[MINH HUỆ 10-05-2012] Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đã tới, và ngày càng có nhiều người phát hiện ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể thắp sáng“Lương tâm của thế giới”.

Rất nhiều nhân sỹ đã từng được xem như “Lương tâm của Hồng Kông” hoặc “Lương tâm của Trung Quốc”, nhưng chưa ai từng nghe thấy cái gọi là “Lương tâm của thế giới.” Vậy tại sao tôi lại nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là “Lương tâm của thế giới?”

Dù sống trong một thế giới bị lèo lái bởi những truy cầu vật chất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn luôn giữ vững niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao đạo đức của họ, chứ không lấy danh và lợi làm ưu tiên hàng đầu. Họ không bao giờ bẻ cong các tiêu chuẩn đạo đức hoặc từ bỏ lương tâm vì những lợi ích nhỏ mọn, thậm chí khi đối mặt với những tổn thất trong cuộc đời của họ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường hứa trả tự do cho các học viên nếu họ đồng ý “ngừng tập Pháp Luân Đại Pháp.” Ngược lại, nếu họ cứ kiên quyết tập Pháp Luân Đại Pháp, các học viên sẽ bị đe dọa với những hậu quả khủng khiếp (ví dụ: bị giam giữ, tra tấn hoặc mất việc hoặc thậm chí mất mạng). Nhiều người không chỉ từ chối từ bỏ niềm tin của mình, mà còn khuyên những người hành ác ngừng làm việc ác và làm điều đúng đắn.

Nhiều người không phải là học viên cảm thấy các học viên quá ngây thơ và cứng đầu. Tại sao không chịu tạm thời đầu hàng trước áp lực, sau đó âm thầm tu luyện ở nhà? Điều họ không hiểu được là chữ “Chân” mà người tu luyện tu chính là sự chân thật thuần khiết, không dối trời, dối đất và dối người. Đối với các học viên, các giá trị đạo đức là điều quan trọng nhất. Và họ, tất nhiên, sẽ không bao giờ nói dối vì lợi ích cá nhân.

Cũng có những người không hiểu tại sao các học viên lại tiếp tục giảng chân tướng thay vì ở nhà và tu luyện. Lý do là “Thiện” mà người tu luyện tu là cái thiện giàu lòng vị tha. Nếu các học viên không bao giờ nói cho người khác biết về môn tập tuyệt vời mà họ đang thu được lợi ích thì chẳng phải là ích kỷ sao? Liệu còn thiện không nếu các học viên vẫn thờ ơ trong khi Pháp Luân Đại Pháp đang bị tấn công mạnh mẽ bởi ĐCSTQ? Các học viên đã liều cả mạng sống của họ để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp bởi họ muốn ngăn con người trên thế giới thực hiện tội ác và khuyên người ta đứng về phía cái thiện vì chính bản thân họ. Họ đang bảo vệ các tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại và điều này không hề có động cơ cá nhân ích kỷ. Các nỗ lực giảng rõ sự thật của họ là hành động từ bi nhất.

Một vài người hoài nghi về việc những học viên không được trang bị vũ trang có thể đánh bại ĐCSTQ. Thực ra, đó là một sự hiểu lầm, bởi Pháp Luân Đại Pháp chưa từng coi ai là kẻ thù. Trong suốt 13 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các học viên chưa bao giờ thể hiện các hành động thiếu lý trí cũng như viện đến vũ trang hay bao lực. Chữ “Nhẫn” mà các học viên tu luyện là không đối xử với người khác như kẻ thù hoặc ôm giữ sự tức giận hay oán hận với người khác. Thậm chí khi ĐCSTQ đã thực hiện những tội ác kinh khủng, các học viên vẫn cố hết sức để cứu càng nhiều đảng viên ĐCSTQ càng tốt. Họ khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, không bởi vì họ dự định lật đổ ĐCSTQ, mà bởi vì họ muốn cứu người.

Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, các học viên đã nỗ lực tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và làm việc chăm chỉ để đề cao tâm tính của mình, từ đó đã tạo ra sự thăng hoa các giá trị đạo đức của loài người. Bất chấp 13 năm bị bức hại, họ vẫn chưa từng phản bội lương tri của mình.

Trong thế giới mà đạo đức đang bại hoại và hệ thống sinh thái ngày càng tồi tệ, con người trên thế giới được chứng kiến sự cao thượng, tốt bụng và chăm chỉ của các học viên. Họ đang bắt đầu nhìn thấy hy vọng cho một tương lai tươi sáng và cơ hội vượt lên khỏi xã hội biến dị. Ngày càng có nhiều người nhận ra khoảng cách về đạo đức giữa họ và các học viên và đang tìm lại những phần lương tri từ lâu đã bị bỏ quên của họ.

Sự cao thượng của Pháp Luân Đại Pháp đã chiếu sáng trái tim rất nhiều người và cho họ dũng cảm để thức tỉnh lương tâm. Từ bỏ cái ác và lựa chọn cái thiện đang trở thành một xu hướng không thể dừng trên thế giới.

Lịch sử sẽ chứng mình rằng Pháp Luân Đại Pháp xứng đáng là Lương tâm của thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/10/法轮大法——世界的良心-257002.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/21/133519.html
Đăng ngày 13-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share