Bài viết của Long Yên

[MINH HUỆ 05-05-2012] Vương Lập Quân, cựu Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh và Giám đốc Công an Trùng Khánh, và Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) thành phố Trùng Khánh, cả hai là những nghi can chính trong việc mổ cướp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ được thăng quan tiến chức trong bè cánh Giang Trạch Dân vì đã đóng góp lớn vào việc bức hại Pháp Luân Công, nhưng chính vì thế họ đã gieo hạt giống cho kết cục không tránh khỏi của mình.

Vào đầu năm này, khi mối quan hệ giữa Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai rạn nứt, Bạc Hy Lai đã lên kế hoạch thanh toán Vương Lập Quân vì Vương Lập Quân biết rất nhiều tin tức bên trong gia đình của Bạc Hy Lai. Nhằm tự cứu mạng  mình, Vương Lập Quân giả dạng mình làm một phụ nữ và chạy vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô vào ngày 06 tháng 02 năm 2012. Ông ta xin tỵ nạn chính trị và đã giao cho Hoa Kỳ nhiều bí mật liên quan đến các quan chức Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ), bao gồm Bạc Hy  Lai và Chu Vĩnh Khang. Sau khi biết được tình huống này, Bạc Hy Lai đã phái hơn 70 xe công an bao gồm xe bọc sắt đến Thành Đô và bao vây Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Điều này trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng.

ĐCSTQ đang tan rã do kết quả của việc bức hại Pháp Luân Công

Từ khi ĐCSTQ cai trị Trung Quốc cách đây chừng sáu mươi năm, sự kiện Trùng Khánh là lần đầu tiên một quan chức ĐCSTQ cấp thứ trưởng chạy vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ xin tỵ nạn. Đây là một mối sỉ nhục lớn cho ĐCSTQ, và đây là bằng chứng ĐCSTQ đang tan rã. Thậm chí các quan chức ĐCSTQ đang mất niềm tin vào Đảng. Hiện nay, từ những vụ tai tiếng bị tiết lộ từ sự kiện Trùng Khánh, chúng ta có thể thấy được sự khát máu, đen tối, và tham nhũng của rất nhiều quan chức cao cấp ĐCSTQ.

Vào khoảng 11 giờ tối ngày 10 tháng Tư, 2012, Tân Hoa Xã thông báo rằng Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã tước chức vị Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên  Trung ương Đảng của Bạc Hy Lai, và nói rằng họ đang điều tra về những hành động của ông ta. Các nhà phân tích bên ngoài Trung quốc nói rằng đó là ĐCSTQ đang tan rã từ bên trong.

Người dân Trung Quốc cũng mất niềm tin vào ĐCSTQ. Uy tín của ĐCSTQ bị rạn nứt. Ví dụ như, khi ĐCSTQ xử lý sự kiện Trùng Khánh, nó cố gắng hết sức để “triệt hết những tin đồn”. Tuy nhiên, hiện nay, sau khi ĐCSTQ quyết định điều tra Bạc Hy Lai, người ta thấy rằng rất nhiều “tin đồn” là sự thật. Mười ba năm bức hại Pháp Luân Công đã đưa đến sự tan rã của ĐCSTQ và sự sụp đổ hoàn toàn của ĐCSTQ là điều sẽ phải xảy ra trong những ngày sắp tới. Ngày nay, nhiều người bên trong ĐCSTQ đang nói về chuyện khi nào ĐCSTQ sẽ tan rã và làm thế nào họ có thể giữ vững được nó thêm một ngày. Bạc Hy Lai đã chuyển ra khỏi Trung quốc tài sản có giá trị đến tám tỷ đô la. Điều này cho thấy rằng ông ta đã lên kế hoạch chạy trốn qua cửa hậu.

Việc khăng khăng bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã gây ra vô số thảm trạng

Là một tay chân thân tín của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân biết rất nhiều bí mật của Bạc Hy Lai. Ngoài ra, Vương Lập Quân cũng đã bí mật thu thập được rất nhiều đoạn băng tiếng, băng hình của Bạc Hy Lai qua nhiều năm. Khi Vương Lập Quân xin tỵ nạn chính trị tại Lãnh sự quán Hoa kỳ, ông ta đã cung cấp rất nhiều những tin tức bí mật về ĐCSTQ, bao gồm việc dùng đảo chính quân sự để cướp chính quyền được Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang dự tính. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ hồi giữa tháng Hai vừa rồi của Tập Cận Bình, Hoa Kỳ đã chia sẻ dự định bí mật này với ông Tập Cận Bình. Sau khi Tập Cận Bình trở về Trung Quốc, ông đã ủng hộ những nỗ lực xử lý Bạc Hy Lai của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.

