởng thọ 58 tuổi.

441c10e2d70abe9d8373308ecfe81a39.jpg

Bà Hồ Bảo Trân

Bà Hồ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000 và bị áp giải trở lại Tam Hà. Công an đã còng tay bà quá chặt khiến bà ngất xỉu vì đau đớn. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tam Hà trong một khoảng thời gian không rõ.

Bà Hồ, chồng bà là ông Trương Đức Lợi và mẹ chồng bà ngoài 70 tuổi đã bị đưa đến một trại tẩy não ngay sau Tết Nguyên Đán năm 2001. Họ bị ép xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ đã tuyệt thực để phản đối và được thả 40 ngày sau đó.

Công an đột nhập vào nhà bà Hồ vào ngày 25 tháng 2 năm 2006 và bắt giữ chồng và con trai thứ hai của bà. Bà Hồ đã trốn thoát khỏi vụ bắt giữ vì không có ở nhà. Để tránh bị bức hại, bà buộc phải sống xa nhà hơn hai năm. Trong thời gian đó, công an thường xuyên đến nhà bà để tìm bà.

Sau khi bà trở về nhà, công an tiếp tục quấy rối bà thường xuyên. Áp lực tinh thần của cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2011.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223571.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share