Dựa trên những báo cáo truyền thông bên ngoài Trung quốc, Giang Trạch Dân ủng hộ việc đảo chính quân sự của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Tại sao Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang lại có dự định này? Để hiểu được lý do căn bản, chúng ta cần phải hiểu vấn đề bị cấm đoán nhất trong nội bộ ĐCSTQ: đó là vấn đề Pháp Luân Công. Đây là yếu tố tiên quyết nhất để hiểu những vấn đề của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Vào tháng 07 năm 1999, khi Giang Trạch Dân hẹp hòi, ích kỷ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vì sự ganh ghét của ông ta, sáu ủy viên của Bộ Chính trị khác không đồng ý với quyết định của ông ta (kể cả Hồ Cẩm Đào). Cấp lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ rất quen thuộc với Pháp Luân Công. Tất cả các ủy viên của Bộ Chính trị đã đọc quyển sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân và không thấy có sự đe doạ nào từ pháp môn tu luyện này. Vào năm 1998, Kiều Thạch, người hiện nay đã về hưu, đã tổ chức một cuộc thống kê trên diện rộng tại Bắc kinh, Quảng Châu và các địa điểm khác. Kết quả của cuộc thống kê cho thấy rằng Pháp Luân Công mang lại rất nhiều ích lợi cho xã hội. Những kết quả của cuộc thống kê được gửi đến Bộ Chính trị.

Nhằm giành được sự ủng hộ của các ủy viên Bộ Chính trị, Giang Trạch Dân đã sử dụng áp lực và dàn dựng bịa đặt. Ông ta dựng lên tin gián điệp vu khống rằng Sở Gián Điệp Hoa kỳ (CIA) đã ủng hộ Pháp Luân Công rất là nhiều tiền. Giang Trạch Dân, La Cán, và những tên khác đã dựng lên nhiều điều dối trá như là “1.400 trường hợp bị chết” để mạ lỵ Pháp Luân Công. Nhiều người bị lừa mị. Thời gian trôi qua, chế độ Giang Trạch Dân gặp nhiều khó khăn để tiếp tục bức hại dựa trên những lời dối trá cũ. Vì thế, Giang Trạch Dân và La đã xếp đặt và dựng nên vụ tự thiêu Thiên An Môn để đổ lỗi cho Pháp Luân Công và kích thích lòng thù ghét của dân chúng đối với Pháp Luân Công. Sau đó, sự bức hại càng gia tăng và càng dã man hơn, bao gồm việc mổ cướp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống bán lấy tiền.

Giang Trạch Dân bị kiện ra toà tại Hoa Kỳ

Vào tháng 10 năm 2002, Giang Trạch Dân sang thăm Hoa Kỳ trước kỳ Đại hội Quốc hội toàn quốc của ĐCSTQ lần thứ 16. Khi đến Chicago, ông ta bị nhận giấy mời hầu toà vì tội ác diệt chủng và chống lại loài người. Ông ta rất xấu hổ và sợ hãi.

Sau khi về lại Trung Quốc, đúng ra Giang Trạch Dân phải giao tất cả các quyền hành cho Hồ Cẩm Đào tại kỳ Đại hội Quốc hội lần thứ 16. Hồ Cẩm Đào là người kế vị được Đặng Tiểu Bình bổ nhiệm và không dính líu chính trị gì với Giang Trạch Dân. Sau chuyến thăm Hoa Kỳ, Giang Trạch Dân rất sợ hãi phải gánh chịu trách nhiệm về việc bức hại Pháp Luân Công. Với sự hỗ trợ của Tăng Khánh Hồng, nhóm quân sự dưới quyền của Trương Vạn Niên đã đưa ra một “đề nghị đặc biệt” và yêu cầu Giang Trạch Dân giữ chức vụ quan trọng – Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CTUBQSTU). Hồ Cẩm Đào không cảnh giác nên đành phải chấp nhận kiến nghị đặc biệt này. Vì thế Giang Trạch Dân giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho đến năm 2004.

Bè phái của Giang Trạch Dân liên kết việc thăng chức, đánh giá công tác và thưởng tiền với việc bức hại Pháp Luân Công. Họ tích cực thăng quan cho những ai dính líu đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng tiến cử Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ thành ủy viên Bộ Chính trị và gia tăng quyền lực cho Ủy ban Chính trị và Luật pháp và các phòng Công an. Họ tập trung vào việc bức hại Pháp Luân Công dưới danh nghĩa “duy trì sự ổn định”.

Giang Trạch Dân muốn duy trì cuộc bức hại để trốn tránh trách nhiệm

Nhằm trốn tránh trách nhiệm trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bè phái Giang Trạch Dân tìm đủ mọi cách để nắm chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Sau khi La Cán về hưu, Chu Vĩnh Khang nhận chức vụ này và tiếp tục chính sách bức hại của Giang Trạch Dân.

ĐCSTQ có kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc lần thứ 18 vào mùa thu 2012. Theo những chính sách nội bộ của ĐCSTQ, Chu Vĩnh Khang sẽ phải về hưu do tuổi tác. Bè phái Giang Trạch Dân cần phải có một đại diện khác ngay lập tức. Người mà Giang Trạch Dân muốn tiến cử là Bạc Hy Lai.

Vì muốn được thăng quan, Bạc Hy Lai dùng tất cả mọi thủ đoạn để bức hại Pháp Luân Công. Trong lúc ông ta đương chức tại tỉnh Liêu Ninh, sự bức hại bao gồm mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 04 năm 2004, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bạc Hy Lai cùng với Phó Thủ tướng Ngô Nghĩa sang thăm Hoa kỳ. Đây là lần đầu tiên sau khi nhận chức Bộ trưởng Thương mại. Tuy nhiên, cũng trong chuyến đi này, ông ta nhận được giấy đòi hầu toà vì bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công.

Tại Canada, Bạc Hy Lai đã bị đưa vào danh sách theo dõi của Cảnh sát Hoàng gia Canada. Khi những người trong danh sách này cố tình vào Canada, họ sẽ bị điều tra, bị từ chối thị thực, hay bị từ chối nhập cảnh.

Bạc Hy Lai mang đến nỗi ô nhục cho ĐCSTQ vì bị kiện ra toà bên ngoài Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền. Bạc Hy Lai đã có một lịch sử lâu đời về tính dã man. Trong thời Cách mạng Văn hoá, ông ta đã đá cha của mình và làm gãy ba xương sườn của ông ta. Rất nhiều quan chức cao cấp của ĐCSTQ không thích Bạc Hy Lai. Trong Đại hội Toàn quốc của ĐCSTQ lần thứ 17, Bạc Hy Lai bị đưa ra khỏi Bắc Kinh đi Trùng Khánh. Cơ hội trở thành Ủy viên Bộ Chính trị của ông ta bị cắt đứt, và hầu như không còn cơ hội được nằm trong Bộ Chính trị và nhận chức vụ của Chu Vĩnh Khang.

Tuy nhiên, Bạc Hy Lai vẫn mang nhiều tham vọng. Với sự hỗ trợ của Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang, ông ta đã tổ chức những chiến dịch như “Hát nhạc đỏ” và “Tấn công tham nhũng”. Ở Trùng Khánh người ta lại thấy thời Cách mạng Văn hoá. Rất nhiều vụ việc được dàn dựng nhằm chống lại nhân dân vô tội và nhiều người tốt bị hãm hại. Bạc Hy Lai cũng dự định phương cách cuối cùng để củng cố quyền lực cho mình: một cuộc đảo chính quân sự với Chu Vĩnh Khang.

Người tính không bằng trời tính

Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ và tiết lộ sự cấu kết giữa Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Ngôi sao chính trị Bạc Lai Hy trước đây và anh hùng chống tham nhũng Vương Lập Quân gặp phải kết cục về chính trị không mong đợi. Người Trung hoa thường nói, “người tính không bằng trời tính.”

Hiện nay những tên tội phạm chính như: Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đang bị kiện ra toà vì tội tra tấn và những tội ác chống nhân loại tại hơn 30 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Đức, vì vai trò của họ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã gây ra nhiều thiên tai cho Trung Quốc và gây ra làn sóng thoái ĐCSTQ. ĐCSTQ chẳng bao lâu sẽ bị tàn lụi trên sân khấu lịch sử. Cuộc bức hại sẽ không kéo dài. Nó cũng là một điều cảnh cáo cho những ai vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công rằng ác giả ác báo.

Còn đối với những ai đã bị ĐCSTQ lừa dối, xin hãy tìm hiểu sự thật, nhận ra được bản chất của ĐCSTQ, và thoái ĐCSTQ. Bạn sẽ mang lại phúc đức cho chính mình.
__________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/12/“重庆事件”背后的深层原因-255486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/5/133098.html

Đăng ngày 16- 6– 2012; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share